Chuẩn bị tốt Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh lần II

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/11, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy tiến hành duyệt nội dung Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh lần thứ II - nhiệm kỳ 2016 - 2021.

chuan bi tot dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi ha tinh lan ii

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần tập trung làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong các lĩnh vực, nhất là về chiều sâu và thẳng thắn nêu lên những vấn đề còn tồn tại, hạn chế

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Quang Minh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình và các vấn đề khác có liên quan đến Đại hội lần thứ II Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và các thành phần dự họp. Theo đó, đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 12 với khoảng 250 người tham dự.

Đại hội sẽ được thực hiện đầy đủ nghi thức theo quy định và sẽ có nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung nghe báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, bầu ban chấp hành 25 người, nghe tham luận...

chuan bi tot dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi ha tinh lan ii

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Quang Minh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình đại hội

Báo cáo những nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đại diện Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhấn mạnh hoạt động của tổ chức này đã góp phần quan trọng trong củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế; từ năm 2011 đến nay, đã tổ chức 396 đoàn với 1.837 cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và đón 590 đoàn với 5.743 lượt khách quốc tế đến tham và làm việc tại tỉnh; tăng cường sự quan tâm đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Đáng chú ý nhất là 5 năm gần đây, Liên hiệp các tổ chức hội nghị tỉnh đã chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn viện trợ phi chính phủ và đã có trên 100 chương trình dự án với tổng trị giá giải ngân hàng năm hơn 60 tỷ đồng...

chuan bi tot dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi ha tinh lan ii

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Nên tổ chức đại hội sau ngày 20/12, không để cuối tháng vì thời điểm đó có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Về nhân sự, cần nghiên cứu thay đổi đại diện một số sở, ngành tham gia BCH; xét lại những người đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước nhưng sắp đến tuổi về hưu...

Tham gia ý kiến, cùng với góp ý về bố cục báo cáo, các đại biểu dự họp còn đề nghị bổ sung để làm rõ hơn kết quả đã được và có sự so sánh về số lượng hội viên, số lượng tổ chức thành viên và các chỉ tiêu khác so với đầu nhiệm kỳ; có đánh giá khái quát tác động của tổ chức này đối với đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế; bổ sung các nguyên nhân tồn tại, hạn chế, nhất là lý do chậm đại hội; các bài học kinh nghiệm cần nêu kỹ hơn, đầy đủ hơn.

Ngoài ra, các thành phần tham dự cũng tiến hành góp ý, cho ý kiến đối với các vấn đề có liên quan đến biên chế, kinh phí hoạt động, kiện toàn BCH...

chuan bi tot dai hoi lien hiep cac to chuc huu nghi ha tinh lan ii

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Báo cáo cần đánh giá sát thực, khách quan những mặt được và chưa được. Cần tham khảo ý kiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có đánh giá, nhận định tình hình nhằm xây dựng phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới sát đúng với tình hình.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu Ban thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, góp ý của các thành phần tham dự để có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp và tích cực chuẩn bị các nội dung có liên quan để đại hội thành công tốt đẹp.

Về báo cáo, cần tập trung làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong các lĩnh vực, nhất là về chiều sâu và thẳng thắn nêu lên những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Trong báo cáo kiểm điểm, cần chỉ rõ hoạt động của BCH hội có giai đoạn lắng xuống, tiến hành đại hội chậm so với quy định. Khi lựa chọn nhân sự, những người gần đến tuổi nghỉ chế độ mà không liên quan đến các hội thành viên thì không nên đưa vào BCH; bố trí thời gian, kinh phí đại hội phù hợp. Từ nay đến đại hội cần tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast