Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự gặp mặt bà con Việt kiều tại Nakhon Phanom

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 lần thứ XVIII tại Nakhon Phanom (Thái Lan), đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự dẫn đầu đã có buổi gặp mặt thân mật Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom.

>> Hội nghị 9 tỉnh 3 nước có sử dụng đường 8 và đường 12 thành công tốt đẹp

>> Phó Thủ tướng Lào đánh giá cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng Việt kiều đối với tỉnh Nakhon Phanom và đặc biệt bà con Việt kiều luôn hướng về quê hương và có những đóng góp thiết thực.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng Việt kiều đối với tỉnh Nakhon Phanom và đặc biệt bà con Việt kiều luôn hướng về quê hương và có những đóng góp thiết thực.

Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom được thành lập năm 2008, hiện có 1.500 gia đình với hơn 9.000 nhân khẩu. Hội thường xuyên tổ chức tập hợp, gặp mặt bà con Việt kiều nhằm thắt chặt tình đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và cùng giữ gìn bản sắc văn hóa Việt.

Hơn 80% Việt kiều tỉnh Nakhon Phanom hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Đặc biệt, con em Việt kiều (thế hệ thứ 3) tại Nakhon Phanom có thành tích học tập đứng tốp đầu trong các trường học. Hiện có 40 bác sỹ là con em Việt kiều tỉnh Nakhon Phanom làm việc tại các bệnh viện lớn của Thái Lan.

Việt kiều sinh sống tại Nakhon Phanom đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương, được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom tặng tranh lưu niệm cho đoàn Hà Tĩnh Đoàn Hà Tĩnh tặng quà đặc sản địa phương cho bà con Việt kiều
Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom tặng tranh lưu niệm cho đoàn Hà Tĩnh
Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom tặng tranh lưu niệm cho đoàn Hà Tĩnh Đoàn Hà Tĩnh tặng quà đặc sản địa phương cho bà con Việt kiều
Đoàn Hà Tĩnh tặng quà đặc sản địa phương cho bà con Việt kiều

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của đông đảo bà con Việt kiều, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng Việt kiều đối với tỉnh Nakhon Phanom, nhất là bà con Việt kiều luôn hướng về quê hương và có những đóng góp thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo về tình hình phát triển KT-XH của Hà Tĩnh trong những năm qua và mong muốn được đón người dân Thái Lan cùng bà con Việt kiều về thăm, hợp tác đầu tư tại Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong cộng đồng người Việt Nam ở Nakhon Phanom nói riêng và Thái Lan nói chung chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết giữa nhân dân hai nước mãi bền chặt, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc, tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

Giao lưu văn nghệ với bà con Việt kiều tại Nakhon Phanom
Giao lưu văn nghệ với bà con Việt kiều tại Nakhon Phanom

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast