"Thần tốc" thi công dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu vùng Bắc Hà

(Baohatinh.vn) - Dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) là dự án AFD có mức đầu tư khá lớn, khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, giảm ngập lụt cho vùng phía Bắc của huyện.

“Thần tốc” thi công dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu vùng Bắc Hà

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hồng Lam đang đẩy nhanh tiến độ đắp bờ vây, nạo vét kênh Vách Nam (đoạn qua xóm Trửa, xã Thạch Tiến) rộng từ 60 - 90m để thông dòng chảy, đảm bảo tưới, tiêu thoát lũ

Có mặt trên công trường do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lam Hồng và Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Bắc Á đảm nhận thi công (thuộc địa bàn xóm Trửa, xã Thạch Tiến) chúng tôi thấy bao trùm là không khí thi công tấp nập, khẩn trương. Đủ các loại máy móc đã được huy động đến công trường, xe tải vận chuyển đất vào ra tấp nập, công nhân làm việc khẩn trương, cán bộ kỹ thuật bám sát hiện trường...

“Thần tốc” thi công dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu vùng Bắc Hà

Máy móc, công nhân Công ty Cổ phần Nam Khánh đang tập trung nạo vét, cải tạo lòng dẫn tuyến kênh nhánh số 1 (sông cầu Min) với chiều rộng của đáy từ 20 - 30m...

Thi công ở vùng đồng trũng của xã Thạch Ngọc, Công ty Cổ phần Nam Khánh đang dồn lực để đẩy nhanh tiến độ tuyến kênh nhánh số 1 (Thạch Ngọc - Việt Xuyên) với phương án thi công là đào đắp dứt điểm từng đoạn một để hạn chế tối đa ảnh hưởng trong mùa mưa lũ sắp tới. Nhờ vậy, chỉ hơn 2 tháng ra quân, đơn vị làm được 300 m kênh (tương đương với 15% khối lượng). Với tiến độ này thì thời gian thi công 2,5 km kênh này đúng cam kết với chủ đầu tư là hoàn toàn khả thi.

Tương tự, trên hạng mục cầu Bàu Ràng, công nhân, máy móc cũng đang hối hả làm việc.

“Thần tốc” thi công dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu vùng Bắc Hà

Do tập trung huy động máy móc, phương tiện, nhân lực nên sau hơn 2 tháng thi công, cầu Bàu Ràng (xã Thạch Tiến) đã được Công ty CP Tư vấn và Xây dựng miền Trung hoàn thành được 50% khối lượng...

Ông Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công ty CP tư vấn Đầu tư và Xây dựng miền Trung cho biết: “Cầu này có chi phí xây dựng 12 tỷ đồng và thời gian hợp đồng thực hiện thi công là 18 tháng. Nhưng để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, chúng tôi đã huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng. Sau hai tháng rưỡi thi công, đến nay đã đạt khối lượng khoảng 50%, riêng phần hạ bộ đã xong và dự kiến sẽ hoàn thành trước 10 tháng...”

“Thần tốc” thi công dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu vùng Bắc Hà

Công nhân hăng say làm việc trên công trường xây dựng cầu Bàu Ràng, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công xuống dưới 10 tháng, vượt tiến độ 8 tháng...

Ông Từ Hữu Hoan - Giám đốc dự án thông tin thêm: “Không chỉ có các địa điểm trên mà tất cả các tuyến kênh như Vách Nam, Kênh nhánh số 2, 15 trạm bơm, 6 cầu và hàng chục cống... của dự án đều đang được các đơn vị thi công đồng loạt. Sau gần 3 tháng thi công, nhìn chung, tất cả các công trình, hạng mục đều đạt tiến độ đề ra và ước đạt khoảng 15% khối lượng. Chủ đầu tư và các đơn vị chức năng khác luôn bám sát từng công trình để đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ”.

“Thần tốc” thi công dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu vùng Bắc Hà

Dự án hoàn thành thì không chỉ có vùng đồng trũng rộng bao la của xã Thạch Ngọc này hết ngập lụt mà nước cũng sẽ không chảy trên mặt Cầu đất (vị trí đang đào), việc đi lại, sản xuất sẽ an toàn hơn...

Bà Nguyễn Thị Quý ở xóm Minh Tiến, xã Thạch Ngọc phấn khởi: “Hàng năm, mỗi khi mùa mưa đến là vùng đồng Bãi Tràn lại bị ngập lụt và Cầu Đất (nằm trên trục đường liên thôn) cũng bị nước tràn qua. Việc đi lại, sản xuất của nhân dân trong vùng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi dự án triển khai bà con rất phấn khởi và mong sớm hoàn thành đảm bảo chất lượng, phát huy tốt hiệu quả”.

“Thần tốc” thi công dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu vùng Bắc Hà

Các nhà thầu đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình

Ông Trần Đình Nghị - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà chia sẻ thêm: “Hệ thống kênh tưới, tiêu vùng Bắc Thạch Hà đã bị xuống cấp, bồi lắng từ lâu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân nên việc triển khai dự án này có rất nhiều ý nghĩa, được chính quyền các địa phương và nhân dân đồng tình cao.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo, vào cuộc của lãnh đạo huyện, sự hợp tác của nhà tài trợ và nỗ lực của CBNV trong đơn vị nên các vướng mắc đã sớm được tháo gỡ. Nhờ vậy, bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ và được nhà tài tài trợ đánh giá đây là dự án có tiến độ xúc tiến nhanh nhất trong 24 năm quan hệ với Việt Nam”.

Dự án do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ và UBND huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 459.337 triệu đồng (xây lắp 291.697 triệu đồng); gồm 2 hợp phần là cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát và chống xói lở; tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực. Địa bàn thực hiện gồm các xã: Thạch Long, Thạch Thanh, Thạch Tiến, Thạch Ngọc, Phù Việt, Việt Xuyên và đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành.

Dự án đảm bảo an toàn cho trên 4.100 ha đất canh tác, hơn 36.000 nhân khẩu và hệ thống cơ sở hạ tầng cho 6 xã hưởng lợi. Ngoài ra, còn góp phần điều tiết lũ cho vùng hạ lưu, cắt nguồn lũ đổ về gây ngập úng cho thành phố Hà Tĩnh...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast