(Baohatinh.vn) - Cục Thuế Hà Tĩnh vừa có văn bản hướng dẫn việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.
Cục Thuế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax Mobile
Ngày 12/7/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2455/TCT- DNNCN về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử. Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung về biên lai, chứng từ điện tử.
Về việc sử dụng biên lai điện tử, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ 1/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên, hiện nay, Tổng cục Thuế vẫn đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức ủy nhiệm thu thuế) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ- CP.
Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ 1/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.
Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025. Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng với vai trò dẫn dắt sáng tạo và kiến tạo môi trường đổi mới tại Vinamilk. Trong khi, Vinamilk Green Farm tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Thương hiệu sáng tạo tiên phong.
Thời điểm này, cây kiệu đang được thu mua với giá cao, từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, giúp nông dân xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phấn khởi chăm sóc, thu hoạch, kỳ vọng vụ tết thắng lợi.
Với sự vào cuộc tích cực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, sự đồng thuận của người dân, dự kiến công tác giải phóng mặt bằng đường Xuân Diệu kéo dài sẽ hoàn thành trong tháng 1/2026.
Lãi suất vay mua nhà thương mại tăng cao cuối 2025 khiến nhiều người khó an cư. Tín dụng nhà ở xã hội lãi suất 5,4%/năm đang trở thành điểm tựa cho người thu nhập thấp tại Hà Tĩnh.
Sau thông tin về vụ cá cháo (cá khoai) bị tẩm chất cấm Formol tại nhiều tỉnh thành, người dân Hà Tĩnh cũng bắt đầu thận trọng hơn khi lựa chọn mặt hàng hải sản này.
Để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, thời điểm này, hệ thống cửa hàng pháo hoa Z121 (Bộ Quốc phòng) trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động kế hoạch nhập hàng, đảm bảo nguồn cung đa dạng, chất lượng và giữ giá ổn định theo quy định.
Dự án nuôi trồng thủy sản ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) xây hạ tầng cách đây 5 năm nhưng đang "vắng bóng" nhà đầu tư, chưa hoạt động khiến người dân thất vọng, mòn mỏi chờ đền bù.
Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp dự báo giá trong nước có khả năng tiếp tục được điều chỉnh giảm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Việc phát huy tốt các nguồn vốn giúp người dân Can Lộc (Hà Tĩnh) hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế.
UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo ngành chuyên môn, đơn vị liên quan đảm bảo việc cung ứng xăng sinh học ổn định theo nhu cầu, đưa xăng sinh học lưu thông theo lộ trình quy định tại Thông tư số 50 của Bộ Công Thương.
Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Lần đầu tiên, ngành thuế cả nước thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng, Hà Tĩnh vượt mốc 14.000 tỷ đồng. Kết quả trên đánh dấu bước tăng trưởng vượt bậc của nguồn thu nội địa 2025.
Gần Tết, lưu lượng hàng qua cửa khẩu thường tăng cao cũng là lúc các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm soát nhằm phòng chống buôn lậu.
Sau gần 2 năm, cây dứa trồng tại Hà Tĩnh thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cho hiệu quả kinh tế tốt, tạo tiền đề để mở rộng diện tích sản xuất lên hơn 1.000 ha.
Theo nhiều chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh, khi giá vàng thế giới đạt ngưỡng trên 4.500 USD/ounce, giá trong nước tiến gần mốc 15 triệu đồng/chỉ cho thấy biên độ chênh lệch đang dần được thu hẹp.
Thời điểm này, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP có nguồn gốc tự nhiên trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy mạnh sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.
Sự sôi động của cảng Vũng Áng dịp cuối năm không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường ngắn hạn, mà còn cho thấy xu hướng phát triển dài hạn của kinh tế biển và logistics Hà Tĩnh.
Theo Bộ Tài chính, đến ngày 18/12/2025, giải ngân vốn đầu tư công đạt 603.602 tỷ đồng, tương đương 66,1% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng gần 26.000 tỷ đồng so với tuần trước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị bền vững.
Trong kỳ báo cáo, Hà Tĩnh không phát sinh hồ sơ cấp giấy phép khai thác hải sản; đến nay, toàn tỉnh có 3.967/3.969 tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản.