Thầy giáo đa tài, truyền cảm hứng tích cực cho học sinh

(Baohatinh.vn) - Thầy Tống Trần Đức (Trường THTP Cao Thắng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) không chỉ tận tâm với sự nghiệp giáo dục mà còn năng nổ các hoạt động xã hội, là người truyền lửa cho các em học sinh.

img-3973-636.jpg
Thầy Tống Trần Đức tham gia hiến máu nhân đạo vào ngày 27/9/2024.

Cán bộ đoàn sở hữu nhiều… tài lẻ

Sinh ra trong một gia đình có mẹ và chị gái là giáo viên tại xã Sơn Hòa (nay là xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn), ngay từ nhỏ, anh Tống Trần Đức (SN 1980, Trường THTP Cao Thắng) mơ ước được trở thành thầy giáo để đứng trên bục giảng. Những năm học Trường THCS Sơn Phố (nay là Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện – thị trấn Phố Châu), Đức luôn là con ngoan, trò giỏi, được bạn bè và thầy cô yêu mến. Đặc biệt, Đức còn là cậu học trò sôi nổi, có năng khiếu nổi trội về các môn thể thao và có giọng hát rất hay nên được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng suốt 4 năm cấp 2.

img-4308-7551.jpg
Thầy Đức trong giờ học Địa lý tại Trường THPT Cao Thắng.

Những năm sau đó, khi học Trường THPT Hương Sơn (thị trấn Phố Châu) và 4 năm theo học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đức vẫn luôn đạt thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia các phong trào văn nghệ và các hoạt đồng bề nổi của trường. Năm 2003, khi đang là sinh viên năm thứ 4, Khoa Sử - Địa (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng), Tống Trần Đức vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành sinh viên đầu tiên của khoa được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với thành tích học tập xuất sắc, lại là đảng viên được kết nạp tại trường đại học nên sau khi tốt nghiệp (2004), chàng sinh viên trẻ về nhận công tác tại Trường THPT Hương Sơn theo diện thu hút nhân tài. Năm 2005, thầy Đức tham gia Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Hương Sơn. Năm 2007, thầy được bầu làm Bí thư Đoàn Trường THPT Hương Sơn.

img-4374-5000.jpg
Thầy Đức giải đáp những thắc mắc cho các em học sinh tại sân trường.

8 năm đảm nhận cương vị Bí thư Đoàn trường (2007 – 2014), thầy Tống Trần Đức đã đưa các phong trào đoàn của nhà trường đi lên, trở thành một trong những điểm sáng của Huyện đoàn Hương Sơn. Năm 2014, thầy Đức là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn. Đến năm 2022, thầy được điều chuyển về làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng cho đến nay.

Đặc biệt, thầy Đức sở hữu giọng ca “vàng”, từng đạt giải nhất tại Hội diễn Văn nghệ quần chúng huyện Hương Sơn năm 2013. Năm 2023, thầy Đức cùng 2 đồng nghiệp khác còn giành giải nhất cuộc thi bóng chuyền đệm do Sở GD& ĐT Hà Tĩnh tổ chức với sự tham gia của 40 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong công tác chuyên môn, nhiều năm liền thầy Đức trực tiếp giảng dạy ở các lớp chuyên (môn Địa lý) nên học trò của thầy có rất nhiều em đạt điểm cao trong các đợt xét tuyển đại học. Nhiều năm liền thầy Tống Trần Đức là giáo viên giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

hn-2-1-5990.jpg
Thầy Tống Trần Đức (người cầm cup) tại lễ trao thưởng đội giải nhất môn bóng chuyền đệm năm 2023.

“Thầy Đức có năng lực chuyên môn tốt, trách nhiệm với công việc, lại trưởng thành từ cán bộ đoàn nên rất có khả năng trong việc tập hợp thu hút, vận động quần chúng, được đồng nghiệp cũng như phụ huynh, học sinh tin tưởng, yêu mến. Đặc biệt, bên cạnh công tác chuyên môn, thầy sở hữu nhiều tài lẻ, hát rất hay lại có năng khiếu nổi bật về các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn" - thầy Hồ Tiến Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng cho biết.

Tiên phong tham gia hiến máu nhân đạo

img-4363-6087.jpg
Thầy Tống Trần Đức (người đứng) phát biểu trong một buổi họp tại Trường THPT Cao Thắng.

Lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện khi đang là sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (năm 2003), thầy Đức đã xác định đây là việc làm ý nghĩa. Không chỉ tham gia thường xuyên, thầy còn tham gia vận động bạn bè để lan tỏa thêm hành động nhân văn này.

Từ quan điểm xuyên suốt “cho đi là còn mãi”, là cơ hội cứu sống những người bệnh nên từ đó đến nay, thầy Tống Trần Đức luôn tình nguyện tham gia các đợt hiến máu nhân đạo do huyện tổ chức. "Hiến máu mình không mất đi mà trao thêm cơ hội sống cho nhiều người khác, đó là niềm hạnh phúc" - thầy Đức chia sẻ.

Đáng nói hơn, trong những năm qua, với nhóm máu thuộc loại hiếm B+ (nhóm máu chỉ chiếm 10 – 12% dân số), thầy đã không ít lần có mặt kịp thời ở Trung tâm Y tế Hương Sơn hiến máu trực tiếp để cứu sống người bệnh, trong đó có những bệnh nhân đã cận kề... cửa tử.

Bí quyết để có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái và năng lượng chính là thầy Đức vẫn giữ thói quen rèn luyện thể thao như: bơi lội, đạp xe...

"Là học trò của thầy Đức, chúng em rất tự hào. Thầy không chỉ dạy giỏi mà còn là tấm gương sáng trong rèn luyện thể thao cũng như công tác hiến máu từ thiện", em Trần Quang Tuấn - học sinh lớp 11B Trường THPT Cao Thắng tự hào khi nói về người thầy giáo của mình.

z5894471727110-2142482fca22be61c11a3dab313f92c4-3557.jpg
Thầy Đức tham gia hiến máu tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Sơn Nguyễn Đình Hành, đến nay, thầy Tống Trần Đức đã có 24 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Sự tham gia tích cực của thầy Đức là nhân tố điển hình thúc đẩy phong trào hiến máu nhân đạo, lan tỏa hành động đẹp đến mọi người dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Liên tục từ năm 2013 đến nay, thầy Đức luôn nhận được bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hiến máu nhân đạo từ thiện và hiến máu cứu người trong tình trạng nguy kịch.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.
Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.