Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tại Nhà thờ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/12, trước ngày diễn ra Hội nghị cấp cao thường niên 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay (CHDCND Lào), đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn dẫn đầu đã đến dâng hương tại Nhà thờ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào (ở thị xã Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay).

lanh dao ha tinh dang huong tai nha tho quan tinh nguyen viet nam hy sinh tai lao
lanh dao ha tinh dang huong tai nha tho quan tinh nguyen viet nam hy sinh tai lao
lanh dao ha tinh dang huong tai nha tho quan tinh nguyen viet nam hy sinh tai lao

Dâng hương tại nhà thờ, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn cùng đoàn bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh tại Lào, góp phần giúp đất nước bạn giành độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

lanh dao ha tinh dang huong tai nha tho quan tinh nguyen viet nam hy sinh tai lao
lanh dao ha tinh dang huong tai nha tho quan tinh nguyen viet nam hy sinh tai lao

Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, với truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của mỗi địa phương, xứng đáng với những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh trên đất bạn Lào.

lanh dao ha tinh dang huong tai nha tho quan tinh nguyen viet nam hy sinh tai lao

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn cùng đoàn cũng đã thăm và tặng quà cho Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Bôlykhămxay. Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn, các thành viên của đội tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, bám sát địa bàn, phối hợp tốt với các lực lượng của bạn, nỗ lực tìm kiếm, sớm đưa hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam về với quê hương và gia đình; đồng thời, phân công cán bộ trực, tiếp đón chu đáo các đoàn khách và người dân đến thăm viếng tại nhà thờ.

Được biết, từ khi khánh thành đi vào hoạt động đến nay, mỗi tháng nhà thờ đón trên 10 đoàn khách.

Nhà thờ các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại CHDCND Lào được tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bôlykhămxay tổ chức khánh thành vào ngày 24/12/2016. Nhà thờ có diện tích 171 m2 được xây dựng hài hòa, biểu hiện sâu sắc triết lý âm dương, ngũ hành và phù hợp với truyền thống văn hóa của 2 nước Việt Nam - Lào. Đây là công trình được hoàn thành với tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm của hai tỉnh Hà Tĩnh – Bôlykhămxay nhằm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ghi nhớ, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị hai tỉnh, hai dân tộc.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast