Cử tri Hương Sơn: Việc bố trí cán bộ thôn xóm sau sáp nhập chưa phù hợp

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều 17/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Văn Sơn cùng các thành viên Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Cử tri Hương Sơn: Việc bố trí cán bộ thôn xóm sau sáp nhập chưa phù hợp

Sau khi nghe Phó Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Văn Sơn báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; đại biểu Trần Văn Kỳ - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Sơn thông báo thời gian, nội dung, chương trình… dự kiến sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri Sơn Giang đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, HĐND và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND.

Cử tri Hương Sơn: Việc bố trí cán bộ thôn xóm sau sáp nhập chưa phù hợp

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Văn Sơn cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Cử tri Hương Sơn: Việc bố trí cán bộ thôn xóm sau sáp nhập chưa phù hợp

Ông Trần Văn Kỳ - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Sơn thông báo thời gian, nội dung, chương trình… sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (dự kiến diễn ra trong 3 ngày 15, 16, 17/7).

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri Sơn Giang cho rằng Quốc hội đã thông qua một số luật sửa đổi như: Luật Giáo dục; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý thuế;… là rất cần thiết, phù hợp xu thế phát triển.

Đặc biệt, cử tri đồng tình cao về việc Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao thể chất, tinh thần, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân.

Cử tri Hương Sơn: Việc bố trí cán bộ thôn xóm sau sáp nhập chưa phù hợp

Cử tri Bùi Công Nhân: Đồng tình cao về việc Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Kiến nghị trước thềm kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri Sơn Giang cho biết, hiện nhiều người trước đây có tham gia dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, bộ đội xuất ngũ… nay có hoàn cảnh rất khó khăn, rất mong muốn được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ về chế độ chính sách.

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn khi giá vật liệu khoáng sản (đá, cát, sỏi) tăng cao, gây khó khăn cho người dân và các xã xây dựng NTM. Việc sáp nhập thôn xóm một số nơi còn bất cập, bố trí cán bộ thôn xóm chưa phù hợp, chế độ phụ cấp còn thấp; vấn đề giám sát mô hình, dự án xây dựng NTM còn lỏng lẻo, hình thức…

Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật tràn lan gây ô nhiễm môi trường, kiến nghị cơ quan quản lý cần có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả trên lĩnh vực này.

Cử tri Hương Sơn: Việc bố trí cán bộ thôn xóm sau sáp nhập chưa phù hợp

Cử tri Nguyễn Trọng Bình: Việc sáp nhập thôn xóm một số nơi còn bất cập, bố trí cán bộ thôn xóm chưa phù hợp, chế độ phụ cấp còn thấp.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời tiếp thu, giải trình các ý kiến theo từng nội dung, phạm vi quyền hạn cụ thể.

Về chính sách người có công, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Văn Sơn cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ cho các đối tượng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ còn thấp, Quốc hội đã đề xuất tăng mức hộ trợ.

Cử tri Hương Sơn: Việc bố trí cán bộ thôn xóm sau sáp nhập chưa phù hợp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Thời gian qua, tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển đất cát, khai thác mỏ trái phép.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho rằng, trong xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã có “cách làm sáng tạo”, và đã có “nhiều miền quê đáng sống”. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại về môi trường, nợ đọng xây dựng cơ bản… như cử tri phản ánh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chia sẻ với cử tri về một số khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập thôn xóm, xã việc bố trí cán bộ và phụ cấp cho cán bộ thôn xóm còn thấp.

Những kiến nghị của cử tri, đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp và sẽ kiến nghị với trung ương, tỉnh để có giải pháp giải quyết thỏa đáng.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast