Kỳ Khang phát huy thế mạnh kinh tế biển

(Baohatinh.vn) - Xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang tập trung phát huy tối đa thế mạnh về nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ, hải sản nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững.

Sau sáp nhập, xã Kỳ Khang có trên 300 ha đất nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên, thời gian qua, tiềm năng kinh tế dồi dào này vẫn chưa được khai thác triệt để; phần lớn diện tích hồ nuôi vẫn đang được sản xuất theo hướng quảng canh, bán thâm canh, năng suất không cao.

Xác định đây là thế mạnh để góp phần xoá đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân, xã Kỳ Khang đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi mạnh mẽ hình thức sản xuất từ quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị thu nhập.

19.jpg
Ngày càng có nhiều hộ nuôi tôm ở xã Kỳ Khang chuyển từ nuôi quảng canh sang thâm canh, bán thâm canh.

Đến thời điểm này, trong số 245 ha nuôi trồng thuỷ sản được đưa vào sản xuất hằng năm, Kỳ Khang đã chuyển đổi được 42 ha nuôi tôm quảng canh sang bán thâm canh và 33 ha từ bán thâm canh lên thâm canh. Điều đáng phấn khởi là trong số đó, nhiều hộ nuôi, trong đó có không ít hộ nghèo đã duy trì, phát triển mô hình nuôi hiệu quả, đưa nghề nuôi tôm thành nghề chính cho thu nhập cao, thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, một số hộ đã chuyển sang nuôi bán thâm canh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

18.jpg
Đến thời điểm này, xã Kỳ Khang đã chuyển đổi được 42 ha nuôi tôm quảng canh sang bán thâm canh và 33 ha từ bán thâm canh lên thâm canh.

Bên hồ nuôi tôm rộng hơn 2,5 ha, ông Hồ Văn Sơn - thôn Tây Sơn phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, vì khó khăn, không đủ điều kiện về kinh phí, gia đình tôi chỉ nuôi tôm theo hướng quảng canh, mặc dù đầu tư thấp nhưng thu nhập không cao, rủi ro lại nhiều. Từ khi được địa phương khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật nuôi thâm canh, tạo thuận lợi trong vay vốn đầu tư hệ thống quạt nước, thức ăn công nghiệp và con giống chất lượng cao, năng suất nuôi đã tăng gấp đôi, mỗi vụ tôi thu lãi gần 200 triệu đồng. Bà con giờ ai cũng mạnh dạn đầu tư, vì thấy rõ hiệu quả rồi”.

bqbht_br_16.jpg
Đến năm 2025, giá trị nuôi trồng thủy sản trên đơn vị diện tích của Kỳ Khang đạt 167 triệu đồng/ha, tăng 40% so với năm 2020

Đến năm 2025, giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy sản trên đơn vị diện tích của Kỳ Khang đạt 167 triệu đồng/ha, tăng 40% so với năm 2020. Tính riêng các xã cũ (sáp nhập thành xã mới Kỳ Khang) thì Kỳ Khang đạt 140,8 triệu/ha (tăng 24%); Kỳ Thọ đạt 167,8 triệu/ha (tăng 25%); Kỳ Thư đạt 150 triệu/ha (tăng 26% so với năm 2021).

Song song với nuôi trồng, hoạt động đánh bắt, khai thác hải sản của Kỳ Khang cũng phát triển mạnh. Đến năm 2025, toàn xã có 129 tàu thuyền các loại, trong đó có trên 70% tàu trên 90CV. Bình quân sản lượng đánh bắt hàng năm đạt 935 tấn, tăng đều qua các năm.

Ông Nguyễn Lý Luận - thôn Trung Tiến, một ngư dân có hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, chia sẻ: “Ngày trước tàu nhỏ, ngư cụ thô sơ nên chỉ quanh quẩn gần bờ, sản lượng không đáng kể. Nay nhờ chính quyền hỗ trợ vay vốn ưu đãi, bà con đóng được tàu lớn, gắn máy công suất cao, đầu tư ngư cụ hiện đại, có thể vươn khơi dài ngày, thu nhập ổn định hơn hẳn”.

bqbht_br_11.jpg
Ngư dân Kỳ Khang kiên trì vươn khơi bám biển

Cùng với khuyến khích đầu tư phương tiện, ngư cụ, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi đánh bắt, xã Kỳ Khang đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt, góp phần phát triển bền vững nghề biển.

bqbht_br_12.jpg
Ngư dân Kỳ Khang được mùa cá trích.

Khai thác và nuôi trồng phát triển nhanh, kéo theo nhu cầu chế biến thuỷ hải sản ngày càng lớn. Để tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu của người dân, tránh tình trạng “được mùa rớt giá”, Kỳ Khang xác định phát triển nghề chế biến thủy hải sản là hướng đi chiến lược. Hiện trên địa bàn xã có 4 cơ sở chế biến quy mô lớn, công suất trung bình mỗi năm đạt 80.000 lít nước mắm, 350 tấn sứa, 30 tấn hải sản khô các loại. Ngoài ra, hàng chục hộ dân tham gia chế biến nhỏ lẻ tại gia đình, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định. Các sản phẩm chế biến của Kỳ Khang hiện không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà đã đến được với nhiều thị trường trong và ngoài nước.

bqbht_br_15.jpg
Sản phẩm sứa ăn liền Trung Khang (xã Kỳ Khang) đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh

Bà Đặng Thuý Anh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang cho biết: “Được thiên nhiên ưu đãi với vùng biển rộng, nguồn lợi thủy sản phong phú, địa phương xác định phát triển kinh tế biển là mũi nhọn, là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bởi vậy, xã đang triển khai đồng bộ các giải pháp: quy hoạch vùng nuôi trồng hợp lý, khuyến khích chuyển đổi hình thức nuôi thâm canh; hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng mới, cải hoán tàu thuyền; phát triển nghề chế biến gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương”.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang, việc phát huy tiềm năng, lợi thế tự nhiên đã đem lại chuyển biến rõ nét trong đời sống của người dân. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Nếu năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 36 triệu đồng thì đến năm 2025 ước đạt trên 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5%.

Nhằm đưa nghề biển phát triển đi vào chiều sâu, thời gian tới, xã Kỳ Khang sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, khuyến khích liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đồng thời, định hướng mở rộng quy mô chế biến, xây dựng sản phẩm OCOP cho nước mắm và một số loại hải sản khô, hướng tới xuất khẩu. Mục tiêu là xây dựng Kỳ Khang trở thành xã ven biển phát triển năng động, giàu mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!