Đã quá thời hạn xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) yêu cầu, nhưng ông Nguyễn Hùng Cường (trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn chưa khôi phục xong hiện trạng rú Nhà Lương bị "cạo trọc".
Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.
Ngang nhiên khai thác cát trái phép dưới lòng sông Ngàn Sâu, ông Đặng Xuân Bình (SN 1977, trú tại xã Điền Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh) bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng.
Thời gian gần đây, tại tuyến đường ven biển đoạn qua huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), một số người dân vẫn ngang nhiên bày bán chim trời bất chấp lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý.
Người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh Hà Tĩnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trái phép, gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách liên quan đến địa phương, đơn vị mình.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ cặp tàu cá tỉnh Quãng Ngãi có công suất lớn khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định.
Từ ngày 3/7 đến nay, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện ngoại tỉnh đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển do đơn vị quản lý.
Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ cặp tàu cá có công suất lớn ở tỉnh Quảng Ngãi khi đánh bắt thuỷ hải sản bằng hình thức giã cào sai quy định.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa liên tiếp đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ 8 phương tiện sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định trên vùng biển Cẩm Xuyên.
Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ tàu vỏ thép có hành vi hút cát trên sông Lam đoạn qua địa phận xã Xuân Hồng.
Ông Nguyễn Quang Hào - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ, xử phạt hành chính 1 chủ xe vận chuyển gỗ trái phép được xếp xen kẽ với keo tràm.
Do khai thác đất vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép tại Rú Nấy (xã Xuân Liên – Nghi Xuân – Hà Tĩnh), Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và dịch vụ Thái Ngọc - chi nhánh Hà Tĩnh bị xử phạt 120 triệu đồng.
Khi bị Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh) bắt giữ, sà lan mang biển kiểm soát NA 2500 có trọng tải 280 tấn đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.
Thời gian gần đây, sông Rào Nổ đoạn qua địa bàn thôn 5, xã Hòa Hải (Hương Khê - Hà Tĩnh) đang bị khai thác quá mức, dẫn đến nguy cơ cạn kiệt và nhiều hệ lụy. Mỗi ngày, hàng trăm khối sỏi cuội được múc lên khiến lòng sông, bờ sông nham nhở...
Cả 5 sà lan vừa bị lực lượng công an Hà Tĩnh bắt giữ đều từ tỉnh Nghệ An đến khu vực ngã ba sông Lam, đoạn qua xã Tùng Châu (Đức Thọ) để khai thác cát trái phép.
UBND thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Đ. (SN 1986, xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) do hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép.
Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ vây bắt 6 sà lan hút trộm cát trong đêm tại ngã ba sông nơi giao nhau giữa sông La và sông Lam đoạn qua thôn Đại Châu, xã Tùng Châu.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác cát trái phép trên sông, yêu cầu tịch thu phương tiện; huyện Đức Thọ hoàn thiện hồ sơ xử phạt theo quy định của pháp luật.