“Chìa khóa mềm” trong công tác giảm nghèo ở phường Sông Trí

(Baohatinh.vn) - Phường Sông Trí (Hà Tĩnh) sử dụng linh hoạt truyền thông và đối thoại với dân để nâng cao nhận thức, thúc đẩy giảm nghèo bền vững qua các mô hình sinh kế.

Trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ vốn, tạo sinh kế hay kết nối việc làm chỉ là những giải pháp “cứng”. Điều quan trọng và mang tính quyết định nằm ở “chìa khóa mềm”: truyền thông - làm cho người dân hiểu rõ chính sách, nhận diện đúng thiếu hụt, từ đó chủ động vươn lên.

Tại phường Sông Trí, cách tiếp cận này đang tạo nên những chuyển biến rõ rệt, nhất là trong bối cảnh phường mới hình thành từ sáp nhập nhiều đơn vị hành chính, đời sống, trình độ nhận thức của dân cư không đồng đều.

bqbht_br_z7197618314321-f8bff34d03394f25ad0f09537ed61f9c.jpg
Tại phường Sông Trí, thành công trong công tác giảm nghèo còn đến từ đội ngũ cán bộ cơ sở tận tâm, am hiểu địa bàn.

Theo báo cáo, năm 2025, toàn phường hiện có 104 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,14%; số hộ cận nghèo giảm từ 212 xuống 201 hộ, tương ứng giảm 0,13% so với năm trước. Mức giảm không lớn về con số, nhưng phản ánh sự dịch chuyển tích cực ở phạm vi hộ gia đình: nhiều hộ đã hiểu đúng tiêu chí, tự nguyện xin ra khỏi danh sách để nhường cơ hội cho người khó khăn hơn.

Ngay sau sáp nhập và vận hành chính quyền 2 cấp, phường Sông Trí đã đổi mới phương thức truyền thông theo hướng gần dân, rõ ràng và đối thoại. Ở các tổ dân phố, nhóm Zalo cộng đồng trở thành kênh cập nhật nhanh nhất các chính sách: lịch họp dân, tiêu chí rà soát nghèo, hướng dẫn vay vốn, thông tin tuyển dụng tại KKT Vũng Áng… Bên cạnh đó, lực lượng mặt trận, phụ nữ, đoàn thanh niên trực tiếp đến từng hộ để phân tích từng thiếu hụt cụ thể: thiếu việc làm ổn định, thiếu BHYT, thiếu kỹ năng nghề, thiếu điều kiện tiếp cận dịch vụ cơ bản…

bqbht_br_z7246364559109-133753aadc4ef590c14dc0667f3ffd56.jpg
Phường Sông Trí tổng phúc tra lại các hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Tổ trưởng TDP 2, chia sẻ: “Người dân trước đây chỉ biết mình thuộc diện nghèo mà không rõ vì sao. Chúng tôi đến từng nhà, chỉ rõ hộ này thiếu BHYT, hộ kia thiếu nghề, hộ khác thiếu thu nhập bền vững. Khi hiểu rồi, bà con rất hợp tác, thậm chí còn chủ động đề xuất hướng phấn đấu. Công khai, minh bạch khiến người dân yên tâm và tin vào cách làm của phường...”.

Tinh thần “nói rõ, nói thật, bàn công khai” là điểm nổi bật trong đợt rà soát năm 2025. Mỗi danh sách hộ nghèo, cận nghèo đều được công khai tại họp dân, có biên bản thống nhất, có giám sát của cộng đồng. Nhờ vậy, công tác rà soát của phường được đoàn kiểm tra đánh giá là đúng quy trình, đúng nhóm đối tượng, không để lọt, không để sót các trường hợp cần hỗ trợ.

bqbht_br_523394886-1317883476922587-4855101049895507186-n.jpg
bqbht_br_z7197618350692-16c76e97046c446b2a8ff63c5346d22b.jpg
Cả hệ thống chính trị phường luôn đồng hành cùng các hộ yếu thế.

Truyền thông của phường Sông Trí không dừng ở việc đưa thông tin, mà còn gắn với sinh kế và cơ hội việc làm rõ ràng. Khi doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng tuyển dụng, thông tin lập tức được đưa lên loa, gửi vào nhóm Zalo; cán bộ tổ dân phố đến vận động hộ có lao động nhàn rỗi đăng ký. Những mô hình sinh kế nhỏ như: mở cửa hàng tạp hóa, sửa chữa điện dân dụng, buôn bán nhỏ, chăn nuôi được giới thiệu trong các buổi hội họp nhằm lan tỏa tinh thần tự lực.

Chị Trần Thị Nghĩa, cán bộ phụ trách giảm nghèo phường Sông Trí, cho biết: “Truyền thông giảm nghèo ở địa phương dựa trên đối thoại chứ không hô khẩu hiệu. Phân tích trường hợp cụ thể, nêu gương người thật, việc thật giúp người dân tin và làm theo. Năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 11 hộ, đó là kết quả trực tiếp từ sự chuyển biến nhận thức...”.

Tại phường Sông Trí, thành công của “chìa khóa mềm” còn đến từ đội ngũ cán bộ cơ sở tận tâm, am hiểu địa bàn. Chi hội trưởng phụ nữ, tổ trưởng vay vốn, trưởng ban công tác mặt trận… đều đóng vai trò như “cầu nối mềm” giúp chính sách đi vào đời sống. Họ không ngại đi từng ngõ, gọi từng tên, thường xuyên trao đổi để theo dõi mức độ thiếu hụt của từng hộ, từ đó thống nhất hướng hỗ trợ phù hợp.

bqbht_br_552084874-1372069214837346-4082427531347727684-n.jpg
Phường Sông Trí thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nâng nguồn lực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đoàn Thị Mỹ - Phó Chủ tịch UBND phường, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định không để người dân bị mơ hồ về chính sách. Hộ nghèo phải biết mình đang thiếu gì, vì sao thiếu và cần làm gì để thoát nghèo. Công khai, minh bạch, đúng đối tượng là nguyên tắc xuyên suốt. Thời gian tới, phường tiếp tục nâng chất lượng truyền thông, đẩy mạnh giám sát cộng đồng, và gắn rà soát nghèo với đào tạo nghề, việc làm, an sinh...”.

Những chuyển biến về tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2025 tuy không đột phá nhưng phản ánh đúng bản chất: giảm nghèo bền vững là hành trình dài, đòi hỏi thay đổi từ nhận thức đến hành động. Và ở Sông Trí, thay đổi ấy đang được thực hiện từng ngày, bằng cách tiếp cận mềm mại nhưng hiệu quả, thuyết phục nhưng gần gũi, đúng bản chất của “chìa khóa mềm” trong giảm nghèo.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!