“Chìa khóa” mở ra cánh cổng ấm no cho người nghèo xã Đông Kinh

(Baohatinh.vn) - Các mô hình sinh kế của Chương trình giảm nghèo đã giúp các hộ yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) nuôi gia súc, gia cầm để cải thiện việc làm và thu nhập.

bqbht_br_dsc-2600.jpg
Đến thời điểm này, mô hình gà sinh kế của bà Trần Thị Dung (thôn Thượng Nguyên) đã phát huy tốt hiệu quả, giúp người nuôi thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Chồng đau yếu lâu dài, gia đình sản xuất nông nghiệp thuần túy nên các năm 2022 và 2023, bà Trần Thị Dung (SN 1968, ở thôn Thượng Nguyên, xã Đông Kinh) thuộc diện hộ cận nghèo của xã Thạch Kênh cũ. Để giúp gia đình bà Dung vươn lên, cuối năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình giảm nghèo) hỗ trợ 120 con gà giống, 2 tạ thức ăn, một số men vi sinh, hướng dẫn kỹ thuật… để gia đình phát triển chăn nuôi gà quy mô nông hộ. Đến thời điểm này, mô hình này đã phát huy tốt hiệu quả.

bqbht_br_dsc-2623.jpg
Ngoài tiền bán gà thịt thì hằ
ng ngày, bà Dung còn có thêm tiền bán trứng gà "sạch" để phục vụ chi tiêu, cải thiện cuộc sống.

Bà Dung chia sẻ: “Đàn gà sinh kế có ý nghĩa rất quan trọng đối với gia đình tôi. Lứa đầu, tôi đã xuất bán được gần 20 triệu đồng. Số tiền này giúp tôi trang trải những khoản nợ và tiếp tục mua gà giống về nuôi. Nhờ tận dụng phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp, tranh thủ cắt thêm rau cỏ, biết cách chăm sóc để gà mái đẻ đều… nên 6 lứa vừa qua đều có lãi từ 10 - 12 triệu đồng. Giờ đã có vốn là đàn gà sinh kế hơn 100 con đang phát triển tốt, tôi dự định cuối năm nay sẽ xin ra khỏi hộ cận nghèo”.

bqbht_br_dsc-2634.jpg
Cán bộ xã Đông Kinh đến nắm bắt tình hình, động viên bà Nguyễn Thị Huệ (ngồi ngoài, bên phải) duy trì tốt mô hình nuôi gà đã được hỗ trợ để có thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Liên tục tái đàn thành công, đàn gà nuôi để phục vụ thị trường Tết cổ truyền năm nay cũng đang lớn nhanh như thổi nên bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1965, ở thôn Thượng Nguyên) rất mừng. Bà Huệ chia sẻ: “Chồng bị đau yếu lâu dài rồi mất, con đang bị bệnh nan y phải điều trị, bản thân đã già yếu nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Cách đây hơn 1 năm, Chương trình giảm nghèo hỗ trợ 140 con gà giống đã giúp tôi có thêm nguồn lực để cải thiện sinh kế. Đến thời điểm này, tôi đã tái đàn 3 lần và sẽ tiếp tục nuôi, đó thực sự là cứu cánh giúp tôi thoát nghèo”.

bqbht_br_46.jpg
Con bê cái được nhận từ Chương trình giảm nghèo cách đây hơn 2 năm đã được gia đình bà Nguyễn Thị An (thôn Tri Lễ) chăm sóc thành con bò nái tốt, sinh sản hiệu quả.

Cùng với những đàn gà đang sinh sôi nảy nở thì nhiều hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Kinh cũng đang có những con bò béo, những con bê đang phát triển nhanh có nguồn gốc từ Chương trình giảm nghèo bền vững. Đàn bò sinh kế đã mang về một nguồn thu nhập đáng kể, có những con vật nuôi có giá trị cao làm “của để dành”, giúp các đối tượng yếu thế có điểm tựa để tự tin vươn lên.

Ông Lê Văn Huệ (SN 1962, ở thôn Thống Nhất) cho biết: “Gia đình thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh tôi khó khăn vì vợ bị tai nạn phải điều trị liên tục, điểm xuất phát thấp, ít ruộng, vườn nhỏ. Năm 2022, gia đình tôi được Chương trình giảm nghèo hỗ trợ 8 triệu đồng mua bò giống. Nhờ chọn bò nái tốt, chăm sóc cẩn thận nên đến thời điểm này, con bò hỗ trợ ban đầu đã sinh được 3 con bê, 2 con đẻ trước đã bán được tổng được 25 triệu đồng. Nguồn thu hàng năm đều đặn từ con bò nái đã giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn, cải thiện cuộc sống gia đình, có tiền điều trị bệnh cho vợ…”.

bqbht_br_dsc-7315.jpg
Con bò sinh kế được Chương trình giảm nghèo hỗ trợ đã trở thành niềm vui lớn đối với gia đình ông Lê Văn Huệ và bà Đặng Thị Cuối.

Để đồng hành, “tiếp sức” cho Chương trình giảm nghèo bền vững, các phòng ban chuyên môn và các tổ chức đoàn thể các cấp trên địa bàn đã có sự vào cuộc xuyên suốt, trách nhiệm. Qua đó, tạo sự đồng bộ, duy trì sự liên tục, là điểm tựa vững chắc để những cảnh đời khó khăn không ngừng vươn lên, tự tin thoát khỏi đói nghèo.

Ông Trương Viết Luận – Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Kinh khẳng định: “Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào tất cả các khâu, các bước để triển khai tiểu dự án về hỗ trợ sinh kế. Đặc biệt, chúng tôi đã đồng hành hiệu quả ngay từ khâu xét duyệt đối tượng, định hướng mua con giống đến việc hỗ trợ chăm sóc và phát triển đàn vật nuôi, hạn chế tối đa tình trạng thất thoát nguồn vốn, lan tỏa hiệu quả của chương trình… Qua đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, giúp các gia đình hội viên khó khăn từng bước vươn lên”.

bqbht_br_nguyen-van-thuy-thon-thong-nhat.jpg
Ông Nguyễn Văn Thủy (thôn Thống Nhất) luôn dành thời gian chăm sóc đặc biệt đối với cặp mẹ con bò sinh kế, xem đây là cơ hội để gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Đông Kinh đã tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng trong việc hỗ trợ mô hình sinh kế cho người nghèo. Đến thời điểm này, toàn xã có 145 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được hỗ trợ bò và gà sinh kế với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, bình quân mỗi nhà được hỗ trợ từ 8 – 16 triệu đồng. Đàn vật nuôi này đã góp phần tạo ra một luồng sinh khí mới trong sản xuất, giúp các đối tượng thụ hưởng có được “chìa khóa” để mở ra cánh cổng ấm no, đủ đầy.

Chị Võ Thị Thu - chuyên viên Phòng Kinh tế, phụ trách Chương trình giảm nghèo (xã Đông Kinh) khẳng định: “Chương trình giảm nghèo bền vững đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, đảm bảo ý nghĩa trên địa bàn xã Đông Kinh, nhất là các tiểu dự án về hỗ trợ sinh kế. Quá trình thực hiện việc hỗ trợ “cần câu” cho người nghèo đã được cả hệ thống chính trị sâu sát, cả xã hội quan tâm nên các đối tượng được hưởng lợi phấn khởi, Nhân dân đồng tình. Hiện nay, các phòng, ngành chức năng, các thôn xóm đang tập trung vào cuộc để gấp rút soát xét, lựa chọn đối tượng, hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục hỗ trợ hết nguồn kinh phí được bố trí trong năm 2025 (khoảng 1 tỷ đồng) và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà chương trình này đặt ra trong giai đoạn 2021 – 2025”

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.