Đảng bộ Hà Tĩnh với phong trào Xô viết

Những phong trào như “điện, đường, trường, trạm”, xóa nhà TTDN, xây dựng NTM cùng với các dự án kinh tế lớn có tầm cỡ quốc gia ở Khu kinh tế Vũng Áng, Khu Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo v.v... đang thức tỉnh tiềm năng, nội lực, tiếp tục làm bừng lên sức sống Xô viết, đưa tỉnh nhà từng bước “nổi bật lên” trên con đường trở thành tỉnh giàu mạnh...

Kỷ niệm 83 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2013)

Đảng ta mới ra đời được hơn 3 tháng, Đảng bộ Hà Tĩnh chưa đầy 2 tháng đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy làm nên phong trào Xô viết “long trời lở đất”. Ngày 3/2, Đảng Cộng sản thành lập thì ngày 1/5 đã phát động phong trào đấu tranh của công nhân ở Nam Định và Phú Riềng. Hưởng ứng chủ trương này, Tỉnh ủy lâm thời Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 1/5 ở nhiều nơi trong tỉnh. Cùng với Nghệ An, ở Hà Tĩnh, cờ đỏ phấp phới bay từ rú Cơm (Nghi Xuân), địa đầu của tỉnh, đến Đò Trai (Đức Thọ), rú Nầm (Hương Sơn), trước cửa Tòa sứ (TX Hà Tĩnh); cùng với hàng ngàn tờ truyền đơn rải khắp nơi, từ Dị Long (Hương Sơn) đến Phù Lưu (Can Lộc), Phù Việt, Đan Hộ (Thạch Hà), Yên Dương (Cẩm Xuyên)… Nội dung truyền đơn nêu rõ: “Phải giương cao ngọn cờ đấu tranh đến toàn thắng”, “Phải thị uy đấu tranh đến khi cướp được chính quyền mới thôi”. Lời kêu gọi đó hợp với lòng dân nên được dân hưởng ứng và tự nguyện đi theo dưới ngọn cờ của Đảng.

Như phản ứng dây chuyền, đến đầu tháng 7/1930 đã có những cuộc tuần hành rầm rộ với quy mô cấp thôn, xã, liên xã như ở Khố Nội, Ốc Khê (Can Lộc); Đan Chế, Phù Việt (Thạch Hà)… Ở nhiều thôn đã ra đời đội tự vệ, xích vệ đỏ. Điều nổi bật là, từ trong phong trào quần chúng mà tổ chức Đảng mạnh lên, đã xuất hiện những nhân tố mới để kết nạp vào Đảng. Nhiều tổ chức Đảng ở cơ sở ra đời, các huyện ủy lâm thời ở Kỳ Anh, Hương Khê… được thành lập để lãnh đạo phong trào. Riêng Cẩm Xuyên vào ngày 17/7/1930 đã tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện bầu ra BCH chính thức.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời, mục tiêu đấu tranh của quần chúng đã mang tính chính trị rõ ràng. Thông báo của Tỉnh ủy ghi rõ: “Các cuộc biểu tình bãi công phải có tính chất hoàn toàn chính trị, mục đích là đòi một số quyền lợi và đời sống kinh tế”. Với phương thức đấu tranh: “Các cuộc tập trung phải được tổ chức để kéo đến những chỗ cơ quan hành chính của chính quyền thực dân để biểu tình, biểu dương lực lượng…”. Chủ trương này của Tỉnh ủy đã nhanh chóng được các cấp ủy triển khai. Ngày 1/8/1930, đồng loạt quần chúng trong toàn tỉnh rầm rộ kéo nhau đi tuần hành, biểu tình. Ở Can Lộc, đoàn biểu tình tập hợp hàng ngàn người từ tổng Phù Lưu, Lai Thạch kéo về Hạ Vàng rồi tiến thẳng vào huyện đường. Tri huyện Can Lộc phải cúi đầu chấp nhận bản yêu sách của quần chúng. Ở Nghi Xuân, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh, quần chúng đều kéo đến huyện đường đòi yêu sách. Có nơi như Kỳ Anh đã treo cờ đỏ ở cổng huyện đường. Sự kiện quan trọng này chứng tỏ Đảng đã kịp thời nắm bắt được phong trào, tiếp tục lãnh đạo quần chúng nhân dân chuẩn bị cho cao trào cách mạng mới.

Di tích Bến đò Thượng Trụ - nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh tháng 3/1930. Ảnh: Thanh Hoài
Di tích Bến đò Thượng Trụ - nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh tháng 3/1930. Ảnh: Thanh Hoài

Đến tháng 9/1930, Đảng bộ Hà Tĩnh đã có 376 đảng viên có mặt ở hầu hết các làng xã trong tỉnh để lãnh đạo phong trào. Bước tiến lớn về tổ chức là Đảng bộ Hà Tĩnh đã tiến hành được đại hội để bầu ra BCH chính thức và đề ra chủ trương phát động quần chúng gắn liền đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang: “Cuộc đấu tranh cần có vũ trang bằng các loại vũ khí như gậy, kiếm, dao cùng với các tổ tự vệ hỗ trợ quần chúng đấu tranh”. Chủ trương của đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống với khí thế ào ào như nước vỡ bờ. Từ cuộc đấu tranh nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11) và ngày Quảng Châu Công xã (12/12), đến cuối năm 1930, đầu năm 1931, hầu hết các làng xã trong tỉnh đã nổi dậy tấn công vào dinh lũy của kẻ thù. Ở nhiều nơi, chánh tổng, lý trưởng bỏ trốn, hoặc ra đầu hàng, xin giao sổ sách, con dấu cho nông hội. Trước tình hình đó, Đảng đã quyết định đưa phong trào đến đỉnh điểm, giành chính quyền về tay nhân dân và lập nên các xô viết. Theo số liệu còn lưu giữ, đến đầu 1931, toàn tỉnh ta đã có 170 làng Xô viết. Đây là chính quyền công nông đầu tiên trong lịch sử không chỉ ở Việt Nam mà đối với các nước thuộc địa trên thế giới. Thắng lợi này có ý nghĩa to lớn, tỏ rõ năng lực và tầm vóc của một đảng kiểu mới đứng ra lãnh đạo và tổ chức phong trào, biết nắm bắt tình huống cụ thể để đứng lên giành chính quyền.

Rất tiếc là do thời điểm lịch sử chưa đến, tương quan lực lượng chưa cho phép; do còn thiếu kinh nghiệm và chưa được chuẩn bị đầy đủ trước khí thế của phong trào; thời cơ cách mạng chưa đủ chín muồi để giành và giữ được chính quyền, nên Xô viết chỉ ra đời trong một thời gian ngắn thì bị địch đàn áp dã man và không tồn tại được lâu. Dẫu vậy, giai đoạn lịch sử này là sự thăng hoa chói sáng, báo hiệu cho những thắng lợi tiếp theo trong tiến trình cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát huy truyền thống Xô viết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hà Tĩnh đã chủ động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, là một trong 4 tỉnh đầu tiên

giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng tháng Tám. Hà Tĩnh là tỉnh duy nhất trong cả nước chiến đấu kiên cường không cho giặc Pháp đứng chân được trên mảnh đất của mình trọn 24 tiếng đồng hồ. Trong chiến tranh chống giặc Mỹ xâm lược, Hà Tĩnh vừa là tiền tuyến của hậu phương lớn, vừa là hậu phương của tiền tuyến lớn, đã chiến đấu và chiến thắng chiến tranh phá hoại của địch, làm tròn sứ mệnh đảm bảo giao thông thông suốt chi viện cho chiến trường với đỉnh cao là chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giành độc lập thống nhất nước nhà.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ Hà Tĩnh đang lãnh đạo nhân dân từng bước đưa tỉnh nhà thoát khỏi tỉnh nghèo. Những phong trào như “điện, đường, trường, trạm”, xóa nhà TTDN, xây dựng NTM cùng với các dự án kinh tế lớn có tầm cỡ quốc gia ở Khu kinh tế Vũng Áng, Khu Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo v.v... đang thức tỉnh tiềm năng, nội lực, tiếp tục làm bừng lên sức sống Xô viết, đưa tỉnh nhà từng bước “nổi bật lên” trên con đường trở thành tỉnh giàu mạnh.

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!