Hà Tĩnh tự tin chinh phục mục tiêu thu ngân sách năm 2022

(Baohatinh.vn) - Các cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Tĩnh đang trên hành trình thu ngân sách đầy thuận lợi khi mới đi qua 1/3 chặng đường nhưng tổng thu ngân sách đã được trên 7.531 tỷ đồng, đạt 46,2% dự toán năm HĐND tỉnh giao.

Đột phá trên cả 2 lĩnh vực

Năm 2022, các cơ quan tài chính được HĐND tỉnh giao dự toán tổng thu ngân sách 16.300 tỷ đồng, cao hơn dự toán năm 2021 là 4.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 7.800 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 8.500 tỷ đồng. Đây là mức giao thu cao nhất từ trước đến nay.

Hà Tĩnh tự tin chinh phục mục tiêu thu ngân sách năm 2022

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sản xuất ổn định góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương

Trước mục tiêu mới, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp đồng bộ, triển khai kịp thời các kịch bản để phấn đấu thu đạt kết quả cao nhất. Trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách HĐND tỉnh giao, Cục Thuế Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã kịp thời giao dự toán cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để có hướng phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Chương trình thi đua, phấn đấu tăng thu từ những tháng đầu được cả 2 đơn vị phát động và triển khai quyết liệt.

Hà Tĩnh tự tin chinh phục mục tiêu thu ngân sách năm 2022

Cục thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người dân kê khai nộp thuế

Ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế (Cục Thuế Hà Tĩnh) cho biết: “4 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh thu nội địa ước đạt 3.598 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao, bằng 46% kế hoạch năm HĐND tỉnh giao và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất ước đạt 1.243 tỷ đồng; thu thuế, phí ước đạt 2.355 tỷ đồng.

Nhiều sắc thuế thu đạt cao so với kế hoạch năm tỉnh giao như: lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, thu doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước, thu từ thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân. Theo địa bàn, có 3 huyện: Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Sơn đã hoàn thành kế hoạch Bộ Tài chính giao trong năm. Đây là kết quả cao nhất trong nhiều năm qua của ngành thuế tỉnh nhà”.

Hà Tĩnh tự tin chinh phục mục tiêu thu ngân sách năm 2022

Kiểm tra, giám sát hàng hoá thông quan qua cảng Vũng Áng

Cũng có kết quả không kém so với thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu tính đến hết tháng 4 đạt hơn 3.933 tỷ đồng, đạt 46,5% dự toán Bộ Tài chính giao (8.450 tỷ đồng), 46,3% dự toán HĐND tỉnh giao (8.500 tỷ đồng) và tăng 69% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trên 95% số thu đến từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng, chủ yếu là từ hoạt động nhập khẩu than, dầu, quặng sắt và các loại hợp kim của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Tự tin chinh phục mục tiêu

Với kết quả thu ngân sách đạt trên 7.531 tỷ đồng ở cả 2 lĩnh vực thuế nội địa và xuất nhập khẩu, đến thời điểm này, Cục Thuế Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã hoàn thành 46,2% dự toán năm HĐND tỉnh giao.

Hà Tĩnh tự tin chinh phục mục tiêu thu ngân sách năm 2022

Nhà máy bia Sài Gòn-Hà Tĩnh của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (thị xã Hồng Lĩnh) dự kiến tháng 6 đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách của Hà Tĩnh

Chặng khởi đầu thắng lợi, những người làm công tác thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đang tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu trong 2/3 thời gian còn lại của năm 2022. Đặc biệt, trong bối cảnh các dự án trọng điểm như: Nhà máy Sản xuất Pin VinES, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, dự án bến cảng số 3 cảng Vũng Áng của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, dự án bến cảng số 4 cảng Vũng Áng của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn… đang triển khai xây dựng sẽ góp phần giúp Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu thu ngân sách sớm hơn dự kiến.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để tham mưu về chính sách thuế trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển SXKD. Ngoài ra, ngành thuế cũng sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hồ sơ kê khai thuế với thực tế phát sinh thuế trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế... để vừa chống thất thu ngân sách, vừa góp phần ổn định giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long.

Hà Tĩnh tự tin chinh phục mục tiêu thu ngân sách năm 2022

Lực lượng hải quan phối hợp với biên phòng kiểm tra phương tiện xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Cầu Treo

Cũng đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để “tăng tốc” thu ngân sách, hiện nay, Cục Hải quan Hà Tĩnh đang thông qua nhiều kênh đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Song song với đó, Hải quan Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, từ đó góp phần tăng thu tối đa cho địa phương.

Kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm là động lực để ngành tiếp tục nỗ lực trong những tháng tiếp theo. Cùng với ngành thuế, Hải quan Hà Tĩnh đặt quyết tâm cao sẽ “về đích” sớm thu ngân sách năm 2022 và lập kỷ lục thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Đinh Văn Hòa

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!