Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông

(Baohatinh.vn) - Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải trong phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức sáng ngày 5/1.

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cho rằng, trong thành quả chung của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh năm 2018 có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của hội viên; hội viên cần trau dồi kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và có sự chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội nhằm tạo hiệu ứng tích cực; các cơ quan báo chí trên địa bàn cần có sự đồng thuận với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải phát biểu tại hội nghị

Báo cáo hoạt động năm 2018, lãnh đạo Hội Nhà báo Hà Tĩnh khẳng định, ngoài giải Báo chí Trần Phú và tham gia giải báo chí Quốc gia, Hội đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều giải báo chí liên ngành. Trong đó, đã tổ chức thành công giải báo chí viết về gương người tốt việc tốt, giải Búa liềm vàng cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Hội đã triển khai các cuộc hội thảo, tập huấn với nội dung thiết thực và tổ chức nhiều chuyến đi thực tế cho hội viên; tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, thiện nguyện…

Năm 2018, các chi hội đã hoạt động tích cực, phát huy chức năng, vai trò của mình trong công tác tuyên truyền.

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông

Giám đốc Sở TT&TT Phan Tấn Linh: Các hội viên cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc ngăn ngừa các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Tiếp tục trình UBND tỉnh để tăng giá trị giải thưởng Giải Báo chí Trần Phú

Triển khai nhiệm vụ năm 2019 với tinh thần “Đoàn kết – Trung thực – Kỷ cương – Trách nhiệm xây dựng hội vững mạnh”, các cấp Hội Nhà báo Hà Tĩnh chú trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao vai trò của tổ chức hội, tập hợp đông đảo đội ngũ người làm báo; triển khai tốt công tác đào tạo lại, bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng làm báo hiện đại cho hội viên.

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông

Thư ký Chi hội Đài PT - TH Hà Tĩnh Đậu Văn Quốc: Thời gian qua, hoạt động của Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã bám sát cơ sở, qua đó đã góp phần hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí

Triển khai có hiệu quả Giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí cấp tỉnh, chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao…; tăng cường công tác quản lý hội viên; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, giao lưu học hỏi với hội nhà báo các tỉnh; xây dựng cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung là cụm hoạt động có hiệu quả tiêu biểu của Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông

21 hội viên được trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở...

Hội viên Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần nâng cao trách nhiệm, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông

...và 14 hội viên được tặng Giấy khen của Hội Nhà báo Hà Tĩnh về thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Hà Tĩnh tặng danh hiệu chi hội xuất sắc cho 2 tập thể (Chi hội Báo Hà Tĩnh và Chi hội Đài PT-TH tỉnh), danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 21 hội viên và tặng giấy khen cho 14 hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội và hoạt động báo chí năm 2018.

Chủ đề ĐÓN CHÀO NĂM MỚI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast