Hương Sơn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về phát triển văn hóa

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Nghị quyết 33, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có 8.676 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh, khen thưởng.

Sáng 25/4, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33); quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và chương trình, kế hoạch của huyện.

IMG_3674.JPG
Đại biểu tham dự hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hương Sơn đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp, gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới”.

Việc triển khai các mục tiêu Nghị quyết 33-NQ/TW có nhiều chuyển biến tích cực, văn hóa trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Các công trình, thiết chế văn hóa đã được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

6 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết 33, đặc biệt là xây dựng, lan tỏa gương người tốt, việc tốt được huyện quan tâm chỉ đạo, các cấp, ngành tích cực triển khai thực hiện. Toàn huyện có 8.676 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đến nay, 100% gia đình đăng ký gia đình văn hóa; 100% gia đình đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được quan tâm đúng mức. Toàn huyện có 52 di tích được xếp hạng, trong đó 41 di tích cấp tỉnh, 11 di tích quốc gia; 1 lễ hội (Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác); 1 chi hội VHNT; 16 clb dân ca ví, giặm, 421/241 đội văn nghệ thôn, tổ dân phố…

Thời gian tới, huyện Hương Sơn tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Nghị quyết 33. Đồng thời, gắn chặt phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá" với xây dựng nông thôn mới, tạo ra phong trào thường xuyên, rộng khắp và có hiệu quả; tập trung xây dựng thiết chế văn hoá, khu vui chơi cho thanh thiếu nhi và tổ chức có hiệu quả các phong trào văn hoá, văn nghệ; đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện thiết chế văn hoá thể thao...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị; chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

IMG_3818.JPG
Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết 33; các ban thuộc Huyện ủy cần chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo cơ quan truyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận đến Nhân dân.

UBND huyện cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của BTV Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện các chỉ thị, kết luận theo kế hoạch. Đoàn công tác của BTV Huyện uỷ thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các nhiệm vụ chính trị tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trước mắt, cần tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân; tiếp tục chỉ đạo xây dựng NTM đô thị văn minh theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực; tăng cường phòng chống cháy rừng, đuối nước cho trẻ em...

z5381741418085_52f9e04e447774d0dafe2010fbfb6a62.jpg
Dịp này, BTV Huyện ủy Hương Sơn trao giấy khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 33.

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!