Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh dự kiến góp ý 13 dự án luật, triển khai 2 cuộc giám sát chuyên đề

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”, “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” trên địa bàn tỉnh.

Sáng 27/1, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia chủ trì hội nghị.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh dự kiến góp ý 13 dự án luật, triển khai 2 cuộc giám sát chuyên đề

Năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp tổ chức 6 hội nghị, hội thảo chuyên đề lấy ý kiến các ngành, cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, các đối tượng chịu sự tác động của các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; tiếp xúc cử tri chuyên đề gắn với lấy ý kiến rộng rãi một số dự án luật; góp ý 3 dự án luật thông qua tại các kỳ họp Quốc hội, 5 dự án luật cho ý kiến.

Tổ chức 2 đợt giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn tỉnh, 15 cuộc tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 13 huyện, thành phố, thị xã đến 426 điểm cầu các xã, phường, thị trấn với hơn 13.000 cử tri tham gia. Tiếp nhận và chuyển xử lý 112 đơn thư của công dân.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh dự kiến góp ý 13 dự án luật, triển khai 2 cuộc giám sát chuyên đề

Bà Phan Thị Nguyệt Thu - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chánh án TAND tỉnh: Cần tăng cường hơn nữa các chương trình làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh với các bộ, ngành về những nội dung liên quan đến Hà Tĩnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tham gia 3 kỳ họp Quốc hội, phát biểu 76 lượt ý kiến; chất vấn, tham gia ý kiến góp ý các dự án luật và nghị quyết; tổ chức làm việc với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các các bộ, ngành, đơn vị.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, hành động vì cộng đồng.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh dự kiến góp ý 13 dự án luật, triển khai 2 cuộc giám sát chuyên đề

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh cần chủ động, tích cực hơn trong việc tuyên truyền các luật được Quốc hội thông qua.

Năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng 13 dự án luật dự kiến Quốc hội xem xét thông qua và cho ý kiến lần đầu. Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Tham gia hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội; lựa chọn nội dung, tiến hành chất vấn tại các kỳ họp.

Tham gia xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề của Quốc hội và tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...

Chú trọng tiếp xúc cử tri ở cơ sở đến tận thôn, xóm, khối phố và tiếp xúc theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực, tiếp xúc nơi công tác, nơi cư trú của ĐBQH...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tâm huyết của cá nhân trong tham gia các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, tham gia các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát, khảo sát thường xuyên. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, nhân đạo.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh dự kiến góp ý 13 dự án luật, triển khai 2 cuộc giám sát chuyên đề

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu tại hội nghị.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần phân công, phân nhiệm cụ thể, chặt chẽ, công khai để nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ; nhất là trong tham gia các kỳ họp Quốc hội, các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Chủ đề Họp Quốc hội

Đọc thêm

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của nhà trường, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng chung của Bộ GD&ĐT, khu vực và của tỉnh.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.