Hà Tĩnh cần mạnh dạn áp dụng công nghệ quản lý, điều hành tại các HTX

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/6, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đồng chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh cần mạnh dạn áp dụng công nghệ quản lý, điều hành tại các HTX
Hà Tĩnh cần mạnh dạn áp dụng công nghệ quản lý, điều hành tại các HTX

Dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị, lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức về vai trò, vị trí của KTTT, hợp tác xã (HTX) trong cán bộ, đảng viên và người dân đã có chuyển biến tích cực; nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích tạo điều kiện và hỗ trợ kinh tế tập thể đã phát huy tác dụng. Nguồn lực đầu tư cho phát triển HTX được tăng cường.

Các loại hình HTX phát triển ngày càng đa dạng, phù hợp với nhu cầu và trình độ phát triển ở các địa phương. HTX sau chuyển đổi và thành lập mới tiếp tục được củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 3.455 tổ hợp tác (tăng hơn 10 lần so với năm 2003); có 1.366 HTX (tăng 3 lần so với năm 2003). Doanh thu bình quân đạt 1.100 triệu đồng/HTX; lợi nhuận bình quân đạt 203 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Hà Tĩnh cần mạnh dạn áp dụng công nghệ quản lý, điều hành tại các HTX

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hùng: Đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách đưa cán bộ tốt nghiệp đại học về làm việc tại HTX; thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho HTX.

Thông qua hoạt động của HTX, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được chuyển giao, ứng dụng trong sản xuất, đã hình thành được một số mô hình cánh đồng mẫu lớn đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt; cơ giới hóa đã được đầu tư đưa vào phục vụ sản suất nông nghiệp; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn; góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội khu vực nông thôn.

Hà Tĩnh cần mạnh dạn áp dụng công nghệ quản lý, điều hành tại các HTX

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Phát triển kinh tế tập thể thông qua mô hình tích tụ ruộng đất để người dân không mất ruộng, mất đất mà giá trị kinh tế tăng lên.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, cơ quan quản lý và các giám đốc HTX cơ bản đồng ý với báo cáo; đánh giá cao sự vào cuộc, quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, các HTX về đổi mới, nâng cao hiệu quả KTTT; khẳng định KTTT là thành phần kinh tế quan trọng trong phát triển chung của nền kinh tế.

Hà Tĩnh cần mạnh dạn áp dụng công nghệ quản lý, điều hành tại các HTX

Giám đốc HTX Tân Phương Đông Lê Phương (Can Lộc): Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ về vay vốn để HTX đầu tư phương tiện vận tải chuyên dụng và kho bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu còn cho rằng, việc phát triển KTTT đang còn khá nhiều khó khăn, hạn chế như: Hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác chưa đồng bộ, mức hỗ trợ còn thấp; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã còn yếu; nội lực của các HTX nhìn chung còn yếu kém. Đa số các HTX có nguồn vốn ít, trang thiết bị sản xuất lạc hậu, quy mô nhỏ; khả năng huy động vốn của các hộ xã viên rất hạn chế, khó vay vốn từ ngân hàng...

Hà Tĩnh cần mạnh dạn áp dụng công nghệ quản lý, điều hành tại các HTX

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị ghi nhận, đánh giá cao Hà Tĩnh đã triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và đạt những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị cũng cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, việc phát triển KTTT ở Hà Tĩnh cũng như cả nước vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, phải nhìn nhận rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Hà Tĩnh mạnh dạn đi đầu trong áp dụng công nghệ quản lý, điều hành sản xuất tại các HTX; tháo gỡ điểm nghẽn về vốn (tăng vốn cho Quỹ hỗ trợ); quan tâm đầu ra cho sản phẩm, hình thành các chuỗi giá trị khép kín; chính quyền địa phương quan tâm, tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, nhân dân hiểu về KTTT..

Tổng kết hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận những đóng góp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tập thể, cá nhân trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT. Khu vực KTTT Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có những chuyển biến.

Hà Tĩnh cần mạnh dạn áp dụng công nghệ quản lý, điều hành tại các HTX

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của phát triển kinh tế tập thể thời gian qua

Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của phát triển kinh tế tập thể thời gian qua, có thể nói là chưa tương xứng với tiềm năng, với truyền thống của Hà Tĩnh.

“Tâm lý về mô hình HTX kiểu cũ vẫn còn âm ỉ, ảnh hưởng không nhỏ trong nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và bản thân HTX. Một số mô hình HTX kiểu mới hoạt động chưa thật thuyết phục trong thực tiễn, chưa đúng với mô hình kinh tế tập thể. Năng lực, trình độ của của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ đề ra” – Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại.

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển KTTT với các hình thức đa dạng; KTTT cùng với kinh tế nhà nước là nền tảng; kinh tế tư nhân là một động lực phát triển.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải chú ý đặt vấn đề phát triển KTTT trong mối quan hệ với các thành phần kinh tế khác; đồng thời phải tạo điều kiện về môi trường, thể chế, hạ tầng, đất đai…để thúc đẩy phát triển sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.

Hà Tĩnh cần mạnh dạn áp dụng công nghệ quản lý, điều hành tại các HTX

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể...

Hà Tĩnh cần mạnh dạn áp dụng công nghệ quản lý, điều hành tại các HTX

... và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast