Gặp mặt kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Phát huy ý chí của đồng chí Trần Phú, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đức Thọ quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng huyện đạt ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

2 (1).jpg

Sáng 26/4, huyện Đức Thọ long trọng tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Tới dự có Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Quế Đình Nguyên - Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Dự buổi gặp mặt còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thân nhân gia tộc, dòng họ đồng chí Trần Phú, lãnh đạo huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

3 (1).jpg
Mở đầu cuộc gặp mặt là chương trình nghệ thuật "Trần Phú - sáng mãi một niềm tin"

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Huyện ủy Đức Thọ đã ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú. Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, tại thành An Thổ, phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên; quê quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thân sinh của đồng chí Trần Phú là ông Trần Văn Phổ và bà Hoàng Thị Cát.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú đã để lại di sản vô cùng quý báu với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta; là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng và tinh thần kiên trung, bất khuất của người cộng sản.

Kế tục truyền thống cách mạng của quê hương và noi gương đồng chí Trần Phú, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội.

bqbht_br_5-1-9536.jpg

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Huyện ủy Đức Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt

Đức Thọ là địa phương có phong trào cách mạng sôi nổi trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhân dân trong toàn huyện đã nhất tề đứng lên giành chính quyền chỉ trong 3 ngày phát động khởi nghĩa. Tiếp đó, Đức Thọ lại cùng cả nước đứng lên vừa xây dựng và bảo vệ chính quyền, vừa tiến hành 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Đức Thọ đã thực hiện đường lối “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, cùng tinh thần luôn luôn “giữ vững chí khí chiến đấu” để cùng cả nước chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, Nhân dân huyện Đức Thọ đã giành nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2020, huyện Đức Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp bằng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể trên tất cả các lĩnh vực.

IMG_4561.JPG
Các đại biểu cùng ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú; chặng đường phát triển của huyện Đức Thọ.

Hiện, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM (8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu), 124/142 thôn kiểu mẫu; thị trấn Đức Thọ đạt 8/9 tiêu chí đô thị văn minh. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào địa bàn huyện được chú trọng. Các cụm công nghiệp trên địa bàn đã được đầu tư hoàn chỉnh, thu hút và đưa các dự án đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phong phú, sôi nổi; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/năm; công tác an sinh xã hội trên địa bàn được đặc biệt quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%; giáo dục luôn giữ vững thành tích trong tốp đầu của tỉnh; QP-AN được giữ vững.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, cán bộ, Nhân dân toàn huyện đã thực hiện 120 công trình, phần việc thiết thực, phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân; tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Phú và những đổi thay trên quê hương Đức Thọ”; phối hợp với Hội Liên hiệp VHNT tỉnh phát động “Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VH-NT về đồng chí Trần Phú và quê hương Đức Thọ”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi từ huyện đến cơ sở và nhiều sinh hoạt chính trị có ý nghĩa khác.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh: Để xứng đáng là quê hương của Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ quyết tâm đẩy mạnh việc học tập, noi gương đồng chí Trần Phú trên tất cả các lĩnh vực, trong từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, hiệu quả quản lý của chính quyền,

Không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, tôn trọng và gương mẫu thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; liên hệ chặt chẽ với quần chúng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; chăm lo xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và toàn dân.

Xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; thực hiện tốt các nguyên tắc hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên; đặc biệt là người đứng đầu, phải thường xuyên nêu gương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy ý chí, noi gương Tổng Bí thư Trần Phú và truyền thống của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đức Thọ quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trước năm 2025 và ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

IMG_4629.JPG
Bí thư Đoàn thị trấn Đức Thọ Nguyễn Thị Hoài phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư Đoàn thị trấn Đức Thọ Nguyễn Thị Hoài bày tỏ sự tự hào, tri ân những cống hiến to lớn và sự anh dũng hi sinh của đồng chí Trần Phú. Tiếp nối truyền thống quê hương và noi gương tinh thần, ý chí cách mạng của đồng chí Trần Phú, thế hệ trẻ Đức Thọ nguyện một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, tiếp tục rèn luyện, hăng say học tập, lao động, tích cực sáng tạo, làm chủ KHCN, nỗ lực trong khởi nghiệp, quyết đem trí tuệ, sức trẻ cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa quê hương Đức Thọ ngày càng phát triển, giàu mạnh.

IMG_4634.JPG
Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức bế mạc buổi gặp mặt.

Bế mạc buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức khẳng định: Noi theo tấm gương của đồng chí Trần Phú và các bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ, Nhân dân huyện Đức Thọ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng huyện nhà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Chủ đề 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Chủ đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đọc thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!