Công an Hà Tĩnh kêu gọi toàn dân tố giác vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi mỗi người dân cần tích cực tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa có thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi và tố giác vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Thời gian qua, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã được các cấp, các ngành và Nhân dân quan tâm thực hiện quyết liệt. Thông qua hoạt động tự nguyện giao nộp của người dân cũng như công tác đấu tranh, xử lý của các cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

3da1b8734a87f7d9ae96-copy.jpg
Người dân xã Ân Phú giao nộp vũ khí cho công an xã.

Tuy nhiên, tình trạng chế tạo, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo trái phép còn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ việc tai nạn liên quan đến pháo nổ, nhất là chế tạo pháo đã làm chết người, gây thương tật nặng; số lượng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép còn tồn dư nhiều trong xã hội gây nguy cơ mất an ninh, an toàn cho người dân.

Từ ngày 1/1/2025 quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có sự thay đổi, đặc biệt là các loại súng bắn đạn ghém, súng nén khí, súng nén hơi được chuyển thành danh mục vũ khí quân dụng, các hành vi vi phạm liên quan đến các loại súng này có thể bị xử lý hình sự.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an tỉnh kêu gọi tới toàn thể nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, tuyệt đối không chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Các hành vi vi phạm, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mỗi người dân cần tích cực tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ (nhất là các loại súng tự chế như súng bắn đạn ghém, súng nén hơi, nén khí, đạn, thuốc nổ, kíp nổ, đao, kiếm, pháo nổ, thuốc pháo...) tại cơ quan công an, các điểm thu gom thuộc các xã, phường, thị trấn.

Tích cực phát hiện, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia tố giác các hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc qua Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, ứng dụng VNelD, Fanpage Công an tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh (069.2928.111) để tiếp nhận, xử lý.

Vì cuộc sống bình yên, an toàn của Nhân dân và cộng đồng, vì an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh trân trọng và đề nghị các tầng lớp nhân dân ủng hộ, hưởng ứng tham gia.

Đọc thêm

Phía sau cánh cổng trại tạm giam…

Phía sau cánh cổng trại tạm giam…

Phía sau cánh cổng Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh là những câu chuyện chưa kể. Cán bộ, chiến sỹ ở đây không chỉ thực thi pháp luật mà còn khơi dậy mầm thiện trong mỗi can, phạm nhân, giúp họ nhìn nhận sai lầm và nỗ lực làm lại cuộc đời.
Báo động bạo lực học đường

Báo động bạo lực học đường

Dư luận đang rất bàng hoàng trước nhiều vụ việc bạo lực học đường, cho thấy cần đặc biệt chú trọng đến “rèn người” bằng pháp luật.
Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Không gian mạng ngày càng tiện lợi nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhất. Chúng ta hãy là người dùng mạng xã hội tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, chung sức xây dựng không gian số lành mạnh.
Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Mạng internet ngày càng phát triển, lan về tận khắp mọi nẻo làng quê, mang lại nhiều cái lợi, nhưng cũng lắm hiểm nguy rình rập. Hiện nay, kẻ gian lợi dụng mạng xã hội giăng bẫy lừa đảo, làm nhiều gia đình mất cả tiền bạc lẫn niềm tin. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà ra.