Gấp rút hoàn thành đường Gia Lách - Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện diễn ra vào cuối tháng 8/2019, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành dự án nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du giai đoạn 2.

Gấp rút hoàn thành đường Gia Lách - Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du

Đoạn đường ở thị trấn Xuân An đã hoàn thành trong niềm vui của người dân.

Thời gian chuẩn bị cho lễ kỷ niệm không còn dài, bởi vậy Nghi Xuân đã chỉ đạo các phòng ban, nhà thầu tập trung cao, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hoàn thành các hạng mục còn lại trước ngày 25/8/2019.

Theo Trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân Nguyễn Xuân Hải, sau hơn 1 năm thi công giai đoạn 2, tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du đã hoàn thành được hơn 90%. Đến nay, chỉ còn một số phần việc như rải thảm nhựa gần 1 km từ cầu Mụ Nít đến cầu Sắt; hoàn thành thi công ở các cây cầu và lát gạch block một số đoạn vỉa hè.

Gấp rút hoàn thành đường Gia Lách - Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du

Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân (1469 - 2019) đang đến gần, những ngày này, công nhân tập trung để thi công các hạng mục còn lại, gấp rút hoàn thành dự án.

Dự án nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du giai đoạn 2 (đoạn từ Ngã ba chợ Xuân An đến cầu Sắt, xã Xuân Giang) có tổng mức đầu tư 212 tỷ đồng, do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư. Đây là huyết mạch giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghi Xuân.

Dự án bao gồm các hạng mục: Nâng cấp tuyến đường có chiều dài 4,3 km, chiều rộng 24m và xây mới, sửa chữa các cây cầu theo dọc tuyến đường.

Gấp rút hoàn thành đường Gia Lách - Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du

Công nhân thi công ở cầu Mụ Nít

Gấp rút hoàn thành đường Gia Lách - Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du

... và rải thảm nhựa, lu mặt đường từ cầu Mụ Nít đến cầu Sắt.

Sau khi hoàn thành dự án nâng cấp tuyến đường, Nghi Xuân sẽ tiến hành trồng hệ thống cây xanh, thay mới đèn chiếu sáng hai bên tuyến đường và trang trí cổng chào. Được biết, dự án hệ thống đèn điện chiếu sáng tuyến đường có mức đầu tư 29 tỷ đồng sẽ thực hiện trong giai đoạn 2019-2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast