2 bí thư chi đoàn ra mắt mô hình kinh tế thu nhập gần 600 triệu đồng/năm

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/10, Thị đoàn Kỳ Anh tổ chức lễ ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên của 2 bí thư chi đoàn ở xã Kỳ Hoa và xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

2 bí thư chi đoàn ra mắt mô hình kinh tế thu nhập gần 600 triệu đồng/năm

Đại diện Tỉnh đoàn, Thị đoàn Kỳ Anh trao quyết định hỗ trợ vay vốn cho mô hình của anh Đào Thanh Thành, Bí thư Chi đoàn thôn Tân Thắng...

Mô hình kinh doanh đồ gỗ của anh Đào Thanh Thành (SN 1993) tại thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa được triển khai từ năm 2013.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh mạnh dạn vay gần 100 triệu đồng đầu tư đầu tư máy móc, trang thiết bị để xây dựng mô hình và mở rộng sản xuất kinh doanh.

2 bí thư chi đoàn ra mắt mô hình kinh tế thu nhập gần 600 triệu đồng/năm

...và tham quan xưởng gỗ của anh Đào Thanh Thành

Hiện tại, với các mặt hàng chủ lực là đồ gia dụng, đồ mỹ nghệ được làm từ gỗ, mô hình cho thu nhập bình quân hơn 270 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người/tháng.

2 bí thư chi đoàn ra mắt mô hình kinh tế thu nhập gần 600 triệu đồng/năm

Trao quyết định hỗ trợ vay vốn cho mô hình của anh Hoàng Văn Thái

Tại thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh, Thị đoàn Kỳ Anh cũng đã tổ chức lễ ra mắt mô hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tổng hợp của anh Hoàng Văn Thái (SN 1992).

Ra đời từ năm 2016, kinh doanh các mặt hàng điện, nước dân dụng, mô hình của anh Thái hiện cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động.

2 bí thư chi đoàn ra mắt mô hình kinh tế thu nhập gần 600 triệu đồng/năm

Mô hình của anh Thái cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm

Được biết, mỗi mô hình được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với số tiền 50 triệu đồng.

Chủ đề Khởi nghiệp

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast