Tổng Bí thư: Tiền miễn học phí cho học sinh được lấy từ nguồn tiết kiệm khi tinh gọn bộ máy

Trong năm học mới, sẽ miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết lớp 12. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đây là nỗ lực rất lớn và nguồn tiền được tính từ tiết kiệm khi tinh gọn, tổ chức bộ máy, không làm ảnh hưởng đến chi phí khác.

Sáng 31/7, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí Thư Quân ủy Trung ương, gặp mặt đại biểu lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư khẳng định các đại biểu là: “Biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng, là đại diện cho thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng, là những chiến sỹ xung kích làm nên thời đại Hồ Chí Minh; được bạn bè năm châu khâm phục, trân trọng, suy tôn “là lương tri, là lẽ sống của thời đại””.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt, sáng 31/7.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt, sáng 31/7.

Trong cuộc gặp, Tổng Bí thư cũng báo cáo với các đại biểu về một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đầu tiên, về tình hình nội bộ Đảng, theo Tổng Bí thư, từ Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (tháng 9/2024) đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã giải quyết khối lượng công việc khổng lồ để quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, việc tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 4 cơ quan Đảng, 25 ban cán sự đảng, 16 đảng đoàn trực thuộc Trung ương, 5 cơ quan của Quốc hội, 5 bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ, 30 đầu mối cấp tổng cục và tương đương; 1.025 đầu mối cấp cục, vụ và tương đương; 4.413 đầu mối cấp chi cục, phòng và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành.

Các bộ, ngành giảm khoảng 22.300 người; cấp tỉnh giảm khoảng hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức so với số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2022; cấp xã giảm hơn 110.000 biên chế cán bộ, công chức so với tổng số biên chế cấp huyện và cấp xã giao năm 2022. Số tiền giảm chi cho việc tinh gọn tổ chức, bộ máy lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Buổi gặp mặt được tổ chức tại hội trường trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội.
Buổi gặp mặt được tổ chức tại hội trường trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Về kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư cho biết, GDP nước ta tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên trên 510 tỷ USD vào năm 2025, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người cũng tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD.

“Thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD lên khoảng 4.750 USD vào năm 2025, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh hết sức khó khăn trong giai đoạn 5 năm vừa qua”, Tổng Bí thư khẳng định.

Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt trên 8%

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình thế giới, khu vực đối mặt với nhiều thách thức, trở ngại, trong đó có việc kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi trở lại, chuỗi cung ứng vẫn đứt gãy. Việc Hoa Kỳ công bố chính sách thuế đối ứng ở mức cao trên diện rộng đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ nhất quán, kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Theo Tổng Bí thư, tính đến 27/7, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (đạt 55%). Cả nước đã hỗ trợ được 268.470 căn nhà, gồm trên 50.000 căn dành cho người có công với cách mạng và phấn đấu đến 31/8 sẽ xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Các quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT từ năm học mới này; chủ trương xây dựng trường liên cấp I-II cho 248 xã biên giới trên bộ; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế... đang là những nỗ lực lớn của Đảng và Chính phủ trong mục tiêu thực hiện chính sách xã hội và được nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ, đánh giá cao.

Riêng về việc miễn học phí, Tổng Bí thư thông tin thêm trong năm học mới này: “Các em học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 đều được miễn học phí. Đây là nỗ lực rất lớn và khoản này tính từ nguồn tiết kiệm được khi tinh gọn tổ chức bộ máy, không ảnh hưởng đến chi phí khác”.

Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã là sự kiện chính trị trọng đại, có tính lịch sử của đất nước, không chỉ là thay đổi về địa giới, mà là bước chuyển mình lịch sử của đất nước, là khởi đầu cho một vận hội phát triển mới - vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và bền vững. Đây là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới với bộ máy đơn vị hành chính địa phương 2 cấp, “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” và gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đến nay, sau 1 tháng hoạt động, guồng máy hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cấp xã hoạt động đồng bộ, thông suốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy lần này đã thúc đẩy việc chuyển đổi trạng thái của bộ máy chính trị từ thụ động tiếp nhận, giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp sang kiến tạo, chủ động phục vụ, giải quyết các công việc, vấn đề của người dân và doanh nghiệp.

danviet.vn

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!