Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (26/9), tang lễ của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức với nghi lễ Quốc tang diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Đúng 7h sáng 26/9, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử hành trọng thể lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng thời gian này, lễ viếng cũng được tổ chức tại Hội trường Thống nhất TP Hồ Chí Minh và Hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), nơi tổ chức Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức Quốc tang.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Theo chương trình, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức vào 7 giờ 30 ngày 27/9. Sau đó, linh cữu đồng chí Trần Đại Quang được đưa về quê nhà xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và thực hiện nghi lễ an táng vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đại Quang. (Ảnh: VOV)

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: TTXVN)

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: VOV)

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi sổ tang tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: VOV)

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến.

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: VOV)

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn Ban tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Ban thường trực Ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn viếng Chủ tịch nước. (Ảnh: VOV)

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Các đoàn vào viếng Chủ tịch nước tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM. (Ảnh: VOV)

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU), do Tổng thư ký George Mavrikos làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn nước CHDCND Lào, do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN)

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, đồng chí Bounnhang Vorachith ghi sổ tang tại Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn nước Cộng hòa Singapore, do Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon chia buồn cùng tang quyến Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Cờ rủ được treo tại Phủ Chủ tịch để tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ông Nguyên Văn Cư (70 tuổi, cựu chiến binh, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) cách nhà Chủ tịch nước 10 cây số, có mặt từ rất sớm ở khu vực chờ viếng. (Ảnh: VOV)

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Những giọt nước mắt của người dân và tang quyến trước giờ cử hành Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: TTXVN)

Tin liên quan:
  • Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
    Lễ tang Chủ tịch nước: Chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa

    Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ trong hai ngày Quốc tang (ngày 26-27/9).

  • Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
    Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

    Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

  • Cử hành trọng thể lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
    Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

    Gần 2 năm 6 tháng đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tuy chưa có nhiều thời gian về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, nhưng cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại những tình cảm, kỷ niệm đẹp trong lòng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đặc biệt là dịp ông về dự lễ đúc tượng và khánh thành đền thờ Mai Hắc Đế tại xã Thịnh Lộc và Mai Phụ (huyện Lộc Hà) vào ngày 12/2/2017. Báo Hà Tĩnh điện tử trân trọng giới thiệu lại một số hình ảnh về cố Chủ tịch nước tại địa phương.

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast