Thị trấn Phố Châu đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh) tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Phố Châu (1989 - 2019), 20 năm sáp nhập đơn vị hành chính (1999 - 2019) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thị trấn Phố Châu đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thị trấn Phố Châu được thành lập, đi vào hoạt động đầu năm 1989. Đến năm 1999, thị trấn Phố Châu và xã Sơn Phố sáp nhập thành một đơn vị hành chính với tên gọi thị trấn Phố Châu.

Qua nhiều lần điều chỉnh, sáp nhập, đến nay, thị trấn Phố Châu có 11 tổ dân phố với 2.922 hộ và 9.923 nhân khẩu.

Thị trấn Phố Châu đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Văn nghệ chào mừng buổi lễ

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phố Châu luôn coi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; giữ vững QPAN là trọng yếu, thường xuyên.

Thu nhập đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, đến nay đạt 44 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 75,3%.

Tổng giá trị sản xuất năm 2018 trên địa bàn đạt 425 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 12%).

Thị trấn Phố Châu đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Một góc thị trấn Phố Châu hôm nay. Ảnh: Minh Lý

Cấp ủy, chính quyền thị trấn đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xã hội hóa, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Từ một thị trấn nhỏ bé ngày đầu thành lập, hạ tầng giao thông chủ yếu đường đất, đến nay, 100% tuyến đường chính và các tổ dân phố được thảm nhựa bê tông với hệ thống mương thoát nước, chiếu sáng đầy đủ. Công tác qui hoạch, quản lý qui hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý đô thị được thực hiện tốt.

Thị trấn Phố Châu đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bí thư Đảng ủy thị trấn Phố Châu Hồ Thái Sơn đọc diễn văn ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển thị trấn Phố Châu

Trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Phố Châu quan tâm, từng bước đi vào chiều sâu. Đến nay, có 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; giáo dục thị trấn luôn giữ vững tốp đầu toàn huyện; trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia; có 10/11 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa; trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Công tác chính sách xã hội được quan tâm chú trọng. Vệ sinh môi trường đô thị cơ bản đảm bảo.

Thị trấn Phố Châu đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bí thư huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ biểu dương, chúc mừng thành quả toàn diện trong 30 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Phố Châu; đồng thời mong muốn tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, chung sức xây dựng đô thị văn minh, xây dựng thị trấn Phố Châu vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển đi lên của huyện nhà.

Với những thành tích đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phố Châu đã nhiều lần được tỉnh, huyện, các bộ ngành trung ương và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trên các lĩnh vực.

Thị trấn Phố Châu đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phố Châu đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Trong niềm phấn khởi, tự hào, tự tin bước vào chặng đường mới với nhiều thắng lợi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phố Châu quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, khơi dậy tiềm năng lợi thế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, xây dựng Phố Châu ngày càng văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Hương Sơn anh hùng.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast