Củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị luôn chủ động phối hợp với ICAP và Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội trong việc tổ chức các hoạt động đoàn kết hữu nghị nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp.

Củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đón Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba đã đến chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez đang thăm Việt Nam và sẽ đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba dự Lễ Kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973- 9/2023).

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Cùng dự về phía Cuba có ông Noemí Rabaza Fernández, Phó Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các Dân tộc (ICAP).

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Nguyễn Ngọc Hùng bày tỏ vui mừng khi Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau Việt Nam-Cuba, được các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối José Martí, Hồ Chí Minh, Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo Cuba và Việt Nam dày công vun đắp đang tiếp tục được củng cố, phát triển và làm sâu sắc trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam thông báo với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez về kết quả hợp tác triển khai Thỏa thuận Hữu nghị và Hợp tác giai đoạn 2020-2025 với ICAP.

Trong ba năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng hai bên đã tích cực triển khai các nội dung trong Thỏa thuận và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các hoạt động míttinh, gặp gỡ, trao đổi thông tin nhân kỷ niệm các ngày lễ quốc gia và các sự kiện lịch sử quan trọng như Cuộc Tiến công vào Trại lính Moncada (26/7), Chiến thắng trên bãi biển Hiron (19/4)... được Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức thường niên dưới nhiều hình thức, cả trực tiếp và trực tuyến, nội dung đa dạng và mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam luôn chủ động và sẵn sàng phối hợp với ICAP và Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội trong việc tổ chức các hoạt động đoàn kết hữu nghị nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước; đồng thời sát cánh cùng nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh chính nghĩa yêu cầu Mỹ dỡ bỏ chính sách bao vây cấm vận và tiến hành quá trình bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc; khẳng định các hoạt động hợp tác giữa tổ chức hữu nghị giao lưu nhân dân hai nước đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ông Esteban Lazo Hernandez bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ấn tượng trước những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua, cho biết Quốc hội Cuba đã và đang không ngừng học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm đối mới, mở cửa của Việt Nam và áp dụng những kinh nghiệm đó vào quá trình phát triển xã hội nói chung và xây dựng các luật tại Cuba nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba cho biết chuyến thăm Việt Nam của ông tới Việt Nam lần này là một bước tiếp nối đóng góp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai Đảng và Nhà nước Cuba-Việt Nam; đồng thời khẳng định, Lễ Kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam là dịp nhắc nhớ khoảnh khắc lịch sử sống mãi trong lòng dân tộc, đánh dấu sự phát triển của mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai nước./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh: Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh: Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Hoàn thành các nội dung, hồ sơ để trình Trung ương Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025, Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai nhiều phần việc liên quan về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo đã có cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh liên quan nội dung này.
Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc vào sáng 5/5. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của nước ta, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Vững vàng tin yêu, dệt thêu khát vọng!

Vững vàng tin yêu, dệt thêu khát vọng!

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã khép lại với dư âm đầy đẹp đẽ của niềm tin yêu và hy vọng trong lòng người Hà Tĩnh. Lòng yêu nước, tự hào dân tộc trở thành cội nguồn sức mạnh để người dân vững niềm tin, quyết tâm hoàn thành những mục tiêu phía trước.
Các Mác và những cống hiến mang tính thời đại

Các Mác và những cống hiến mang tính thời đại

Kỷ niệm 207 năm ngày sinh Các Mác là dịp để chúng ta đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.
Đổi mới toàn diện về cách xây dựng và thực thi pháp luật trong kỷ nguyên mới

Đổi mới toàn diện về cách xây dựng và thực thi pháp luật trong kỷ nguyên mới

Ngày 30/4/2025 – một ngày quan trọng của đất nước – Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong Nghị quyết này, Bộ Chính trị nhấn mạnh: xây dựng và thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" trong hoàn thiện thể chế phát triển.
Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - mở đường phát triển

Hoàn thành đồng bộ, bài bản, chất lượng các bước, quy trình, thủ tục, Hà Tĩnh đã trình Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thông qua để trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển trên chặng đường mới.