Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vẫn còn bày bán công khai tại các cửa hàng, chợ truyền thống ở Hà Tĩnh. Để xử lý triệt để vấn nạn này, cần sự quyết liệt hơn của lực lượng chức năng và thay đổi thói quen mua sắm từ chính người tiêu dùng.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện và tạm giữ một bao tải chứa thuốc lá ngoại, 20 hộp pháo hoa 36 quả sản xuất nước ngoài trên xe khách do anh Nguyễn Văn Thư (SN 1979, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển.
Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, thị trường hàng hóa diễn biến phức tạp, gia tăng các hoạt động buôn bán, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng. Trước tình hình đó, Cục Quản lý Hà Tĩnh đã ra quân kiểm tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các vi phạm.
Từ một vụ giao dịch mua, bán xe ô tô có dấu hiệu làm giả giấy tờ, lực lượng công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án đấu tranh, từ đó “đánh sập” đường dây này.
Truy vết theo những lời quảng cáo trên Facebook trong suốt nhiều tháng qua, Công an TP Hà Tĩnh đã lần ra đường dây “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” với quy mô lớn.
Trong tháng 5/2023, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã xử lý 13 vụ vi phạm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, tổng số tiền xử phạt hành chính và trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 250 triệu đồng.
Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo thu hồi 11 lô thuốc Myomethol (Methylcarbamol 500mg) không đạt chất lượng, có số đăng ký VN-17397-13, do công ty RX. Manufacturing Co., Ltd sản xuất, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế TP Hồ Chí Minh (YTECO) nhập khẩu.
Hơn 1 tháng qua, lực lượng Quản lý Thị trường Hà Tĩnh đã thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng yên tâm mua sắm dịp tết Nguyên đán sắp tới.
Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Tân Lâm Hương phát hiện kho kinh doanh tự đóng gói 1,2 tấn bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an xã Sơn Trà (Hương Sơn), phát hiện một cơ sở đang lưu giữ khoảng 1,2 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc, đã qua sơ chế.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện 1.768 bánh trung thu (tổng khối lượng 332,8 kg) chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm và cơ sở chưa có hồ sơ tự công bố sản phẩm.
Cục QLTT Hà Tĩnh vừa xử phạt 16 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lân (xã Thạch Hội, Thạch Hà) về hành vi trưng bày để bán 367 gói bột nêm giả mạo nhãn hiệu.
Ngày 6/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải có buổi làm việc với các lực lượng chức năng về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Đại lý kinh doanh gạo Tâm Cương (số nhà 156 - đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh) đã thực hiện hành vi giả mạo nhãn, bao bì hàng hóa trong kinh doanh, buôn bán.
Xăng lậu được tàu biển chở về phao số 0, nhóm người trong đường dây của Phan Thanh Hữu sử dụng hóa chất để pha thành xăng A95, đưa đi tiêu thụ các tỉnh phía Nam.
Khi đặt mua hàng trên các trang web thương mại điện tử, trong lúc sản phẩm từ nhà cung cấp chính chưa được giao đến nơi, nhiều người dân Hà Tĩnh lại nhận được một gói hàng từ đơn vị khác gửi đến.
Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh vừa tổ chức tiêu hủy các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng giá trị khoảng 330 triệu đồng.
Cận tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh tăng cao. Đây cũng là thời điểm vấn nạn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng và thương hiệu của các doanh nghiệp chân chính.