Người thầy dành trọn tình yêu thương cho học trò

(Baohatinh.vn) - Hơn 17 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, thầy Trần Xuân Thắng (Trường THPT Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã dành trọn tình yêu thương cho học trò, chắp cánh cho các em bước tới tương lai.

Thầm lặng “gieo” những điều tốt đẹp

Sau những giờ trên lớp, thầy Trần Xuân Thắng (SN 1983, quê xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) - giáo viên bộ môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (trước đây gọi là môn Giáo dục công dân) của Trường THPT Cẩm Bình lại dành thời gian để tìm hoàn cảnh những học sinh khó khăn.

Thầy Thắng chia sẻ: “Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Khoa Giáo dục chính trị (Trường Đại học Sư phạm Huế), tôi may mắn được về công tác tại Trường THPT Cẩm Bình. Ở vùng quê này, tôi biết tới nhiều học sinh nghèo nhưng rất hiếu học. Ngoài động viên tinh thần, tôi còn nhận đỡ đầu hàng chục học sinh, tạo điểm tựa vững chắc để các em yên tâm trong việc học”.

bqbht_br_img-3645-copy.jpg
Thầy Thắng trao quà hỗ trợ cho em Nguyễn Việt Hà (xã Cẩm Quang) - học sinh lớp 11A7.

Nhà đông anh em, gia đình khó khăn, điều kiện học tập thiếu thốn, nhưng em Nguyễn Việt Hà (xã Cẩm Quang) - học sinh lớp 11A7 luôn nỗ lực vươn lên, kết quả học luôn xếp loại tốt, đứng tốp đầu của lớp. Nhằm tiếp thêm động lực cho Hà, thầy Thắng đã nhận đỡ đầu, đồng hành cùng em cho đến hết lớp 12.

Hà chia sẻ: “Em may mắn nhận được sự giúp đỡ của thầy Thắng từ đầu năm học lớp 10. Ngoài hỗ trợ chi phí học tập, thầy luôn sát sao, giúp đỡ em trong cuộc sống, học tập. Chính những tình cảm đó của thầy đã giúp em vững tin hơn trên con đường chinh phục tri thức, em luôn biết ơn thầy và hứa sẽ chăm chỉ, cố gắng học thật giỏi”.

Với sự giúp đỡ, đồng hành của thầy Thắng, không chỉ Hà mà nhiều em học sinh khác của Trường THPT Cẩm Bình đã có thêm động lực vươn lên, trở thành những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, hiếu học của nhà trường.

bqbht_br_eacc449e96d22d8c74c3-copy.jpg
Thầy Thắng nhận đỡ đầu và giúp đỡ hàng chục em học sinh trên con đường học tập.

Ngoài giúp đỡ các em học sinh khó khăn, là giáo viên dạy môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, thầy Thắng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho từng học trò, đặc biệt là những học sinh cá biệt. Bằng những câu chuyện đời thường giản dị, những bài học rút ra từ chính kinh nghiệm sống của mình, thầy đã khéo léo đưa các em trở về đúng “quỹ đạo”.

Những câu chuyện ấy như những hạt giống gieo vào tâm hồn non trẻ, âm thầm thay đổi và định hình nên những con người mới. Nhờ vậy, nhiều học sinh từng bướng bỉnh đã dần trở nên ngoan ngoãn, lễ phép hơn.

bqbht_br_img-3643-copy.jpg
Sự đồng hành của thầy Thắng đã tiếp thêm động lực cho các em học sinh.

Được biết, ngoài đứng lớp, thầy Thắng từng đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn trường (từ năm 2017 - 2022) và hiện là Chủ tịch Công đoàn trường (từ năm 2022 đến nay). Thầy đã đề ra nhiều sáng kiến hay, trong đó phải kể đến sáng kiến “Phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh thông qua mô hình, hoạt động Đoàn tại trường THPT X, tỉnh Hà Tĩnh” được Hội đồng khoa học ngành đánh giá xếp bậc 4.

Ngoài ra, thầy còn thành lập và duy trì hiệu quả các mô hình, CLB nhân đạo, từ thiện của Đoàn trường, Công đoàn như: “Mỗi chi đoàn là một địa chỉ đỏ - việc tử tế”; “Sẻ chia yêu thương”; “Người bố, người mẹ thứ hai”… Từng hoạt động, phong trào mà thầy Thắng triển khai đã góp phần “gieo” những điều tốt đẹp đến với học sinh, giúp các em rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết, hình thành lối sống tích cực, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

“Người thầy không chỉ có vai trò truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và tinh thần. Vì vậy, tôi luôn mong muốn giáo dục được những thế hệ trẻ tài năng, có đạo đức, sẵn sàng cống hiến cho đất nước” - thầy Thắng tâm sự.

bqbht_br_img-2493-copy.jpg
Những bài học mà thầy Thắng giảng dạy sẽ là hành trang cho các em học sinh.

Hạnh phúc của người “lái đò”

Nhắc đến bộ môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, có không ít học sinh xem đó là môn phụ. Tuy nhiên, đây là môn học đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho mỗi học sinh. Hiểu rõ tầm quan trọng ấy, thầy Thắng đã dành trọn tâm huyết của mình cho bộ môn này trong suốt 17 năm qua.

Thầy Thắng chia sẻ: “Kiến thức của môn học này không dễ để khơi gợi hứng thú học tập của học sinh nên tôi luôn tìm tòi, trau dồi, tìm cho mình phương pháp giảng dạy đúng hướng. Tôi tin rằng, với một tâm thế nhiệt huyết và phương pháp dạy phù hợp, mỗi tiết học đều có thể trở thành một “hành trình” khám phá đầy thú vị”.

bqbht_br_img-2520-copy.jpg
bqbht_br_img-2530-copy.jpg
Với phương pháp giảng dạy lôi cuốn, thầy Thắng đã khéo léo khơi dậy niềm yêu thích học hỏi ở mỗi học sinh.

Để tạo nên những tiết học hấp dẫn và ý nghĩa, thầy Thắng đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Bằng cách khéo léo lồng ghép các hoạt động trải nghiệm như: trò chơi, đóng kịch, thảo luận nhóm… Nhờ vậy, giờ học Giáo dục kinh tế và pháp luật không còn là khô khan mà trở thành những trải nghiệm đáng nhớ.

Em Nguyễn Thị Bảo Châu - học sinh lớp 12A4 chia sẻ: “Những giờ học, bài giảng của thầy Thắng đã trở thành những trải nghiệm đáng nhớ, giúp chúng em hình thành nên những nhân cách tốt, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Những kiến thức và kỹ năng mà thầy truyền giảng sẽ là hành trang quý báu giúp em và các bạn vững bước trên con đường đời”.

bqbht_br_img-3642-copy.jpg
Những lời động viên, khích lệ hay món quà nhỏ thầy Thắng trao gửi chính là động lực phấn đấu cho các em học sinh.

Trong quá trình công tác, thầy Trần Xuân Thắng cũng đã đóng góp nhiều sáng kiến hiệu quả như: “Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại trường THPT C; sử dụng kỹ thuật “Khăn trải bàn” dạy học phần 1 “Giáo dục kinh tế”… Qua đó, giúp học sinh được tiếp cận với những phương pháp, kỹ thuật dạy học tiên tiến, phát huy được năng lực tự học, giải quyết vấn đề.

Những nỗ lực của thầy Thắng đã giúp chất lượng dạy và học của bộ môn này ngày càng được nâng cao. Năm học 2023 - 2024, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm trung bình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật của trường xếp thứ 4 toàn tỉnh, có 8 em đạt 9.75 điểm... Đặc biệt, dưới sự bồi dưỡng của thầy Thắng, nhiều học sinh đã đạt giải cao tại các cuộc thi như: 3 giải ba Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia; 1 giải nhì toàn quốc Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức…

bqbht_br_f16e71093f45841bdd54-copy.jpg
Dưới sự bồi dưỡng của thầy Thắng, nhiều học sinh đã đạt giải cao tại các cuộc thi.

Thầy Trần Xuân Thắng tâm niệm: “Muốn học sinh yêu môn học của mình thì chính giáo viên cần phải yêu nghề và thực sự tâm huyết, có trách nhiệm với môn học. Vì thế, tôi sẽ nỗ lực trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn để mỗi tiết học đều là một trải nghiệm thú vị với học sinh. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của từng học trò, tạo ra một môi trường học tập thân thiện”.

bqbht_br_img-2609-copy.jpg
Thầy Thắng cùng các giáo viên thường xuyên trao đổi, tìm ra những phương pháp giáo dục tốt nhất cho học sinh.

Với những cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, thầy Thắng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ban, ngành như: 9 năm học liền đạt chiến sỹ thi đua cơ sở (từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2023 - 2024); bằng khen của Bộ GD&ĐT năm học 2019 - 2020 và năm học 2022 - 2023… Dẫu vậy, với thầy Thắng, thành quả lớn nhất là nhận được sự yêu quý của học sinh cùng sự tin tưởng của đồng nghiệp và Ban Giám hiệu nhà trường.

Với năng lực chuyên môn vững vàng, say mê nghề nghiệp và không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, thầy Trần Xuân Thắng là tấm gương tốt cho tập thể noi theo về đạo đức nghề nghiệp, sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần cầu tiến. Thầy luôn mang đến cho học sinh môi trường học tập thân thiện và đầy cảm hứng. Kỳ vọng thầy Thắng tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, góp phần đưa Trường THPT Cẩm Bình ngày một phát triển.

Thầy Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình

Video: Khoảnh khắc học tập thú vị của thầy Trần Xuân Thắng cùng học trò.

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Không còn chỗ cho “học lệch, học tủ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Không còn chỗ cho “học lệch, học tủ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có sự thay đổi theo hướng tiếp cận năng lực, tích hợp liên môn, tăng cường tính phân hoá. Với mục tiêu hướng đến đánh giá năng lực toàn diện, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn thuần, liệu phương pháp "học tủ", "học lệch" có còn là "lối tắt" trong thi cử?
Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2024 - 2025

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2024 - 2025

Lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm.
Lớp 6 Trường Albert Einstein có gì?

Lớp 6 Trường Albert Einstein có gì?

Kỳ đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường Albert Einstein năm nay hiện đang thu hút hàng trăm học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh đăng ký tham gia. Điều gì tạo nên sức hút ở lớp 6 của ngôi trường này?
Rẽ lối đúng giúp học sinh vững bước tương lai

Rẽ lối đúng giúp học sinh vững bước tương lai

Nếu như trước đây, lựa chọn học nghề thường được xem là giải pháp tình thế của nhiều học sinh, thì những năm gần đây, trong bối cảnh thực trạng 'thừa thầy, thiếu thợ' ngày càng phổ biến, học nghề đã trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh chủ động lựa chọn.
Tri ân thầy cô như thế nào cho đúng cách?

Tri ân thầy cô như thế nào cho đúng cách?

Hiện nay, các trường học ở Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học, bên cạnh đó là lễ tri ân thầy cô. Tuy nhiên, một số lớp học lại tổ chức rình rang, tốn kém và mất nhiều thời gian, trong bối cảnh thi cử đã cận kề. 
Trường THPT Cẩm Xuyên bứt phá dẫn đầu trong giáo dục Hà Tĩnh

Trường THPT Cẩm Xuyên bứt phá dẫn đầu ngành Giáo dục Hà Tĩnh

Khép lại nhiệm kỳ 2020-2025, Trường THPT Cẩm Xuyên tiếp tục khẳng định dấu ấn qua những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, sáng tạo và qua những thành tích nổi bật của ngôi trường mang thương hiệu lá cờ đầu trong ngành Giáo dục Hà Tĩnh.