Thủ tướng thắp nến tri ân ở nghĩa trang Trường Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đoàn viên thanh niên đã thắp hơn 10.000 ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Trường Sơn, tối 26/7.

Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân 78 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947).

2.jpg
Nến thắp sáng các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Đắc Thành

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói mỗi ngọn nến được thắp tối nay không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là ánh sáng soi đường kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; là lời hứa thế hệ hôm nay sống, chiến đấu, lao động, học tập xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách của Nhà nước đối với người có công và thân nhân với chế độ, chính sách "ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn, hiệu quả hơn". Chính sách người có công không được để gián đoạn, chậm trễ, việc giải quyết thủ tục phải nhanh chóng, thuận lợi với tinh thần trách nhiệm cao nhất và tình cảm trân trọng nhất.

Người đứng đầu Chính phủ sau đó cùng đoàn công tác, đoàn viên lần lượt thắp nến trên các ngôi mộ. Nơi đây có hơn 10.260 mộ anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ.

3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nến tại nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: Đắc Thành

Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã dâng hương, dâng hoa tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Thủ tướng sau đó đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui 102 tuổi ở xã Hải Lăng. Mẹ Vui có chồng và con trai duy nhất hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trong chiến tranh chống Mỹ, Quảng Trị là một trong những chiến trường khốc liệt do nằm trên giới tuyến phân chia đất nước tạm thời sau hiệp định Geneve. Tỉnh có 157 nghĩa trang với 74.000 mộ liệt sĩ, trong đó Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn lớn nhất nhì cả nước.

Hai nghĩa trang này có 21.134 mộ liệt sĩ. Vào tháng 7 hàng năm, hàng nghìn người đến Quảng Trị thắp hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

1.jpg
Các đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Trị thắp nến trên phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Đắc Thành
vnexpress.net

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!