Nhiều sinh viên Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh có việc làm sau khi tốt nghiệp

(Baohatinh.vn) - Không chỉ giúp sinh viên có môi trường học tập tốt, vững vàng tay nghề, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã chủ động tìm kiếm, kết nối nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

z4689392224621_bf204e03895ce7a5cf44708d34ddd284.jpg
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nỗ lực đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh luôn xác định, chất lượng đào tạo sẽ quyết định tỉ lệ có việc làm của sinh viên. Vì thế, trong những năm qua, nhà trường đã nỗ lực đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo mục tiêu dạy thật, học thật, lý thuyết đi đôi với thực hành.

Những năm qua, nhà trường cũng đã chủ động kết nối với doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu tuyển dụng nhân lực y tế để giúp sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm. Trong năm học 2022-2023, nhà trường đã kí biên bản ghi nhớ hợp tác 3 bên với Công ty Anviba Gmbh - Thụy Sĩ, Công ty TNHH Du học và Định cư New World.

Ngoài ra, nhà trường đã kí biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Thương mại Toàn Cầu đưa sinh viên tốt nghiệp đi làm việc tại CHLB Đức. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty CP Quốc tế Nhân Ái đưa sinh viên tốt nghiệp đi làm việc tại Nhật Bản. Từ các chương trình được ký kết trên đã giúp không ít sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh có được việc làm ngay sau khi ra trường.

cd y.jpg
Giảng viên Hoàng Văn Bình - Trưởng khoa Kỹ thuật Y học - Y học cơ sở - Y học cộng đồng hướng dẫn sinh viên chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh y học chụp X.quang.

Nhà trường thường xuyên tiếp đón các bệnh viện, công ty dược, công ty cung ứng nhân lực đến tuyển dụng lao động làm việc tại các cơ sở y tế trong và ngoài nước nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng.

Thạc sỹ Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên - Đảm bảo chất lượng - Thanh tra thông tin: “Khảo sát số sinh viên tốt nghiệp năm 2022, tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm là 93%, trong đó 30% làm việc đúng chuyên ngành đào tạo; 30% làm việc có liên quan chuyên ngành đào tạo và 33% sinh viên làm việc không liên quan chuyên ngành đã học; 3% chưa có việc làm vì đang tiếp tục học”.

Để tìm kiếm cơ hội việc làm, các giảng viên cũng đã chủ động tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị y tế và đưa thông tin tới sinh viên.

z5244432605096_38d519cb79ee5cc8d56ef421309aeb21.jpg
Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh hướng dẫn sinh viên đi thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Thạc sỹ Đặng Thị Thanh Nhàn - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế cho biết: “Thông qua các mối quan hệ xã hội, đội ngũ giảng viên của nhà trường thường xuyên tìm hiểu cơ hội việc làm cho sinh viên và gửi thông tin tới các em qua nhóm Facebook hoặc Zalo. Từ các thông tin đó, sinh viên chủ động tìm hiểu các vị trí việc làm phù hợp và đăng ký tuyển dụng”.

Song song với đó, kiến thức chuyên môn luôn được các giảng viên cập nhật để nâng cao tay nghề cho sinh viên. Chương trình đào tạo được Hội đồng Khoa học đào tạo và các khoa chuyên môn của nhà trường rà soát, chỉnh sửa và cập nhật theo quy định, yêu cầu thực tế. Nội dung đào tạo đáp ứng sự thay đổi của khoa học, công nghệ, nhu cầu của thị trường lao động, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và cả nước.

z5247168364090_e6ce1b7619bc7c804c68901d6e8d6d90.jpg
Giảng viên Phạm Thị Hằng (Khoa Kỹ thuật Y học - Y học cơ sở - Y học cộng đồng) hướng dẫn sinh viên thực tập tại trạm y tế.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với nhiều cơ sở y tế, phòng khám, công ty dược trên địa bàn tỉnh để sinh viên tới thực hành, thực tập. Đây là hướng đi thiết thực để rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Đồng thời, việc thực tập tại các đơn vị trên sẽ giúp sinh viên thực hiện tốt hoạt động lâm sàng, có cơ hội tiếp cận thực tiễn tại các cơ sở y tế và cơ hội lựa chọn việc làm sau khi kết thúc chương trình học.

z5245666714743_1497a96b456f92e9111e21c84792bfe8.jpg
Sau khi ra trường, cựu sinh viên Phan Đình Hoàng đã có việc làm ổn định đúng chuyên ngành học.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2022, em Phan Đình Hoàng (SN 1998) - cựu sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học khóa 1 đã tìm được công việc đúng với ngành học. Đình Hoàng cho biết: “Ra trường, em tự tin nộp đơn xin việc và được tuyển dụng. Hiện nay, em đang công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Phòng khám Đa Khoa Sài Gòn - Phú Quốc (Kiên Giang). Công việc đã đưa lại cho em một mức thu nhập khá và có nhiều cơ hội phát triển. Em luôn biết ơn sự dẫn dắt tận tình của thầy cô đã giúp em trưởng thành hơn trong nghề, tự tin thực hiện mơ ước của mình”.

Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ dạy học của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã được đầu tư đầy đủ, đảm bảo việc học tập cho sinh viên.

Bên cạnh sự giúp đỡ của nhà trường, thầy cô giáo trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm, các em học sinh, sinh viên cũng luôn nỗ lực học tập, phấn đấu cho tương lai.

Đang là sinh viên năm cuối thực tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, em Nguyễn Trọng Phúc - sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng 15A luôn nỗ lực thực hành, học hỏi các kiến thức từ thầy cô giáo. Trọng Phúc cho biết: “Nhờ nhà trường tạo điều kiện nên em có nhiều cơ hội tiếp cận, tích lũy, trau dồi kinh nghiệm trong môi trường thực tế. Em tin rằng, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm kiếm được việc làm phù hợp với chuyên ngành”.

z5255799231565_af2c2befd6f8b1f791a6393aef536c75.jpg
Với sự hướng dẫn tận tâm, tận tình của thầy, cô giáo, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh luôn tự tin, chủ động thể hiện khả năng, kiến thức đã được học.

Nhiều sinh viên sau khi ra trường đã được nhận vào làm việc tại các bệnh viện, phòng khám, công ty dược có uy tín. Tại nơi làm việc, sinh viên luôn tự tin, chủ động thể hiện khả năng, kiến thức đã được học, đồng thời, tích cực học tập, trau dồi bản thân ở môi trường làm việc mới.

Với các sinh viên Lào, sau khi tốt nghiệp, phần lớn đã chọn trở về quê hương làm việc. Tại đó, các em đã vận dụng tốt kiến thức được học để phục vụ công tác y tế, giúp đỡ bà con địa phương.

Mục tiêu cuối cùng của việc đào tạo chính là đảm bảo cho sinh viên sau khi ra trường có công việc ổn định. Vì thế, nhà trường đã chủ động giới thiệu việc làm, hướng dẫn sinh viên tìm kiếm công việc ngay trước khi ra trường. Tỉ lệ sinh viên nhà trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tăng đều theo từng năm. Đó là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực đào tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nắm bắt các cơ hội việc làm để giới thiệu cho sinh viên, tạo dựng uy tín, thương hiệu của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Tiến sĩ Trần Chiến Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

”.

Chủ đề Hướng nghiệp dạy nghề

Đọc thêm

Để “tế bào xã hội” được bảo vệ từ gốc rễ

Để “tế bào xã hội” được bảo vệ từ gốc rễ

Giữa nhiều biến động của đời sống hiện đại, Hà Tĩnh đang đối diện không ít vấn đề về đạo đức, ứng xử gia đình và bảo vệ trẻ em. Từ chủ đề Ngày Quốc tế Gia đình 2026, câu chuyện giữ gìn “tế bào xã hội” an toàn, nhân văn càng trở nên cấp thiết.
Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam

Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam

Thời gian gần đây, tình trạng rác thải tập kết tràn lan trên tuyến đê hữu sông Lam và khu vực chân đê qua thôn Xuân An 6, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến nhiều người dân hết sức bức xúc.
Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Lực lượng QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!