Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết mình, biết ta trước áp lực từ dàn sao “khủng” của Bình Định

(Baohatinh.vn) - Vòng 4 Nightwolf V.League1-2022, đội chủ sân Hà Tĩnh sẽ phải tiếp đón “gã nhà giàu” Topenland Bình Định. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trước khi mùa giải tạm nghỉ gần 4 tháng để chuẩn bị cho SEA Games và các giải đấu quốc tế khác của đội tuyển quốc gia.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết mình, biết ta trước áp lực từ dàn sao “khủng” của Bình Định

Đội trưởng Topenland Bình Định Hồ Tấn Tài mang tới nhiều sự khác biệt trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Mới đây, trong danh sách tập trung tuyển quốc gia chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, Topenland Bình Định đóng góp tới 5 cái tên. Điều này đủ để nói lên chất lượng đội hình mà HLV Nguyễn Đức Thắng đang nắm giữ.

Bước vào mùa giải Nightwolf V.League1-2022, tham vọng của Bình Định cho vị trí đầu bảng là hàng loạt bản hợp đồng chất lượng với những cái tên như: Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh, Adriano Schmidt… cùng 2 tiền đạo ngoại binh được đánh giá rất hiệu quả là số 9 Rafaelson và số 12 Jermie Lynch.

Ngoài ra, đội bóng này cũng sở hữu những tên tuổi đã được khẳng định là Hồ Tấn Tài, Dương Thanh Hào, Vũ Hữu Quý…

Dù có khởi đầu không thuận lợi khi để thua Viettel với tỷ số 0-2, song thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã kịp thời xốc lại bằng 3 điểm với nhiều cảm xúc trước Sông Lam Nghệ An. Có thể thấy, màn lộn ngược dòng trên sân Vinh là kết quả của một lối chơi khá gắn kết và kỷ luật. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Hồ Tấn Tài, các cầu thủ đất võ rất chịu khó tranh chấp bóng khu vực giữa sân.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết mình, biết ta trước áp lực từ dàn sao “khủng” của Bình Định

Hậu vệ Vũ Hữu Quý (bên trái) sẽ gặp lại các đồng đội cũ tại HLHT.

Khi chịu sức ép, Bình Định thể hiện một lối chơi rắn, phòng ngự, phản công nhanh. Đồng thời có thể chuyển đổi trạng thái, chủ động chơi tấn công giành thế trận và họ đã thực hiện rất tốt điều này trước dàn “hảo thủ” của Sông Lam Nghệ An.

Vòng 3, Topenland Bình Định không phải thi đấu. Đây có thể coi là một lợi thế để đội khách nghiên cứu kỹ hơn lối chơi của HLHT cũng như có thêm thời gian để kết hợp các nhân tố “sao” trong đội hình, hình thành lối chơi nhuần nhuyễn hơn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết mình, biết ta trước áp lực từ dàn sao “khủng” của Bình Định

Ngoài ra, chuyến làm khách lần này, Bình Định có thể có sự phục vụ trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng sau khi khỏi COVID-19. Kinh nghiệm và đẳng cấp của tuyển thủ quốc gia sẽ góp phần quan trọng trong việc củng cố hàng phòng ngự của đội khách.

Dù vậy, thủ môn chính là Vũ Tuyên Quang, người cũng vừa được gọi “lên tuyển”, nhiều khả năng sẽ không ra sân do vừa hồi phục COVID-19 và chưa thể đạt phong độ cao nhất.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết mình, biết ta trước áp lực từ dàn sao “khủng” của Bình Định

Sự cuồng nhiệt của các CĐV Topenland Bình Định.

Một điểm tựa khác của Hồ Tấn Tài và các đồng đội chính là sự tiếp sức của các cổ động viên. Dù thi đấu trên sân nhà hay tới làm khách, những người yêu bóng đá Bình Định luôn biết cách làm nóng bầu không khí với băng rôn, cờ, kèn và trống và tinh thần cuồng nhiệt.

Hình ảnh cổ động viên hóa thân thành vua Quang Trung cùng các tướng lĩnh để cỗ vũ tinh thần chiến thắng cho đội bóng của mình đã trở nên quen thuộc.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết mình, biết ta trước áp lực từ dàn sao “khủng” của Bình Định

HLV Nguyễn Thành Công đang trung thành với lối chơi phòng ngự phản công.

Về phía đội chủ nhà, mục tiêu hướng tới của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chắc chắn sẽ vẫn là có điểm. Không sở hữu cho mình dàn “sao”, nhưng đội bóng núi Hồng đang thể hiện một lối chơi “biết mình, biết ta”, thực dụng, kiên gan.

Chuyến làm khách trên sân Pleiku, HLHT chủ động chơi thấp đội hình, nhường sân cho Hoàng Anh Gia Lai và chờ cơ hội phản công. Hầu hết các đường bóng tấn công của đội bóng phố Núi đều bị hàng phòng ngự gắn kết của HLHT hóa giải.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết mình, biết ta trước áp lực từ dàn sao “khủng” của Bình Định

HLHT đã buộc SHB Đà Nẵng phải chia điểm trên sân nhà.

Chiến thuật phòng thủ chặt, sẵn sàng phản công khi có cơ hội tiếp tục được áp dụng trên SVĐ Hòa Xuân và đã khiến SHB Đà Nẵng phải ngậm ngùi chia điểm, dù đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.

Đón tiếp Topenland Bình Định vào chiều mai (13/3), sức ép mà đội chủ sân Hà Tĩnh phải chống chọi là không nhỏ. Tuy nhiên, với miếng đánh phòng ngự phản công vẫn đang được vận hành ngày một tốt hơn, hy vọng thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ làm nên chuyện, hoặc ít nhất là có điểm trước dàn sao “khủng” của đội bóng đất võ.

Đội hình dự kiến và thành tích của 2 đội:

HL Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Jan, Ngọc Hào, Văn Hạnh, Văn Nam, Xuân Toàn, Văn Hiệp, Basit, Văn Công, Đức Nam, Paulo

Bình Định: Tuyên Quang, Thanh Hào, Schmidt, Hữu Quý, Thanh Thịnh, Hoàng Anh, Xuân Tú, Văn Trâm, Đức Chinh, Hendrio, Rafaelson

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết mình, biết ta trước áp lực từ dàn sao “khủng” của Bình Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết mình, biết ta trước áp lực từ dàn sao “khủng” của Bình Định

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết mình, biết ta trước áp lực từ dàn sao “khủng” của Bình Định

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast