“90 hành động” của phụ nữ Hà Tĩnh hướng về ngày hội lớn

(Baohatinh.vn) - Đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp hội viên, phụ nữ Hà Tĩnh hướng về những ngày hội lớn.

Trao sự tự chủ, khơi dậy sáng tạo của các cấp hội

“90 hành động” của phụ nữ Hà Tĩnh hướng về ngày hội lớn

Những tuyến đường hoa từ bàn tay chăm chút của chị em phụ nữ đang làm đẹp những đường quê NTM.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng cho biết, triển khai từ đầu năm nhưng do tác động của đại dịch Covid-19 nên các phong trào, hoạt động trong đợt thi đua gặp khó khăn. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh này, các cấp hội và hội viên, phụ nữ Hà Tĩnh đã khẳng định sự chủ động, quyết tâm, lòng nhiệt huyết, sáng tạo để vượt khó thực hiện những hành động thiết thực, ý nghĩa nhất.

“90 hành động” của phụ nữ Hà Tĩnh hướng về ngày hội lớn

Hội LHPN xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) tham gia 90 hành động với việc phát động phong trào phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt.

Trên cơ sở kế hoạch, định hướng cụ thể và sự theo dõi, hỗ trợ thường xuyên của Tỉnh hội, hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký và triển khai thực hiện 395 công trình, phần việc cụ thể đến tận chi hội, hội viên, đến nay, phần lớn các công trình, phần việc đã hoàn thành.

“90 hành động” của phụ nữ Hà Tĩnh hướng về ngày hội lớn

Phụ nữ Thôn Kim Sơn xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) huy động sự đóng góp của con em xã quê xây dựng tuyến đường mẫu - công trình trong đợt thi đua hướng về những ngày lễ lớn.

Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, điển hình như: huyện Cẩm Xuyên tổ chức cho các đơn vị hội cơ sở đăng ký bằng các mô hình cụ thể, có địa chỉ; Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh tổ chức cho các xã đăng ký các công trình, phần việc tùy theo lợi thế của địa bàn, sau đó họp ban chấp hành và thống nhất cam kết thực hiện; Hội LHPN huyện Hương Sơn mạnh dạn đăng ký tập trung vào một số lĩnh vực mới, khó như tổ chức Hội thi Phụ nữ khởi nghiệp; Hội LHPN huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Can Lộc tập trung vào các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; Hội LHPN Vũ Quang sáng tạo mô hình thu gom rác thải nhựa gây quỹ hỗ trợ con giống cho hơn 40 hội viên nghèo; Hội LHPN Thạch Hà tập trung xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác đạt quy chuẩn gắn với chỉnh trang, làm đẹp các khu dân cư NTM.

Thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị từng địa phương

“90 hành động” của phụ nữ Hà Tĩnh hướng về ngày hội lớn

Cuối tháng 9/2020, Hội LHPN tỉnh đã đi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện "90 hành động" ở các cấp hội. (Trong ảnh: Kiểm tra tại huyện Kỳ Anh)

Trọng tâm “90 hành động” của hội phụ nữ các cấp là tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Từ khi phát động đợt thi đua đặc biệt (tháng 2/2020) đến cuối tháng 9/2020, các cấp hội đã vận động, hỗ trợ xây dựng 374 vườn mẫu, phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ chỉnh trang 615 khu dân cư mẫu; trồng hơn 300.000m hàng rào xanh, làm hơn 120.000m đường hoa, trồng hơn 35.000 cây xanh, ươm hơn 600.000 cây giống; xây dựng 7.514 hố rác/hố ủ phân sử dụng chế phẩm sinh học; tặng 21.148 giỏ rác/thùng rác hộ gia đình, 113 thùng rác công cộng; thành lập mới 1.229 tổ “Nhà sạch, vườn đẹp”, thu gom rác, chỉnh trang vườn hộ; xây dựng 369 chi hội “5 không, 3 sạch”, 599 đoạn đường tự quản xanh - sạch - đẹp, 205 mô hình 10 hộ liền kề, cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, ra mắt 6 CLB phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo.

“90 hành động” của phụ nữ Hà Tĩnh hướng về ngày hội lớn

Ra mắt CLB Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo tại Chị hội Mỹ Yên, xã Xuân Lộc.

Chị Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN Can Lộc cho biết, thành lập 5 CLB phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo ở các địa phương là một trong những kết quả mà hội nỗ lực thực hiện trong đợt thi đua đặc biệt này; phấn đấu đến hết năm 2020, 100% xã vùng giáo trên địa bàn (8 xã) đều có CLB phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo.

“90 hành động” của phụ nữ Hà Tĩnh hướng về ngày hội lớn

Hội LHPN huyện Vũ Quang trao tặng 5 mô hình sinh kế cho 5 hội viên nghèo ở xã Thọ Điền.

Đợt thi đua đặc biệt cũng tập trung nhiều hoạt động vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Thông qua nhiều hoạt động đa dạng, các cấp hội đã huy động kinh phí trực tiếp rà soát, phân công giúp đỡ 2.369 hộ nghèo có địa chỉ; trao tặng gần 10.000 suất quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, các gia đình chính sách trên toàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng hơn 80 mái ấm tình thương cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng trị giá các hoạt động trên 3,2 tỷ đồng.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast