Đại hội điểm Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Trường thành công tốt đẹp

(Baohatinh.vn) - Ngày 24/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Trường (Hương Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2016 – 2021 với sự tham gia của 105 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 900 hội viên. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm cấp cơ sở.

Dự đại hội có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hương Sơn; Chủ tịch Hội LHPN các huyện/thị/thành trong toàn tỉnh và Sơn Trường.

Đoàn chủ tịch đại hội

Đoàn chủ tịch đại hội

5 năm qua, chị em phụ nữ Sơn Trường đã xây dựng 201 hộ gia đình hội viên có mô hình kinh tế tổng hợp thu nhập trên 100 triệu đồng/năm (tăng 125 mô hình so với đầu nhiệm kỳ); góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 37% (năm 2011) xuống còn 10,3% (năm 2015). Thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, Hội đã vận động 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện, đến nay có 810/1067 (chiếm gần 76%) hộ đạt gia đình “5 không, 3 sạch”.

Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Trường Trần Thị Nhâm báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Trường Trần Thị Nhâm báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Hội phối hợp với các ngân hàng cho trên 500 lượt hội viên tham gia vay vốn với tổng nguồn vốn trên 17,5 tỷ đồng; 10/10 chi hội có hơn 40 tổ tiết kiệm với tổng số tiền quy đổi hàng năm trên 150 triệu đồng để giúp đỡ nhau; vận động xây dựng 3 tổ hợp tác; giúp đỡ 43 hộ thoát nghèo, 72 hộ cần nghèo vươn lên trung bình, khá; vận động gia đình các hội viên cải tạo vườn, di dời chuồng trại, chỉnh trang nhà ở; trao tặng hơn 170 suất quà, giúp đỡ gần 500 ngày công, gần 50 triệu đồng xây dựng nhà mái ấm tình thương, quỹ tình thương…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn một số hội viên chưa thật sự cố gắng còn trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước; một số chi hội chưa vận động được chị em trong phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương; chất lượng hoạt động của một số chi hội thiếu chiều sâu…

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội LHPN xã Sơn Trường quyết tâm đạt chỉ tiêu: trên 85% hội viên đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến, hàng năm có thêm 15 hộ đạt gia đình “5 không, 3 sạch”; vận động thành lập 1 - 2 THT, xây dựng 5 – 10 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên/năm; tỷ lệ tập hợp hội viên mới đạt 95% trở lên…

Đại biểu biểu quyết bầu BCH Hội LHPN xã khóa XXII nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đại biểu biểu quyết bầu BCH Hội LHPN xã khóa XXII nhiệm kỳ 2016 – 2021

Với tinh thần khách quan, dân chủ Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào Ban chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội và 3 đại biểu dự đại hội cấp trên.

BCH Hội LHPN xã Sơn Trường khóa XXII nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhận nhiệm vụ

BCH Hội LHPN xã Sơn Trường khóa XXII nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhận nhiệm vụ

Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Dương Thị Hằng đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo hội các huyện, thị, thành phố để tổ chức tốt đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong thời gian tới.

Phát biểu rút kinh nghiệm sau đại hội, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao quá trình tổ chức của Hội LHPN xã Sơn Trường, song cũng cho rằng, phần điều hành đại hội còn có lúc cứng nhắc, tham luận đại hội chưa sôi nổi, thiếu cuốn hút, nội dung tham luận chưa giải quyết tốt các vấn đề đặt ra.

Đề nghị các đơn vị tiếp theo, khi tổ chức đại hội cần khuyến khích tranh luận, tham gia ý kiến; trong vấn đề nhân sự cần chú trọng xây dựng thế hệ kế cận, trẻ hóa đội ngũ cán bộ; phải tạo không khí dân chủ trong hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua tại địa phương; tổ chức đại hội cấp cơ sở trước 10/5 để đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast