Cần điều chỉnh một số điều luật, đặc biệt là Luật đất đai; quan tâm đến vấn đề môi trường

Sáng 17/3, huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trên địa bàn (tổ bầu cử số 3), gồm: ông Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sâm, cán bộ Công ty CP XNK Thủy sản Hà Tĩnh, bà Lương Thị Thanh Hà, giáo viên trường THCS Lê Bình, Hương Sơn với cử tri xã Tùng Ảnh.

Các UCV chăm chú lắng nghe, ghi chép những nđiều cử tri phản ánh
Các UCV chăm chú lắng nghe, ghi chép những nđiều cử tri phản ánh

Tại buổi tiếp xúc, sau khi ban tổ chức thông qua nội dung, đọc tóm tắt tiểu sử của từng người ứng cử, các ứng cử viên ĐBQH đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu vào ĐBQH. Các ứng cử viên đều có chương trình hành động cụ thể, rõ ràng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề quan trọng của quốc gia, các vấn đề bức xúc của xã hội cũng như các vấn đề bức xúc ở địa phương..., được cử tri đánh giá cao.

Sau khi nghe đọc tóm tắt tiểu sử và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, cử Tùng Ảnh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình và đề nghị các ứng cử nếu được bầu vào ĐBQH cần quan tâm đến các vấn đề như: Chế độ chính sách đối với người có công, chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã, thôn xóm, giáo dục mầm non, nhà vượt lũ cho nhân dân vùng ngoài đê; góp ý điều chỉnh một số điều luật, đặc biệt là Luật đất đai; quan tâm đến vấn đề môi trường, khai thác tài nguyên; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, các tai nạn , tệ nạn xã hội; thể hiện có hiệu quả vai trò của người đại biểu trên diễn đàn Quôc hội...

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH, ông Võ Kim Cự tiếp thu đầy đủ các ý kiên, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và hứa, nếu được bầu vào ĐBQH, các đại biểu sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, đem hết khả năng của mình để cống hiến cho nhân dân, đất nước; thường xuyên gắn bó với nhân dân, lắng nghe nhân dân, làm cầu nối để đề đạt tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Quốc hội, nhằm giải quyết tốt nhất các vấn đề bức bách của xã hội, tiến đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh... Riêng cá nhân ông Võ Kim Cự, với vai trò của một Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông sẽ chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền; còn các vấn đề vượt thẩm quyền, sẽ bàn bạc với BTV và các ngành liên quan để giải quyết dứt điểm; sẽ quan tâm, chỉ đạo đến chiến lược phát triển kinh tế của địa phương, trước mắt là tập trung cho chương trình xây dựng nông thôn mới....

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast