Cẩm Xuyên đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu

(Baohatinh.vn) - Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Cẩm Xuyên đã đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sức lan tỏa mạnh mẽ.

cam xuyen dua viec hoc tap va lam theo guong bac di vao chieu sau

Học tập và làm theo Bác đã trở thành sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở trong toàn huyện. Cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, đảng viên nghiêm túc thể hiện trách nhiệm tự giác, nêu gương.

cam xuyen dua viec hoc tap va lam theo guong bac di vao chieu sau

Thôn trưởng thôn 3 - xã Cẩm Huy Nguyễn Xuân Hùng: Học Bác "nói để mà làm, làm phải như điều đã nghĩ, đã nói", xây dựng thành công KDC kiểu mẫu

Đặc biệt, việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến việc học tập và làm theo lời Bác không ngừng được nhân rộng. Trên cơ sở phát huy các mô hình của Chỉ thị 03, cấp ủy chính quyền các cấp nhanh chóng triển khai kế hoạch, tiếp tục lựa chọn các nhân tố và các mô hình mới.

cam xuyen dua viec hoc tap va lam theo guong bac di vao chieu sau

Bí thư Đoàn trường THPT Hà Huy Tập báo cáo việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực như xây dựng tủ sách thanh niên, xây dựng quỹ tiết kiệm vì bạn tôi...

Nhiều mô hình trong thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 và có tác dụng lan toả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như: Hội LHPN huyện tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng mái ấm tình thương, quỹ tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, xây dựng nông thôn mới; Đoàn trường THPT Hà Huy Tập với phong trào quyên góp sách cũ cho các bạn đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; Tổ bát cháo tình thương ở thị trấn Cẩm Xuyên…

cam xuyen dua viec hoc tap va lam theo guong bac di vao chieu sau

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của huyện Cẩm Xuyên

Cùng với những mô hình tập thể, xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; thuộc nhiều vị trí công tác, nghề nghiệp, ở nhiều lứa tuổi khác nhau, như: ông Dương Xuân Thâu (thị trấn Cẩm Xuyên); bà Nguyễn Thị Văn (Cẩm Vịnh); các ông: Nguyễn Văn Hùng (Cẩm Huy), Tôn Đức Vinh (Cẩm Nhượng), Nguyễn Văn Đức (Cẩm Phúc), Nguyễn Thanh Triết (Cẩm Quan)…

cam xuyen dua viec hoc tap va lam theo guong bac di vao chieu sau
cam xuyen dua viec hoc tap va lam theo guong bac di vao chieu sau

Tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tiến Lam đề nghị huyện Cẩm Xuyên tiếp tục tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

cam xuyen dua viec hoc tap va lam theo guong bac di vao chieu sau

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH; xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống".

Đặc biệt, cần đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến…

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast