Hồ điều hòa Bến Đá: Điểm cảnh quan và giải quyết ngập úng của TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hồ điều hòa Bến Đá (Thạch Đồng - TP Hà Tĩnh) do dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (IWMC) đầu tư xây dựng. Đây sẽ là điểm nhấn tạo cảnh quan và giải quyết vấn đề ngập úng phía Đông Bắc thành phố Hà Tĩnh.

Khu vực đầm Mụ Đuối (thuộc thôn Hòa Bình, xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh) như một đại công trường với hàng chục máy móc đang san lấp, thi công. Ít ai tưởng tượng được, cách đây 8 tháng, khu vực này còn là một vùng đầm lầy sâu trũng, tập trung nguồn nước tù đọng của toàn xã Thạch Đồng và các vùng phụ cận: Thạch Hưng, Thạch Quý, Thạch Môn, Nguyễn Du và Bắc Hà.

Hồ điều hòa Bến Đá: Điểm cảnh quan và giải quyết ngập úng của TP Hà Tĩnh

Phối cảnh chi tiết hồ điều hòa Bến Đá

Ông Trương Quang Tuấn Anh – cán bộ xây dựng xã Thạch Đồng cho biết: “Vì quá sâu trũng nên địa phương không thể tổ chức sản xuất ở khu vực đầm Mụ Đuối. Nhiều năm liền, đầm Mụ Đuối là nơi tích nước tù đọng. Địa phương đã tận dụng và lắp đặt máy bơm để tưới tiêu cho 30 ha diện tích lúa. Tuy nhiên, so với vai trò tưới tiêu sản xuất, đầm Mụ Đuối thường xuyên ngập úng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhiều hơn”.

Trước vai trò quan trọng của đầm Mụ Đuối, Dự án IWMC Hà Tĩnh (Thuộc BQL Dự án đầu tư xây dựng dân dụng công nghiệp Hà Tĩnh) ưu tiên đầu tư thí điểm xây dựng công trình hồ điều hòa Bến Đá. Công trình có tính chất trữ nước vào mùa mưa nhằm giảm nguy cơ ngập lụt, chậm lũ cho lưu vực kênh tiêu T8, tưới tiêu cho 30 ha lúa trong vùng.

Không chỉ tiêu thoát nước, hồ Bến Đá còn góp phần điều hòa không khí vào mùa khô, đồng thời, tạo cảnh quan môi trường và là nơi vui chơi, giải trí cho cộng đồng dân cư khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc TP Hà Tĩnh.

Hồ điều hòa Bến Đá được xây dựng trên diện tích 68.946m2, bao gồm: Hồ điều hòa và khu vực công viên. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án hơn 40 tỷ đồng, do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại.

Hồ điều hòa Bến Đá: Điểm cảnh quan và giải quyết ngập úng của TP Hà Tĩnh

Hạng mục thi công liên quan đào đắp đất nên dự án triển khai gặp nhiều khó khăn

Anh Thái Bá Toàn – Đại diện Ban Quản lý dự án IWMC Hà Tĩnh cho biết: “Do thi công trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, công trình có nhiều hạng mục liên quan đào đắp đất nên gây khó khăn và chậm so với tiến độ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 85% khối lượng công việc. Dự kiến hơn 1 tháng nữa, hồ điều hòa Bến Đá sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng”.

Hồ điều hòa Bến Đá: Điểm cảnh quan và giải quyết ngập úng của TP Hà Tĩnh

Hệ thống đường giao thông nội bộ cơ bản đã hoàn thành

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành như: Lòng hồ, hệ thống thoát nước mưa nội bộ, hệ thống cấp nước, kênh dẫn trạm bơm... Đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục: Hệ thống tuyến đường dạo, hàng rào, hệ thống cấp điện sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng công viên, cây xanh, trồng cỏ cây xanh, rải thảm đường giao thông nối trục chính Mai Thúc Loan...

Hồ điều hòa Bến Đá: Điểm cảnh quan và giải quyết ngập úng của TP Hà Tĩnh

Bờ hồ đang được thi công

Những “nét vẽ” đầu tiên cơ bản đã hoàn thành, vóc dáng hồ điều hòa Bến Đá đang ngày một rõ nét, tạo nên một điểm nhấn về kiến trúc thay đổi bộ mặt xã Thạch Đồng nói riêng và TP Hà Tĩnh nói chung. Một khi đưa vào sử dụng, công trình không chỉ có ý nghĩa lớn trong tiêu thoát nước, điều hòa không khí mà còn góp phần phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, làm tăng chất lượng cuộc sống cho hơn 21.000 người dân địa phương và khu vực phụ cận.

Hồ điều hòa Bến Đá: Điểm cảnh quan và giải quyết ngập úng của TP Hà Tĩnh

Thi công hạng mục bến rửa

Ông Trần Đình Quang – phụ trách Phòng điều hành dự án II, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng dân dụng công nghiệp Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Sau khi công trình hoàn thành sẽ bàn giao cho UBND TP Hà Tĩnh quản lý và chăm sóc. Để công trình đi vào sử dụng phát huy hiệu quả bền vững, hàng năm, chính quyền địa phương cần bố trí kinh phí để thực hiện công tác chăm sóc, duy tu bảo dưỡng công trình bởi sự có mặt của công trình sẽ đóng góp tích cực trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trực tiếp làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội của khu vực”.

Chủ đề Biến đổi khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast