Diện mạo Can Lộc đổi thay nhờ... thu hút các nguồn lực đầu tư

(Baohatinh.vn) - Năm 2019 là năm đầy nỗ lực của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng từ sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, ngân sách địa phương.

Diện mạo Can Lộc đổi thay nhờ... thu hút các nguồn lực đầu tư

Thị trấn Nghèn nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Những ngày này, đội ngũ công nhân Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Thái Tuấn (phường Văn Yên, TP. Hà Tĩnh) đang trang thủ thời tiết thuận lợi để triển khai các hạng mục công trình nâng cấp di tích Bến đò Thượng Trụ.

Ông Nguyễn Đình Định – Giám đốc Công ty cho biết: “Những ngày gần đây tranh thủ nắng ráo, chúng tôi huy động nhân công làm việc hết công suất, không kể trưa tối. Khó và tốn nhiều thời gian nhất là phần sửa và nâng cấp phần thân tượng đài, nhưng chúng tôi cũng đã huy động thợ cao cấp sẵn sàng thực hiện hạng mục này”.

Diện mạo Can Lộc đổi thay nhờ... thu hút các nguồn lực đầu tư

Công nhân Công ty Xây lắp và Dịch vụ Thái Tuấn tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai hạng mục làm kè ở bến đò Thượng Trụ

Những ngày này, công nhân Công ty TNHH cây xanh Công Minh (trụ sở phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước) cũng đang tất bật với hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh khu vực tượng đài Xô Viết, nhà văn hóa Xuân Diệu, tuyến đường 36m và hoàn tất việc san lấp mặt bằng ở Công viên Tuy Phước.

“Mỗi ngày, chúng tôi huy động 15 đến 25 nhân công để tưới, chăm sóc cây xanh, san lấp mặt bằng công viên và triển khai những phần việc phát sinh. Phấn đấu đến cuối tháng 10, chúng tôi sẽ hoàn thành cơ bản 90% khối lượng công việc” - anh Phạm Ngọc Tiến, cán bộ Công ty cây xanh Công Minh cho hay.

Diện mạo Can Lộc đổi thay nhờ... thu hút các nguồn lực đầu tư

Diện mạo vùng trung tâm thị trấn Nghèn đang dần thay đổi nhờ những công trình đầu tư, nâng cấp

Được biết, năm nay, Can Lộc có 18 dự án với tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng được triển khai trên địa bàn toàn huyện. Riêng ở thị trấn Nghèn có 3 dự án lớn với tổng đầu tư gần 45 tỷ đồng.

Cùng với việc tập trung xây dựng thị trấn Nghèn đạt đô thị loại IV, theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, các công trình dự án được triển khai năm nay gắn với việc xây dựng các tiêu chí huyện NTM, hỗ trợ các xã về đích NTM.

Nhiều công trình phục vụ đời sống dân sinh đã được khởi công đáp ứng niềm mong mỏi của người dân. Đó là các tuyến đường liên xã, đường vào các vùng sản xuất, chăn nuôi, nâng cấp hệ thống thủy lợi, cầu cống, hồ đập, kênh mương…

Trong đó dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bà Nái với tổng mức đầu tư 89,5 tỷ đồng từ nguồn của Trung ương, tỉnh và huyện được xem là một trong những công trình lớn nhất. Công trình này sẽ giúp tiêu thoát lũ cho các xã Đồng Lộc, Trung Lộc, Xuân Lộc, Tiến Lộc đồng thời đảm bảo việc tưới, tiêu nước cho gần 1.300 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ở những xã nói trên.

Diện mạo Can Lộc đổi thay nhờ... thu hút các nguồn lực đầu tư

Công nhân tập trung chỉnh trang mặt bằng công viên Tuy Phước để tiếp tục trồng cây xanh

“Sắp tới huyện cũng sẽ xúc tiến thêm một số công trình lớn như: Công trình chuyển đổi nguồn nước thô nhà máy nước huyện Can Lộc; nâng cấp mở rộng đường trục chính xã Thuần Thiện dài khoảng 5km; khu thể thao sân vận động huyện” - anh Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng BQL Dự án huyện Can Lộc cho biết.

Năm 2019 cũng đã đánh dấu sự góp mặt của các công trình từ nguồn xã hội hóa tại Can Lộc. Với tổng đầu tư hơn 27 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, các công trình nhà học bậc mầm non Xuân Lộc, Nga Lộc, tiểu học Khánh Vĩnh được đưa vào sử dụng trong năm học mới đã không chỉ giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí giáo dục trong NTM mà còn tao điều kiện nâng cao các hoạt động dạy học.

Diện mạo Can Lộc đổi thay nhờ... thu hút các nguồn lực đầu tư

Sự quan tâm của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đã góp phần giúp Can Lộc giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách

Niềm vui cũng đã đến với những người khó khăn khi năm nay được xem là một năm kỷ lục của Can Lộc trong việc vận động làm nhà ở cho người nghèo.

Bà Bùi Thị Kiều Nhi - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Can Lộc cho biết: “Với nguồn kinh phí huy động khoảng 14 tỷ đồng (trung bình mỗi nhà 50 triệu đồng), nhân kỷ niệm 550 năm thành lập huyện, toàn huyện sẽ phấn đấu làm khoảng 280 nhà cho hộ nghèo. Đến thời điểm hiện tại có 150 nhà đã khởi công xây dựng. Phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ làm thêm 130 nhà nữa… Như thế, trong năm nay Can Lộc đã cơ bản đã giải quyết được vấn đề nhà ở cho cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Một số chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh cho rằng, sau khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, chênh lệch giá vàng 9999 tại thị trường Hà Tĩnh so với thế giới đã được thu hẹp khoảng cách.
Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, sắc xanh trên vựa rau xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo đảm nguồn rau an toàn cho nhiều gia đình.
Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu đối mặt thách thức, Hà Tĩnh tiếp tục “kích hoạt” loạt giải pháp nhằm bứt tốc trong tháng cuối năm, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng trong năm mới 2026.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Chăm cam bù chặng "nước rút"

Chăm cam bù chặng "nước rút"

Để có được vụ mùa thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trồng cam bù tại các xã miền núi Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả giai đoạn cận kề thu hoạch.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?