Di chuyển 2 hài cốt liệt sỹ ở Thủ đô Viêng Chăn về Bôlykhămxây

(Baohatinh.vn) - Ngày 5/5, tại Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn về bàn giao hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2017- 2018.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng SiPhon Chăm Sôm Vông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Viêng Chăn, Phó Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn.

di chuyen 2 hai cot liet sy o thu do vieng chan ve bolykhamxay

Hai bên họp bàn về công tác quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô sắp tới.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng SiPhon Chăm Sôm Vông báo cáo tình hình khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào nói chung, trên địa bàn Thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Theo đó, từ năm 2000 đến năm 2017 đã cất bốc được 118 hài cốt, riêng mùa khô năm 2017- 2018 cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt cất bốc được trên địa bàn Thủ đô Viêng Chăn là 120 hài cốt.

Trong quá trình cất bốc, hai Đảng, hai Chính phủ Lào - Việt Nam cùng các cơ quan chức năng và toàn thể nhân dân luôn phối hợp, giúp đỡ để Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập cũng gặp không ít khó khăn vì phần lớn các liệt sĩ hy sinh trước năm 1960, các địa điểm phần mộ đã thay đổi về địa hình, nhân chứng tuổi đã cao và nhiều người đã mất…

di chuyen 2 hai cot liet sy o thu do vieng chan ve bolykhamxay

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh tặng quà lưu niệm cho Ban công tác đặc biệt của Thủ đô Viêng Chăn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh thống nhất cao với báo cáo của các cơ quan chuyên trách 2 tỉnh về kết quả khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên địa bàn Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đồng thời, mong muốn thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ Đội quy tập khảo sát, xác minh, quy tập hài cốt liệt sĩ được thuận lợi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn, Bộ CHQS và Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn sang dự lễ cầu siêu, lễ truy điệu và an tang hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm huyện Hương Sơn.

di chuyen 2 hai cot liet sy o thu do vieng chan ve bolykhamxay

Đoàn công tác đặc biệt của tỉnh thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm các liệt sỹ tại tỉnh Bôlykhămxây

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh và Tiến sỹ A Nú Pháp Tú La Lôm, UVBCHTƯ Đảng cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy Thủ đô Viêng Chăn Trưởng Ban Công tác đặc biệt của Thủ đô Viêng Chăn ký kết bàn giao hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Thủ đô Viêng Chăn được cất bốc trong mùa khô 2017 - 2018.

di chuyen 2 hai cot liet sy o thu do vieng chan ve bolykhamxay

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Thủ đô Viêng Chăn dâng hương tưởng niệm 2 liệt sĩ được quy tập tại Thủ đô Viêng Chăn..

di chuyen 2 hai cot liet sy o thu do vieng chan ve bolykhamxay

Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và người dân ở thủ đô Viêng Chăn dự lễ truy điệu và bàn giao hài cốt 2 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam vừa được cất bốc.

Theo chương trình, sáng nay (6/5), hài cốt hai liệt sỹ được tổ chức di chuyển về thị xã Pạc Xan cùng với 10 hài cốt được quy tập trên địa bàn của tỉnh Bôlykhămxây để cùng tổ chức lễ truy điệu theo quy định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast