Cần kiểm soát chất lượng giống cây trồng, có chính sách hỗ trợ chăn nuôi

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/6, Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII có buổi tiếp xúc cử tri thôn Nam Thành, xã Cẩm Nam (Cẩm Xuyên).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3; nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

can kiem soat chat luong giong cay trong co chinh sach ho tro chan nuoi

Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3

Cử tri Cẩm Xuyên bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng trước kết quả của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV; về những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cử tri cũng bày tỏ bức xúc về thực trạng quản lý, kiểm soát thực phẩm bẩn hiện nay; về vấn đề phòng chống tham nhũng chưa hiệu quả; về xử lý sự kiện Đồng Tâm chưa hợp lý, tạo tiền lệ xấu và ảnh hưởng đến niềm tin trong nhân dân…

can kiem soat chat luong giong cay trong co chinh sach ho tro chan nuoi

Cử tri Trần Hữu Chương: Nhà nước kiểm soát thực phẩm bẩn hiện nay như muối bỏ biển, đề nghị Quốc hội hoàn thiện hệ thống chính sách để toàn dân có thể tham gia chống thực phẩm bẩn. Có như vậy mới kiểm soát thực phẩm bẩn hiệu quả

Cử tri xã Cẩm Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh cần quan tâm đầu tư các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và tạo môi trường sinh thái trong vùng. Đặc biệt, cần đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 11 đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng và cho nạo vét sông Sóc, tạo môi trường sinh thái cho các xã trong vùng.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, đời sống người dân còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng sự cố môi trường biển, chăn nuôi rớt giá, lúa mất mùa, Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn nữa để động viên người dân duy trì sản xuất, chăn nuôi, đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững.

can kiem soat chat luong giong cay trong co chinh sach ho tro chan nuoi

Cử tri Hoàng Văn Thỏa: Phong trào phá vườn tạp trồng các loại cây kinh tế hiện cây có quả nhưng không tiêu thụ được, không động viên, khuyến khích được người dân…

Bên cạnh đó, những chính sách hỗ trợ người dân đã có như chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị dịch tai xanh cần triển khai kịp thời hơn; quan tâm tìm đầu ra cho nông sản, tránh tình trạng được mùa không bán được, khi được giá lại không có để bán như lâu nay.

Đặc biệt, cần kiểm soát được chất lượng các nguồn giống khi đưa về cho người dân, như lúa Thiên Ưu 8 chẳng hạn, khi dịch bệnh xuất hiện khiến người dân không thể kiểm soát được…

can kiem soat chat luong giong cay trong co chinh sach ho tro chan nuoi

Cử tri Trần Hữu Thái: Xã thực hiện chủ trương của tỉnh là chuyển đổi hội quán cũ để lấy nguồn xây dựng hội quán mới. Hội quán xây xong đã khá lâu, xã còn nợ gần 800 triệu nhưng vẫn còn vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi, đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ

Về thực hiện chế độ chính sách, hiện những người tham gia chống Pháp và chống Mỹ không thuộc diện thương binh không có chế độ gì ngoài hưởng trợ cấp theo chế độ người cao tuổi. Đề nghị Nhà nước nâng mức hỗ trợ từ 270 ngàn đồng lên 300 ngàn đồng cho nhóm đối tượng này và điều chỉnh độ tuổi được hưởng trợ cấp là từ 70 tuổi trở lên…

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn ghi nhận, cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cử tri. Đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, trình Quốc hội trong kỳ họp tới, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast