Những tấm gương thầy giáo - thầy thuốc tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với vai trò là thầy giáo - thầy thuốc, các giảng viên tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người” và tích cực cống hiến cho sự nghiệp cứu người.

Gắn bó với Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu thành lập (năm 1994), thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ái (SN 1971) - Trưởng khoa Điều dưỡng - Phục hồi chức năng - Chăm sóc sắc đẹp đã tận tâm truyền dạy cho nhiều thế hệ sinh viên những kiến thức, kỹ năng quý giá và thái độ đúng đắn trong công việc.

Thiết kế chưa có tên (21).jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ái.

Song song với việc giảng dạy trên giảng đường, cô Ái còn đảm nhận khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh. Những kinh nghiệm thực tế trong quá trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân được cô Ái truyền tải vào từng bài giảng, mang đến cho sinh viên sự hứng thú, niềm say mê học tập.

Sinh viên Hoàng Thị Bé - Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 16A cho biết: “Trên lớp, cô Ái có cách giảng bài gần gũi, những thắc mắc của em và các bạn đều được cô tận tình chỉ dạy. Khi thực hành lâm sàng, chúng em cũng được cô “cầm tay chỉ việc” nên dần vững tay nghề hơn. Qua đó em có thêm động lực quyết tâm theo đuổi nghề y, không ngừng cố gắng học tập rèn luyện để trở thành 1 điều dưỡng giỏi”.

z5663750569918_799c4aba99c2bdb03531ff7998173a06 (1).jpg
z5663604805774_89069d097b2a8268a249baa290d109f2.jpg
Dù thăm khám cho bệnh nhân hay giảng dạy cho sinh viên, bác sĩ Ái đều tận tâm cống hiến.

Từ năm 2022, cùng với công việc của một nhà giáo, cô Ái được nhà trường giao nhiệm vụ phụ trách khám nội khoa tại Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Là một bác sĩ có chuyên môn giỏi, đạo đức nghề nghiệp tốt, cô Ái đã nhận được sự tin tưởng của nhiều bệnh nhân. Với công việc ở phòng khám, bác sĩ Ái luôn tỉ mỉ, tư vấn nhiệt tình, tận tâm với sức khỏe bệnh nhân.

Những đóng góp của bác sĩ Ái luôn nhận được sự đánh giá cao của cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường, các cấp chính quyền. Năm 2023, bác sĩ Ái được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước đó, bộ môn điều dưỡng (tiền thân của Khoa Điều dưỡng - Phục hồi chức năng - Chăm sóc sắc đẹp) được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2013.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ái chia sẻ: “Đối với tôi, thấy học trò trưởng thành, người bệnh khỏe mạnh là động lực lớn nhất. Thế nên, dù ở vai trò là thầy thuốc hay giảng viên, tôi đều nỗ lực không ngừng, luôn tìm tòi, học tập kiến thức để nâng cao tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...”.

Thiết kế chưa có tên (22).jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Bình.

Tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Bình (SN 1977) cũng được biết đến là một thầy giáo - thầy thuốc vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ. Được biết, bác sĩ Bình từng là giảng viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Trường Đại học Y dược Thái Bình. Đầu năm 2020, bác sĩ Bình trở về quê hương, tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa Kỹ thuật y học - Y học cơ sở - Y học cộng đồng.

Tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, bác sĩ Bình đã phát huy phẩm chất là một giảng viên có chuyên môn giỏi, tận tâm với nghề, được đồng nghiệp tôn trọng, sinh viên kính nể. Bác sĩ cũng là tác giả của nhiều cuốn sách chuyên ngành lưu hành nội bộ, phục vụ cho công tác giảng dạy trong nhà trường.

Cùng với việc giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, bác sĩ Bình còn làm việc tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh). Nhiều sinh viên khi thực tập đã được bác sĩ Bình tận tình hướng dẫn. Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ, Khoa Kỹ thuật y học - Y học cơ sở - Y học cộng đồng đã nhận được giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh (năm học 2020-2021); bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (năm học 2021-2022, 2022-2023)…

Năm 2022, bác sĩ Bình được nhà trường giao kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Cùng với các y, bác sĩ khác, bác sĩ Bình đã xây dựng phòng khám trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín, hoạt động có hiệu quả, được bệnh nhân tin tưởng. Với tay nghề cao, bác sĩ Bình cũng đã chẩn đoán, phát hiện ra nhiều ca bệnh, từ đó, kịp thời tư vấn, định hướng cho bệnh nhân sớm chuyển lên tuyến trên chữa trị.

z5663604786983_7e8d46042e99a8ffd162d5377009b225.jpg
Cùng với các y, bác sĩ khác, bác sĩ Hoàng Văn Bình đã xây dựng Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Bình chia sẻ: “Tôi luôn tự nhủ cần cố gắng để hoàn thành tốt sứ mệnh thầy giáo - thầy thuốc. Hy vọng rằng, sự nỗ lực của tôi cùng tập thể thầy, cô giáo tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh sẽ góp phần giúp nhà trường khẳng định vị thế, đồng thời, giúp Phòng khám Đa khoa của trường tiếp tục nhận được sự tin tưởng của bệnh nhân, trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh”.

Cùng với bác sĩ Ái, bác sĩ Bình, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh còn có nhiều tấm gương thầy thuốc - thầy giáo có nhiều kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao như thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ CKII Trần Xuân Hoan, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn, thạc sĩ - bác sĩ Đặng Thị Thanh Nhàn, thạc sĩ - bác sĩ Trần Trọng Lam, tiến sĩ - bác sĩ Trần Chiến Thắng, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ…

z5663604828827_dc27b5349a9ae3fda932ee71f3f67a49.jpg
Sự đóng góp của các thầy giáo - thầy thuốc ở phòng khám cũng như trên giảng đường đã góp phần khẳng định chất lượng đào tạo và khám chữa bệnh của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Với các thầy, cô giáo, dù đảm nhận vai trò giảng viên hay bác sĩ tại phòng khám, họ đều cố gắng bố trí kế hoạch phù hợp để có thể “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ cho sinh viên, giúp các em trưởng thành trong nghề. Đồng thời, họ cũng nỗ lực làm tốt vai trò thầy thuốc của mình khi không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh vì sự hài lòng của bệnh nhân.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: "Sự đóng góp của các thầy cô ở phòng khám cũng như trên giảng đường đã góp phần khẳng định chất lượng đào tạo và khám chữa bệnh của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dạy và học cũng như thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, chăm sóc tốt sức khỏe Nhân dân, phục vụ người bệnh bằng “trình độ tốt, thái độ tốt”.

Video: Người dân chia sẻ ý kiến về Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh có các chuyên khoa: Phụ sản, Nội, Nhi khoa, Ngoại - Chấn thương, Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt, Y học cổ truyền và các phòng: Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm. Cùng với đó là nhiều dịch vụ như: khám bảo hiểm y tế, khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người đi làm, lái xe, khám sức khỏe định kỳ…

Phòng khám có cơ sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị, máy móc y tế tiên tiến hiện đại, siêu âm màu 4D; siêu âm tổng quát ổ bụng, tuyến giáp, tuyến vú, siêu âm thai, phần phụ, tim, mạch máu; chụp X-quang kỹ thuật số; xét nghiệm máu, nước tiểu; điện tim.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.