Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 499 người

Sáng 12/7, tại Phiên họp thứ 8, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 499 người

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 8 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 12/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ 8 Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử dự kiến vào ngày 15/7 tới và báo cáo Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất.

Về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đồng ý với đề xuất của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổ chức chu đáo, chất lượng nhưng bảo đảm tinh giản, gọn nhẹ nhất bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội giao Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia rà soát số lượng hợp lý các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung tại điểm cầu Nhà Quốc hội; tại địa phương, tùy theo điều kiện thực tế, rút gọn số lượng tham dự và có thể nối điểm cầu trực tiếp xuống các huyện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban, nhất là Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban công tác nhân sự hoàn thiện lại các tài liệu, tờ trình đảm bảo chặt chẽ nhất theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và rà soát để hoàn tất toàn bộ các hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác bầu cử; trình Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia ký Nghị quyết về việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, làm các thủ tục để cấp thẻ, báo cáo kết quả với Quốc hội tại phiên khai mạc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến vào ngày 20/7 tới.

Nhấn mạnh thời gian còn rất ngắn, tất cả các công tác trên cần được thực hiện khẩn trương, Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia phối hợp với các Tiểu ban giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến công tác bầu cử cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV sau khi được bầu, bao gồm hồ sơ những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV chuyển giao về Ban Công tác đại biểu, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo chuyển giao về Ban Dân nguyện, biên bản tổng kết bầu cử và toàn bộ hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến công tác bầu cử chuyển giao về Văn phòng Quốc hội để lưu giữ và bảo quản theo quy định.

Thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các thành viên Hội đồng và các cơ quan hữu quan đã hết sức nỗ lực, cố gắng trong suốt 2 tháng qua, kể từ khi họp phiên đầu tiên. Từ nay đến ngày tổng kết, nếu có vấn đề liên quan đến trách nhiệm, Hội đồng sẽ gửi xin ý kiến tới các thành viên qua văn bản. Đây là kỳ họp cuối cùng của Hội đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và biểu dương nhân dân, cử tri cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài đã nỗ lực, cố gắng, tham gia công tác bầu cử rất có trách nhiệm, thể hiện lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là nhân tố quan trọng, quyết định nhất tới thành công của cuộc bầu cử lần này.

Với sự lãnh đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo rất trách nhiệm, bài bản, cẩn trọng, chu đáo, có trách nhiệm không chỉ Hội đồng Bầu cử Quốc gia, mà các cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban bầu cử các cấp, gần 70 triệu cử tri với quy mô lớn nhất tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV , đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đối với Hội đồng nhân dân các cấp, đến nay đều đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, hoàn thành việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của chính quyền địa phương các cấp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã ký phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, cán bộ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến cơ sở đã được kiện toàn.

Đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV tới đây sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao (với tổng số là 50 nhân sự cấp cao), để hoàn tất toàn bộ công tác nhân sự từ Trung ương đến địa phương.

Theo Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vào sáng 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương bố trí ngay kinh phí để chi trả cho người xin nghỉ theo chế độ và dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; hướng dẫn sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính địa phương.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.