Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/12, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào), Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Ô Đay Xu Đa Phon đồng chủ trì hội nghị cấp cao thường niên giữa hai tỉnh.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của 2 tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh đã thông báo kết quả triển khai các nội dung Biên bản Hội nghị cấp cao hai tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn ký ngày 6/12/2018 (tại TP Hà Tĩnh).

Theo đó, thời gian qua, Hà Tĩnh – Khăm Muộn đã thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự trên tuyến biên giới; công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế, giao thông vận tải, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ.

Các ngành, địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực với các sở, ngành, địa phương tỉnh Khăm Muộn.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Ô Đay Xu Đa Phon cùng đại diện các sở, ngành, địa phương dự hội nghị

Lãnh đạo 2 tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận: Kết quả hợp tác vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai tỉnh, đặc biệt trong hợp tác phát triển kinh tế trên một số lĩnh vực chưa đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Một số nội dung theo Biên bản ký ngày 6/12/2018 vẫn chưa được triển khai như: Bổ sung đường 12 vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định khung về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; triển khai thực hiện tuyến vận tải hành khách cố định liên vận Hà Tĩnh - Thà Khẹc - Nakhon Phanom đến Băng Cốc (Thái Lan)...

Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển

Đoàn cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn làm trưởng đoàn

Lãnh đạo 2 tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng, những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh thời gian qua cùng những nội dung được lãnh đạo 2 tỉnh trao đổi, thống nhất tại hội nghị hôm nay sẽ góp phần đưa quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn: Hà Tĩnh – Khăm Muộn cần phát huy lợi thế cảng Vũng Áng, đường 12 và cầu Hữu Nghị III (Khăm Muộn - Nakhon Phanom) vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp quy chế, pháp luật của mỗi nước cho các doanh nghiệp hai tỉnh đầu tư, kinh doanh trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển
Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển

Tại hội nghị, đại biểu hai tỉnh đã thảo luận và đi đến thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực: Đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; hợp tác phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội...

Đồng thời, thống nhất phổ biến nội dung biên bản này đến các sở, ban ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, đoàn thể của mỗi tỉnh để triển khai thực hiện.

Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm Chủ tịch Su Pha Nu Vông - Chủ tịch đầu tiên của nước CHDCND Lào, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, tấm gương sáng ngời của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển
Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển
Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển

và chụp ảnh lưu niệm tại đài tưởng niệm Chủ tịch Su Pha Nu Vông - Chủ tịch đầu tiên của nước CHDCND Lào

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast