Ngành thuế Hà Tĩnh gấp rút thực hiện mục tiêu “khai tử” hoá đơn giấy từ 1/7

(Baohatinh.vn) - Cục thuế Hà Tĩnh đang tích cực hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi hoá đơn điện tử (HĐĐT), tiến tới “khai tử” hoá đơn giấy từ ngày 1/7/2022.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn chứng từ, từ ngày 1/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải xuất HĐĐT.

Ngành thuế Hà Tĩnh gấp rút thực hiện mục tiêu “khai tử” hoá đơn giấy từ 1/7

Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT tại Cục thuế Hà Tĩnh họp phân công nhiệm vụ

Để chính thức bỏ hoá đơn giấy truyền thống, chuyển sang HĐĐT, Tổng cục thuế đã chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 thực hiện từ tháng 11/2021 tại 6 địa phương (gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ); giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 4/2022 tại 57 tỉnh/thành còn lại.

Theo đó, từ tháng 4/2022, người nộp thuế phải đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy định. Trường hợp chưa đáp ứng ngay điều kiện chuyển sang sử dụng HĐĐT thì chậm nhất đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành.

Kết quả triển khai, tính đến hết ngày 27/6, Hà Tĩnh có 4.755/4.758 doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hoá đơn đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng HĐĐT (đạt tỷ lệ 99,99%); 437/495 hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng HĐĐT (đạt tỷ lệ 88,3%). Tổng số lượng hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý của ngành Thuế Hà Tĩnh là 575.274 hóa đơn. Toàn tỉnh có 7/10 phòng, chi cục thuế có tỷ lệ triển khai HĐĐT đạt 100%.

Ngành thuế Hà Tĩnh gấp rút thực hiện mục tiêu “khai tử” hoá đơn giấy từ 1/7

Đường dây nóng của Cục thuế Hà Tĩnh luôn đảm bảo hỗ trợ về HĐĐT 24/7 cho người nộp thuế

Ông Nguyễn Xuân Thường, Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay trên địa bàn còn một số chi nhánh ngân hàng đang chờ để triển khai đồng loạt với ngân hàng tổng nên chưa áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có hệ thống quản lý phức tạp nên chưa kịp chuyển đổi, một số đơn vị chưa có nhu cầu sử dụng hoá đơn nên xin chưa thực hiện chuyển đổi. Theo quy định, ngày 1/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải xuất HĐĐT nên bắt buộc phải chuyển đổi theo lộ trình”.

Thời điểm này, Cục thuế Hà Tĩnh đang tiếp nhận và giải đáp nhiều vướng mắc cho người nộp thuế về các quy định huỷ bỏ hoá đơn giấy; cách xử lý sai sót khi xuất HĐĐT… Theo quy định, khi chuyển sang HĐĐT thì hóa đơn giấy cần hủy bỏ. Khi hủy hóa đơn giấy, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy; thành lập hội đồng hủy hóa đơn; ký biên bản hủy hóa đơn. Các thành viên hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót. Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

Ngành thuế Hà Tĩnh gấp rút thực hiện mục tiêu “khai tử” hoá đơn giấy từ 1/7

Cán bộ Cục thuế Hà Tĩnh hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế tại Văn phòng Cục.

Cuộc chạy đua nước rút để “khai tử” hoá đơn giấy, chuyển đổi sang HĐĐT đang được ngành thuế, người nộp thuế “đếm ngược” từng ngày, từng giờ. Cán bộ thuế đang tích cực hỗ trợ, đảm bảo hướng dẫn về HĐĐT 24/7 cho người nộp thuế.

Với HĐĐT, người dân và doanh nghiệp không còn phải mất thời gian, chi phí cho việc in, lưu trữ, kê khai hóa đơn do dữ liệu hóa đơn doanh nghiệp sử dụng được kết nối trực tiếp tới cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế. Người dân, doanh nghiệp cũng không phải lo lắng về việc mất, hỏng hóa đơn, dễ tra cứu để so sánh nhằm xác nhận hóa đơn trên kho dữ liệu.

Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý cũng không tốn nhiều chi phí, thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay; từ đó, góp phần ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; tình trạng gian lận thuế, trốn thuế. Hiện ngành thuế đã sẵn sàng để “khai tử” hoá đơn giấy truyền thống, hy vọng người nộp thuế đồng thuận để đảm bảo tiến độ theo quy định.

Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.