Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2

(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến 13/11/2021, theo hình thức họp trực tuyến kết hợp tập trung với nhiều nội dung quan trọng.

Để tham kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tích cực, chủ động nghiên cứu, tổ chức các cuộc làm việc, tiếp xúc cử tri, hội nghị xây dựng pháp luật và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cùng các vị đại biểu trong đoàn tham dự Kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Trương Quang Đức

Sau kỳ họp thứ nhất, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng ban hành quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; Báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021;

Báo cáo tổng kết việc thực hiện những đổi mới, cải tiến tại các kỳ họp của Quốc hội và việc thi hành Nội quy kỳ họp của Quốc hội; báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 hằng tuần; Tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan; tiếp nhận 19 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chuyển 3 đơn, tổ chức giám sát việc giải quyết 1 đơn, còn lại lưu và theo dõi; phối hợp Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh đôn đốc tiến độ triển khai hoàn thành hỗ trợ xây dựng 8 nhà tránh trú bão trên địa bàn tỉnh.

Để tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đạt kết quả tốt, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các vị ĐBQH đang tập trung thực hiện một số nội dung:

Thứ nhất, dành thời gian nghiên cứu, góp ý kiến về dự kiến chương trình, các nội dung kỳ họp.

Thứ hai, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến đảm bảo công tác phòng, chống dịch; thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua Ban Dân nguyện và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Thứ ba, tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức một số cuộc làm việc, một số hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề gắn với lấy ý kiến góp ý xây dựng pháp luật phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Thứ tư, các vị đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, chú trọng hơn việc nghiên cứu kỹ tài liệu, nắm bắt tình hình thực tế để nâng cao chất lượng nội dung phát biểu, chất vấn, tập trung phân tích, đánh giá, kiến nghị các giải pháp thiết thực vì quyền lợi của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “công tác thi đua, khen thưởng” và lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Thứ năm, đại biểu Quốc hội trong đoàn sẽ thực hiện tốt quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là thành viên các Ủy ban của Quốc hội tham gia hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội và của tỉnh.

Ngoài ra, đoàn chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan chức năng ở địa phương để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống dịch bệnh tại địa điểm họp của đoàn trong thời gian Quốc hội họp trực tuyến.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh nhà gửi tới kỳ họp theo địa chỉ: Số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh hoặc gửi qua thư điện tử hatinh@quochoi.vn./.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!