(Baohatinh.vn) - Ngày 21/12, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát, Tòa án, Sở Tư pháp, Cục thuế, Ngân hàng nhà nước. Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng bất hợp pháp, không qua hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng diễn biến phức tạp.
Số lượng cơ sở ngày càng tăng nhanh, mở rộng phạm vi hoạt động đến nhiều địa phương, câu kết với nhau hoạt động liên huyện, liên tuyến. Hệ lụy của hoạt động tín dụng đen là rất lớn, là điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
Ông Nguyễn Huy Tiến - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xẩy ra nhiều vụ án xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn hoạt động, đòi nợ thuê: 2 vụ giết người (Kỳ Anh, Đức Thọ), 3 vụ gây rối trật tự công cộng (TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh), 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Thạch Hà).
Lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh; nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Văn Đức, Phó cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh tham gia ý kiến thảo luận
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Thượng tá Trần Thị Ngọc - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) đóng góp ý kiến tại hội nghị
Kết luận hội nghị, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khẳng định: Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, thường lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để hoạt động, gây khó khăn cho cơ quan chức năng.
Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh: Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp đồng bộ để đấu tranh, xử lý có hiệu quả đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Vì vậy, trong thời gian tới, các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp đồng bộ để đấu tranh, xử lý có hiệu quả đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Tại hội nghị, các cơ quan chức năng cũng thống nhất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đồng thời dự thảo phương án thành lập tổ kiểm tra chuyên trách về hoạt động tín dụng đen để trình Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt.
Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng là người Hải Phòng vào địa bàn TP Hà Tĩnh hoạt động "tín dụng đen" với nhiều thủ đoạn tinh vi tại Cơ sở tài chính số 138A đường Nguyễn Du
Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, việc Công an Hà Tĩnh siết chặt các cơ sở “dịch vụ tài chính” có hoạt động cho vay nặng lãi đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ANTT, nhất là dịp cuối năm.
Hà Tĩnh sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, địa hình đa dạng, cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế đa ngành, từ công nghiệp, nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ và du lịch.
Việc đồng loạt ra quân xây dựng NTM sau sáp nhập thôn thể hiện quyết tâm của xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) trong việc huy động sức dân nhằm xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.
Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Sáng 1/8, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.
Lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang tập trung dự báo, đánh giá tình hình, xây dựng phương án hành động và gấp rút chuẩn bị mọi mặt để chủ động ứng phó với mùa mưa bão sắp tới.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW ngày 31/7/2026 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động nhận diện cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.
Ngành Tuyên giáo và Dân vận Hà Tĩnh đã và đang tích cực chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với người dân hiệu quả hơn.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Hội nghị là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và xác định các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngoại giao trong giai đoạn mới.
Với phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành tuyên giáo Hà Tĩnh đang đổi mới, chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực định hướng thông tin, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội.
Cụm thi đua số 2 (Hà Tĩnh) xác định tiếp tục thi đua thực chất, gắn chặt với tăng trưởng, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.
2 đại diện của Hà Tĩnh là Trung uý Thái Hữu Tới và đồng chí Đinh Hữu Cảnh đã giành giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi khu vực II năm 2026.
Bằng uy tín, trách nhiệm, các đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh đã trở thành cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, chung sức xây dựng các xứ đạo bình yên, phát triển.
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia ghi nhận kết quả công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn tại Hà Tĩnh; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, chủ động xử lý tình huống.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.
Hà Tĩnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững QP-AN trên địa bàn.
Sáng 31/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam ghi nhận những kết quả mà Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.
Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ những điều đảng viên không được làm. Đảng viên vi phạm quy định này phải bị xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Công tác chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang được Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tập trung cao, nhất là việc đóng góp ý kiến vào các dự án luật; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của cơ quan dân cử.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã phân tích, cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung báo cáo, đồng thời giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Theo thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 30/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Theo ông Trịnh Văn Quyết, tương tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các cơ quan truyền thông rất quan trọng. Muốn báo chí truyền thông tốt, cơ quan quản lý Nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin.
Thời gian tới, lực lượng công an, quân sự tại Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!