"Tiếp tục phát động rộng rãi phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến"

Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trong hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2013 được tổ chức chiều ngày 8-1 tại Thành phố Hà Tĩnh.

Năm 2012, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, hoạt động phát triển KT-XH của nước ta nói chung và Hà Tĩnh nói riêng gặp không ít khó khăn, tuy nhiên Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo quyết liệt, năng động và sáng tạo triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước được đông đảo các tầng lớp cán bộ, nhân dân toàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ANQP trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao cờ thi đua và bằng khen UBDN tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất cắc
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao cờ thi đua và bằng khen UBDN tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất cắc

Công tác thi đua khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng của các khối ngành, các cơ quan, đoàn thể, địa phương được triển khai thực hiện theo đúng luật định. Đặc biệt, thông qua các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được tuyên dương, nhân rộng kịp thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh.

Trong đó, tiêu biểu như các phong trào: "Quyết thắng"; "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông tôn mới"; phong trào " Thi đua lao động sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả"; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư"; phong trào "Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà" và phong trào "5 không, 3 sạch"… đã không ngừng được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Nhờ đó, năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh đạt trên 14%; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện; giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 6.833 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa àn đạt 3.100 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 28.5000 người; chất lương giáo dục toàn diện phát triển vững chắc, chất lương khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã được ngân lên; chất lượng đời sống an sinh xã hội không ngừng được cải thiện.

Các khối ngành ký cam kết thi đua
Các khối ngành ký cam kết thi đua

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao hiệu quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh ta trong thời gian qua đã góp phần tích cực động viên cán bộ nhân dân toàn tỉnh không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, nhiều nhân tổ điển hình được tôn vinh khen thưởng, biểu dương kịp thời, nhiều mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả được nhân rộng góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thăng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chủ tịch UND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các khối ngành, các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục ám sát nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, tăng cường vai trò quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng, tiếp tục tổ chức phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện nhân tố mới, ồi dưỡng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, không ngừng tăng năng suất lao động, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, QPAN tạo nền tảng vững chắc đưa tỉnh nhà phát triển bền vững trên con đường CNH -HĐH quê hương, đất nước.

Tại hội nghị, các khối ngành cơ quan cấp tỉnh, các đơn vị, địa phương đã tiến hành ký văn bản cam kết thi đua năm 2013.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast