Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

(Baohatinh.vn) - Sáng 2/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện Cẩm Xuyên báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII; dự kiến nội dung, chương trình làm việc của Kỳ họp thứ thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI cùng các vấn đề có liên quan đến kỳ họp sắp tới của HĐND huyện Cẩm Xuyên.

Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở LĐTB&XH báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

Tham gia đóng góp ý kiến, cử tri đề xuất có chính sách giải quyết việc làm, nhất là cho sinh viên sau khi ra trường; hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp nghiêm trọng; hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học, trạm y tế và xây dựng NTM; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công…

Cử tri đề nghị các cấp, ngành liên quan nghiên cứu, tìm tòi đưa ra các loại cây, con giống có năng xuất, giá trị cao trong sản xuất nông nghiệp; cần kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất các khoản hỗ trợ trong xây dựng NTM…

Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương ảnh 2

Cử tri Nguyễn Văn Dũng (Cẩm Duệ) phản ánh các vấn đề quan tâm đến các vị đại biểu dân cử

Cử tri Cẩm Xuyên phản ảnh hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng tại nhiều địa phương còn thấp, nặng tính hình thức...; việc cấp đổi giấy chứng nhận quền sử dụng đất còn chậm trễ; tiếp cận vốn vay ngân hàng còn khó khăn, làm ảnh hưởng đến SX-KD; chất lượng khám, chữa bệnh còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

Phát biểu với cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đánh giá cao những kết quả mà huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Duệ đạt được trong thời gian qua, nhất là trong xây dựng NTM; chỉ ra một số hạn chế mà địa phương cần sớm khắc phục để đạt được lộ trình huyện NTM vào năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất và trao đổi thêm về một số vấn đề cử tri quan tâm
Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương ảnh 4

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất và trao đổi thêm về một số vấn đề cử tri quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu địa phương quyết liệt hơn trong chỉ đạo, thực hiện xây dựng NTM; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng cụm ATLC - SSCĐ; phát huy lợi thế, tranh thủ cơ chế, chính sách để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân; thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội...

Tại buổi tiếp xúc, các vị ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND huyện Cẩm Xuyên cũng đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời giải đáp một số thắc mắc trong thẩm quyền.

* Sáng 2/12, Đoàn ĐBQH tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Đức Thọ có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Đức Đồng, Bùi Xá (Đức Thọ).

Tại các buổi tiếp xúc, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII; dự kiến nội dung, chương trình nghị sự Kỳ họp thứ thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI.

Tham gia phát biểu ý kiến, nhiều cử tri Đức Đồng cho rằng, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để địa phương sớm hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM. Có chính sách hỗ trợ, tăng phụ cấp nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ cấp phó hoạt động có hiệu quả hơn. Sớm đầu tư xây dựng bờ kè sông Ngàn Sâu đoạn qua các xã Đức Đồng, Đức Lạc nhằm chống tình trạng sạt lở đất sau mỗi mùa mưa lũ.

Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương ảnh 5

Cử tri Đức Đồng kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ để địa phương sớm hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Cử tri Đức Thọ phản ánh, hiện nay một số tuyến đường liên xã, liên huyện thuộc các Đức Lạng, Đức Đồng, Đức Lạc, Đức Long, Tân Hương… xuống cấp nghiêm trọng nhưng các địa phương này không có kinh phí để duy tu, sửa chữa. Điện lực Đức Thọ trong thời gian qua thiếu tôn trọng khách hàng, tùy tiện trong việc cắt đóng điện. Tình trạng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đang diễn ra tràn lan trên địa bàn, thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng…

Các cấp ngành cần sớm chỉ đạo triển khai các mô hình sản xuất tập trung theo hướng liên doanh liên kết, đưa giống cây con phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất, bao tiêu đầu ra cho nông dân…

Những đề xuất, kiến nghị của cử tri đã được đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đức Thọ nghiêm túc tiếp thu và giải trình một số nội dung trong thẩm quyền

* Sáng 2/12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang có buổi tiếp xúc với cử tri thôn 1 – Bồng Giang, xã Đức Giang (Vũ Quang).

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình nghị sự của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới và thông tin một số nét cơ bản về tình hình phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN thời gian qua.

Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương ảnh 6

Cử tri Hoàng Ngọc Quế (thôn 3 - Bồng Giang) phản ánh việc một số tuyến đường giao thông nông thôn mới được nâng cấp, xây dựng làm cản trở dòng chảy, gây ngập úng nhiều nơi, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Quang phản ánh tình trạng xe chở vật liệu phục vụ các dự án lớn gây hư hỏng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn, nhất là những tuyến nhỏ, có giới hạn trọng tải thấp; chất lượng một số tuyến đường giao thông NTM kém, “tuổi thọ” hạn chế; tuyến đường từ Tỉnh lộ 55 đến xã Đức Hương, tuyến từ Trường THPT Cù Huy Cận đến thôn Minh Ngọc (Đức Bồng) và một số tuyến đường nông thôn khác ở xã Đức Lĩnh thường ngập úng, mất an toàn và ách tắc giao thông vào mùa mưa lũ...

Cử tri Vũ Quang mong muốn, các cấp ngành, địa phương kiểm soát tốt việc khai thác đất, vật liệu xây dựng trên địa bàn; hoàn trả lại mặt bằng, đường giao thông khi triển khai xong dự án; ưu tiên nguồn vốn xây dựng một số tuyến đường, cầu cống thiết yếu.

Đặc biệt, cử tri xã Đức Bồng đề nghị tỉnh, huyện, chủ tư và các đơn vị thi công hệ thống kênh trục chính Ngàn Trươi – Cẩm Trang có biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng đất sản xuất trên địa bàn; bố trí thêm các cầu dân sinh trên đoạn kênh chính dài khoảng 7 km đi qua xã, tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất...

Cử tri Đức Giang và các xã vùng hạ huyện Vũ Quang phản án tình trạng các tiêu chí không bền vững tại các xã đã về đích NTM; xem xét, tăng cường chính sách hỗ trợ cho người nông dân.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang đã tiếp thu, giải trình, thông tin thêm các vấn đề cử tri quan tâm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast