Chủ tịch UBND tỉnh: Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị của công dân

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (15/3), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh: Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị của công dân

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh đã nghe ông Nguyễn Thiết (thôn Xuân Áng, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) trình bày về việc liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh: Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị của công dân

Ông Nguyễn Thiết trao đổi tại buổi tiếp dân

Theo đó, gia đình ông có 2 thửa đất, 1 thửa do ông cha để lại trước năm 1980 đã có bìa và 1 thửa xã giao năm 1989 hơn 850m2 đất cho đối tượng chính sách. Hiện nay, ông Thiết đề nghị cấp có thẩm quyền cấp toàn bộ diện tích 850m2 là đất ở, tuy nhiên, huyện Nghi Xuân chỉ cấp 400 m2 đất ở còn lại là đất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh: Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị của công dân

Bà Phan Thị Phận kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tiếp đó, bà Phan Thị Phận (thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho thửa đất 963 m2 của bố mẹ bà để lại. Theo xác định của huyện Lộc Hà, đây là đất anh trai bà, là ông Phan Thế Thặng đang sử dụng làm hoa màu do hợp tác xã quản lý và đất trồng cây lâu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh: Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị của công dân

Giám đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành giải đáp làm rõ thêm một số nội dung bà con kiến nghị

Tại buổi tiếp dân, sau khi nghe báo cáo, giải trình của các bên liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng: Nội dung phản ánh của các hộ dân này đang thuộc thẩm quyền của huyện xử lý.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Thiết, yêu cầu huyện Nghi Nghi Xuân kiểm tra, rà soát phần đất ở của ông Thiết theo hạn mức tại địa phương để xử lý dứt điểm. Nếu có vướng mắc, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn để trả lời.

Còn nội dung bà Phan Thị Phận phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng vụ việc đã được chính quyền xã và huyện Lộc Hà xử lý, nhưng chưa rõ. Vì vậy, yêu cầu huyện Lộc Hà trong vòng 1 tháng phải kiểm tra, rà soát, xem xét nguồn gốc sử dụng đất và làm rõ quyền sử dụng đất thuộc về ai, để từ đó có kết luận và hướng xử lý phù hợp, đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh: Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị của công dân

Cũng tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã tiếp và trả lời các nội dung phản ánh của ông Phạm Đình Trần (trú tại đường Nguyễn Công Trứ - TP Hà Tĩnh) về tranh chấp đất đai.

Qua nghe các ngành báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của người dân theo thẩm quyền, lĩnh vực, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng, thời gian qua nhiều nội dung phản ánh, tồn đọng vướng mắc đã được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, hiện nay các tồn tại trên lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách cho người có công đang còn tương đối lớn. Vì vậy, đề nghị các địa phương, ngành chức năng tiếp tục chủ động nắm bắt, nghiên cứu và bám sát các quy định của pháp luật, phối hợp, tham vấn các cơ quan chuyên môn để giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích cho người dân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast