Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những kết quả Hà Tĩnh đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

bqbht_br_toan-canh-1a.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, chiều 27/12, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cùng dự buổi làm việc về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Lê Quang Mạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành.

Hà Tĩnh thực hiện đạt và vượt kế hoạch 26 chỉ tiêu KT-XH năm 2024

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã báo cáo với đoàn công tác Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các nghị quyết của Quốc hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo với đoàn công tác Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo với đoàn công tác Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.

Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Năm 2024, toàn tỉnh có 26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt kế hoạch (15 chỉ tiêu đạt, 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Tăng trưởng kinh tế đạt 7,48%, xếp thứ 8/14 tỉnh thuộc vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ. Thu ngân sách đảm bảo tiến độ, tổng thu cả năm ước đạt 17.900 tỷ đồng, đạt 102% dự toán.

Thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả, đến nay, đã chấp thuận chủ trương đầu tư 117 dự án trong nước với 42.400 tỷ đồng, 5 dự án nước ngoài với hơn 2,5 tỷ USD. Triển khai một số dự án công nghiệp lớn như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà máy sản xuất Pin VinES Vũng Áng, Nhà máy Pin của Tập đoàn Vingroup, Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, Dự án VSIP, Dự án Nhà máy ô tô điện Vinfast… Xúc tiến đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng đô thị văn minh. Triển khai hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm quốc gia như cao tốc Bắc Nam, đường dây điện 500KV mạch 3...

Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác an sinh xã hội được tập trung, có nhiều cách làm sáng tạo như thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học (đã hỗ trợ cho 426 em), huy động xã hội hóa xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão lũ, 8.329 nhà kiên cố cho người dân... Tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 dự kiến giảm 0,6%, còn 2,41%. Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (công bố năm 2024) duy trì trong nhóm khá của cả nước và nhóm đầu Bắc Trung bộ. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương sát với thực tế địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Về thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC),giai đoạn 2019 - 2021, Hà Tĩnh đã sắp xếp 80 ĐVHC cấp xã, giảm 46 xã, hình thành 34 xã mới; giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh sẽ sắp xếp 4 đơn vị cấp huyện và 23 đơn vị cấp xã để hình thành 3 đơn vị cấp huyện và 16 đơn vị cấp xã mới, sau sắp xếp giảm 1 đơn vị cấp huyện và 7 đơn vị cấp xã; điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh. Tới đây, lễ công bố các ĐVHC mới sẽ được tổ chức vào ngày 1/1/2025. Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau sắp xếp ĐVHC, chính sách với đội ngũ này cũng được tỉnh quan tâm thực hiện đúng quy định, nguyên tắc.

Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức. Qua đó, chuyển tải nhiều ý kiến của cử tri tỉnh nhà đến các cấp có thẩm quyền giải quyết; đóng góp nhiều ý kiến xác đáng góp phần hoàn thiện các dự thảo luật trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phân tích, nhấn mạnh một số kết quả nổi bật mà Hà Tĩnh đạt được trong những năm qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; chương trình xây dựng NTM; huy động nguồn lực xã hội hoá để triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

bqbht_br_bi-thu-hoang-trung-dung-1.jpg
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nhiều nhóm nội dung tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương. Trong đó, kiến nghị Bộ Chính trị xem xét, thống nhất chủ trương chấm dứt Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; đề xuất Trung ương quan tâm, tạo điều kiện, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, giới thiệu các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư tại Hà Tĩnh; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ Hà Tĩnh đầu tư các dự án kết nối liên vùng, hỗ trợ phát triển giao thông; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ tỉnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, danh nhân văn hóa Nguyễn Du, Lê Hữu Trác...

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương đã trao đổi các nội dung liên quan đến những đề xuất của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Đại biểu Trung ương cũng đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời gợi mở, định hướng một số giải pháp, nhiệm vụ để Hà Tĩnh triển khai trong thời gian tới.

bqbht_br_vu-hong-thanh-1.jpg
Đồng chí Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương những kết quả Hà Tĩnh đã đạt được và cho rằng, Hà Tĩnh đang xác định và phát triển đúng định hướng.

bqbht_br_nguyen-xuan-thang-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, tỉnh cần tập trung đánh giá, rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt được; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế; tiếp tục thúc đẩy các dự án phát triển công nghiệp đã triển khai và đang xúc tiến đầu tư trên địa bàn; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh kết nối liên vùng; chú trọng phát triển khoa học - công nghệ, tích cực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khơi thông điểm nghẽn...

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận: Thời gian qua, Hà Tĩnh luôn quan tâm khơi dậy ý chí, tinh thần đại đoàn kết và phát huy văn hóa, con người Việt Nam nói chung, con người Hà Tĩnh nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến thực hiện Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Sơ kết 5 năm phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025...

Tỉnh cần tập trung quyết liệt các giải pháp tăng trưởng kinh tế; khơi dậy lòng yêu nước, phát huy ý chí cách mạng và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua. Đối với việc thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Cùng đó, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2025....

Phát huy trí tuệ tập thể, đề ra các giải pháp trọng tâm, đột phá phù hợp

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những kết quả tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn về trên địa bàn; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao...

bqbht_br_img-0912-copy.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV có nhiều quyết sách mang tính đột phá, đổi mới tư duy, kết hợp giữa tính pháp quyền và tính Đảng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân cấp, phân quyền, chủ động triển khai thực hiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần quyết liệt, khẩn trương thực hiện sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy theo chủ trương Trung ương đã xác định, đề ra. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, văn kiện đại hội phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể, đề ra các giải pháp trọng tâm, đột phá phù hợp với thực tiễn của tỉnh trong nhiệm kỳ tới; kịp thời đánh giá, kiểm điểm sâu những hạn chế, những mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu sát hợp, thể hiện quyết tâm cao.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần của Trung ương tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ sau sắp xếp; có giải pháp quyết liệt xử lý trụ sở, tài sản dôi dư sau sắp xếp ĐVHC.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng tốc phát triển kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững hơn; đột phá về cải cách hành chính và môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh khai thác lợi thế về cảng biển, kinh tế biển, khoáng sản.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh và hạ tầng khu công nghiệp. Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý triệt để vấn đề rác thải, nước thải tại khu công nghiệp, khu đô thị. Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu.

bqbht_br_thuong-vu-2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc.

Triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh an sinh xã hội; chú trọng đầu tư cho giáo dục và y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tích cực bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu. Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với nước bạn Lào.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với tinh thần ủng hộ và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, Quốc hội sẽ tạo điều kiện hỗ trợ vì sự phát triển của Hà Tĩnh. Đồng thời lưu ý, tỉnh cần làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhân dịp đón năm mới 2025, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được của năm 2024 trong năm 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí trong đoàn công tác dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh; đồng thời, bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để Hà Tĩnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới

bqbht_br_tang-tranh.jpg
Các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương trao tặng bức tranh lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!