Các địa phương ra quân Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ

(Baohatinh.vn) - Các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và Bộ CHQS tỉnh đã huy động đông đảo lực lượng tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Sáng 3/2, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại huyện Nghi Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã tham gia trồng cây xanh tại sân vận động huyện và xã Xuân Giang

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã tham gia trồng cây xanh tại sân vận động huyện và xã Xuân Giang

Tại lễ phát động, huyện Nghi Xuân kêu gọi toàn thể Nhân dân, các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học, các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 trồng trên 30 nghìn cây.

Lãnh đạo và cán bộ huyện tham gia trồng cây đầu xuân.

Lãnh đạo và cán bộ huyện tham gia trồng cây đầu xuân.

Theo đó, trồng cây tại các điểm di tích, khu du lịch; trồng rừng chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ rừng, xây dựng ý thức cho người không vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng trở thành việc làm thường xuyên thiết thực của mỗi người dân, làm tốt công tác vệ sinh môi trường để cải thiện môi trường sinh thái, làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và lãnh đạo huyện Nghi Xuân đến dâng hương tại Đình Hoa Vân Hải ở xã Cổ Đạm nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2025).

Lãnh đạo tỉnh và huyện dâng hương tại Đình Hoa Vân Hải.

Lãnh đạo tỉnh và huyện dâng hương tại Đình Hoa Vân Hải.

Đình Hoa Vân Hải được xây dựng vào năm 1639, thờ thành hoàng của làng. Ngày 12/5/1930, tại Đình Hoa Vân Hải, Đại hội thành lập Đảng bộ lâm thời huyện Nghi Xuân chính thức diễn ra và bầu BCH do đồng chí Phan Viết Chiểu làm Bí thư.

Sau khi ra đời, Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã trực tiếp lãnh đạo Nhân dân đấu tranh mạnh mẽ với nhiều hình thức như: biểu tình, treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn tại các chợ.

Đình Hoa Vân Hải trở thành trụ sở làm việc, hội họp, cơ quan ấn loát của Huyện uỷ Nghi Xuân và là trung tâm đầu não chỉ huy của Đảng trong cao trào cách mạng 1930-1931 ở huyện Nghi Xuân. Đình cũng là nơi ra đời các tổ chức nông hội, thanh niên, phụ nữ, đồng tử quân.

Sáng 3/2, tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025.

bqbht_br_0.jpg
Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Cẩm Xuyên luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng nên thường xuyên khuyến khích, đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, cây bóng mát, trồng rừng, bảo vệ rừng. Hằng năm, huyện Cẩm Xuyên trồng mới từ 700 - 1.000 ha rừng tập trung và 3 - 3,5 triệu cây phân tán các loại.

Tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Tỵ, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây nhằm cải tạo môi trường sống, điều hòa khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngay sau lễ phát động, gần 300 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trên toàn huyện và bà con Nhân dân xã Nam Phúc Thăng đã tham gia trồng 150 cây sấu dọc tuyến đường thôn Vĩnh Phúc, xã Nam Phúc Thăng với chiều dài khoảng 650m.

bqbht_br_00.jpg
Đông đảo các lực lượng tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Theo kế hoạch, trong đợt phát động Tết trồng Xuân Ất Tỵ năm 2025, huyện Cẩm Xuyên sẽ trồng khoảng 116.500 cây các loại tập trung ở các khu vực bãi cát ven biển, đai rừng chắn gió, rừng phòng hộ xung yếu, trong khuôn viên cơ quan, công sở, trường học, khu dân cư, khu công nghiệp và các tuyến đường giao thông nông thôn, nội thị... nhằm tăng độ che phủ, làm cho môi trường ngày càng xanh-sạch-đẹp; tạo cảnh quan môi sinh trên địa bàn huyện cũng như góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị văn minh.

Cũng trong sáng nay, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động, ra quân trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Quang cảnh lễ phát động.

Quang cảnh lễ phát động.

Với phương châm “Trồng cây nào, sống tốt cây đó”, năm 2025, các cơ quan đơn vị Bộ CHQS tỉnh đã khảo sát địa điểm, phối hợp với các sở ngành liên quan chọn đa dạng các loại cây giống có chất lượng tốt, phù hợp với từng địa bàn, đơn vị địa phương cũng như hợp khí hậu, thổ nhưỡng để tiến hành trồng mới.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ban CHQS các huyện, thị, thành phố đồng loạt tổ chức ra quân phối hợp với các lực lượng trồng cây tại các khu di tích, khu tưởng niệm và các cơ quan, đơn vị địa phương mình.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trồng mới cây ngọc lan tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trồng mới cây ngọc lan tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Được biết, năm 2025 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh tiến hành trồng mới gần 45.000 cây xanh, trong đó có gần 2.000 cây ăn quả các loại; 43.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát, trong đó có 2.000 cây lim được trồng mới tại đảo Sơn Dương...

Chủ đề Chào năm mới 2026

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.