Áo xanh tình nguyện chung sức ngăn “giặc” Covid-19 khắp vùng quê Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Những ngày cận tết này, màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên đang in dấu khắp các vùng quê ở Lộc Hà (Hà Tĩnh). Các bạn trẻ quyết tâm cao cùng chung tay ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 để Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn.

Áo xanh tình nguyện chung sức ngăn “giặc” Covid-19 khắp vùng quê Lộc Hà

Tất cả 12 cơ sở đoàn trong toàn huyện Lộc Hà đều huy động đoàn viên ra quân tham gia các hoạt động ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng với đầy đủ mục tiêu, nội dung, phương pháp.

Áo xanh tình nguyện chung sức ngăn “giặc” Covid-19 khắp vùng quê Lộc Hà

Theo đó, mỗi cơ sở đoàn đã huy động 30 - 40 đoàn viên, chia thành từng tốp, hàng ngày mang theo loa, cờ, khẩu hiệu đi tuyên truyền liên tục, phủ kín khắp địa bàn các xã, thị trấn về các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Đoàn thanh niên Hộ Độ xuất quân từ trụ sở về tuyên truyển ở các thôn, xóm).

Áo xanh tình nguyện chung sức ngăn “giặc” Covid-19 khắp vùng quê Lộc Hà

Các địa bàn có nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài như: Thịnh Lộc, Thạch Kim, Ích Hậu... thì mật độ tuyên truyền dày hơn. Ngoài các nội dung tuyên truyền chung, các bạn trẻ còn kêu gọi những người đi lao động tại Thái Lan, Trung Quốc, Lào... không “đi chui, về chui”, phải thực hiện khai báo, cách ly y tế và các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh khác.

Áo xanh tình nguyện chung sức ngăn “giặc” Covid-19 khắp vùng quê Lộc Hà

Để mọi gia đình đều đón xuân Tân Sửu 2021 an toàn, hạnh phúc, lực lượng thanh niên tình nguyện đã về từng thôn, qua ngõ từng nhà để nhắc nhở bà con đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, không tụ tập đông người nếu không cần thiết và có ý thức chung tay tham gia các hoạt động ngăn ngừa dịch bệnh.

Áo xanh tình nguyện chung sức ngăn “giặc” Covid-19 khắp vùng quê Lộc Hà

Tại các khu vực đông người qua lại, các đoàn xã đều bố trí địa điểm cấp phát khẩu trang miễn phí, giúp rửa tay sát trùng và hướng dẫn các biện pháp để người dân tự bảo vệ sức khỏe cho gia đình, bản thân. Đồng thời, cấp phát miễn phí khoảng 2.000 khẩu trang và hàng trăm chai sát khuẩn. (Ảnh chụp ở xã Thạch Châu).

Áo xanh tình nguyện chung sức ngăn “giặc” Covid-19 khắp vùng quê Lộc Hà

Các tình nguyện viên trẻ tuổi cũng có mặt ở những nơi công cộng, chỗ có nhiều người hạn chế về công nghệ thông tin để giúp họ cài đặt ứng dụng Bluzone trên điện thoại nhằm giúp mọi người phát hiện khi tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, nhất là ở các khu chợ lớn như: chợ Huyện (Bình Anh), chợ Cồn (Thạch Mỹ), chợ Phủ (Thạch Châu), chợ Hôm (Thạch Kim), chợ Trại (Hộ Độ)...

Áo xanh tình nguyện chung sức ngăn “giặc” Covid-19 khắp vùng quê Lộc Hà

Ở những nơi làm việc, đoàn viên thanh niên cũng được cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ bố trí khu vực, dụng cụ, biển chỉ dẫn rửa tay sát khuẩn để mọi người khi đến làm việc, giao dịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. (Ảnh chụp ở trung tâm hành chính xã Bình An).

Áo xanh tình nguyện chung sức ngăn “giặc” Covid-19 khắp vùng quê Lộc Hà

Những gia đình có người về từ vùng dịch phải tự theo dõi y tế tại nhà đã được các đoàn viên tình nguyện nhắc nhở không ra khỏi nhà và viết thông báo dán ở cửa để cảnh báo, hạn chế người qua lại, tiếp xúc. (Ảnh chụp ở Phù Lưu).

Áo xanh tình nguyện chung sức ngăn “giặc” Covid-19 khắp vùng quê Lộc Hà

Ngoài ra, lực lượng đoàn viên thanh niên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành đến tận xóm, ngõ từng nhà ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, nhất là ở những địa bàn nhạy cảm.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast